Giá điện tăng, “hầu bao” lại thêm phần thắt chặt

VOV.VN - Sau 4 năm giá điện không thay đổi, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kwh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), nghĩa là tăng 3%, tương đương với 56 đồng/kwh so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Điều này đã khiến không ít người dân, đặt biệt là lao động nghèo, công nhân và sinh viên…phải thắt chặt chi tiêu sinh hoạt để bù đắp vào tiền điện tiêu thụ hàng tháng.

 Kể từ ngày 4/5 giá điện giá bán lẻ điện sẽ tăng 3% so với trước đây. Lý giải việc tăng giá điện hiện nay, Ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP.HCM cho biết, do chi phí đầu vào sản xuất điện đã cao hơn giá bán lẻ bình quân. Chính vì thế việc tăng giá bán điện cho các khách hàng là cần thiết để cân bằng tài chính cho ngành điện:

"Nhận thấy giá thành điện sản xuất cao hơn giá bán điện bình quân, cái chênh lệch đầu vào cao hơn đầu ra vì vậy phải cần tăng giá điện để cân bằng tài chính cho ngành điện. Vì vậy chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc tính toán cũng như chốt chỉ số cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, còn các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt theo quy định theo hình thức nội suy để đảm bảo an toàn và minh bạch."

Giá điện tăng chỉ 3%, nhưng đối với người dân thì đây không phải là con số nhỏ, bởi theo những người lao động phổ thông, lao động chân tay... hiện ở nhà trọ hay đối với công nhân, người lao động thu nhập thấp thì nỗi lo này luôn canh cánh bên lòng.

Ông Trần Thanh Hùng (ở nhà trọ tại Q.Bình Tân, TPHCM) bày tỏ sự lo lắng khi hóa đơn tiền điện tháng 5 của ông thăng thêm vài chục nghìn: "Giá điện lên ảnh hưởng tới tiền bạc, cuộc sống, con cái đủ thứ hết. Bây giờ có nói gì thì cũng vậy à. Lúc trước chưa có tăng giá thì mình có thể cho con mình ăn sáng 20 nghìn nhưng giờ chi phí nó lên thì mình nhín lại chỉ cho con 15 nghìn thôi."

Cùng nhà trọ với ông Hùng, chị Loan vừa bị mất việc tại công ty PuoYuen. Thu nhập gia đình bị giảm sút giờ đây phải gánh thêm chi phí khi giá điện tăng, nên mọi chi tiêu sinh hoạt chị đều phải thắt chặt.

"Giờ giá ở trên đưa xuống thì tới cuối tháng mình đóng thôi chứ mình đâu biết gì đâu. Giờ khó khăn thì mình tiện tặn lại, cái gì nên dùng thì mình dùng còn không nên thì mình tắt để tiết kiệm. Thường thì 5h bật điện còn bây giờ 6h mình mới bật điện thôi", chị Loan nói.

Đối với người lao động thu nhập thấp đã khó khăn thì đối với sinh viên đang theo học tại thành phố còn chật vật hơn. Bạn Vĩnh Khang (sinh viên đại học Bách Khoa TP.HCM) phải ‘thắt lưng buộc bụng’ khi hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 5, mọi chi tiêu sinh hoạt giờ đây điều phải cắt giảm để bù đắp vào tiền điện.

"1Kw điện ở nhà trọ này là 4.000 đồng. Tháng này em đóng hơn một trăm nghìn, nhiều hơn mấy chục nghìn, tháng này em dùng cũng nhiều hơn 5-6 chỉ số. Cuộc sống giờ xăng dầu xe cộ tăng thì mấy cái khác nó cũng tăng. Mình sẽ sử dụng những chi tiêu khác ít lại ví dụ như ăn ít lại, mua sắm đồ dùng ít lại thì sẽ dư ra một khoản để mình đóng tiền điện."

Sau khi giá điện vừa được điều chỉnh không lâu thì mới đây Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề xuất được chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 1/9/2023 để bù đắp phần nào chi phí tăng thêm do các chi phí đầu vào tăng cao theo quy định, đảm bảo cân bằng tài chính.

Trước đề xuất trên, theo Ông Phạm Ngọc Hưng – Viện Trưởng Viện nghiên cứu phát triển bền vững cho rằng việc tăng giá điện ở lần tiếp theo sẽ gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận khi nhà nước đang lên kế hoạch giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp và người dân hiện nay:

"Nhà nước và thủ tướng đang lên kế hoạch giảm các chi phí giảm lãi suất, giảm các khoản thu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân thì ông này lại tăng lên thì tôi nghĩ giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì tôi nghĩ cần phải có một ông nhạc trưởng chỉ huy thống nhất, thời điểm nào cho tăng giá hay không tăng giá chứ tôi thấy mạnh ai nấy làm như thế này thì dân người ta rất hoang mang”.

Việc điều chỉnh giá điện như thế nào cho cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ, hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân là “việc của Nhà nước”, nhưng để đảm bảo cân đối và hài hoà thu – chi của gia đình thì lại là việc tối quan trọng của mỗi gia đình. Và giải pháp tốt nhất hiện giờ vẫn chỉ có thể là “tiết kiệm điện, tiết kiệm điện, tiết kiệm điện hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương: Giá điện tăng 3% là đã tính toán nhiều yếu tố
Bộ Công Thương: Giá điện tăng 3% là đã tính toán nhiều yếu tố

VOV.VN - Việc tính toán để điều chỉnh giá bán lẻ điện căn cứ vào Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hạn chế tác động thấp nhất đến kinh tế vĩ mô, và dù chưa có lộ trình tăng giá tiếp theo Bộ Công Thương cho biết sẽ tuân thủ nghiêm túc Quyết định 24.

Bộ Công Thương: Giá điện tăng 3% là đã tính toán nhiều yếu tố

Bộ Công Thương: Giá điện tăng 3% là đã tính toán nhiều yếu tố

VOV.VN - Việc tính toán để điều chỉnh giá bán lẻ điện căn cứ vào Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hạn chế tác động thấp nhất đến kinh tế vĩ mô, và dù chưa có lộ trình tăng giá tiếp theo Bộ Công Thương cho biết sẽ tuân thủ nghiêm túc Quyết định 24.

Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng
Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng

VOV.VN - Mới vào hè, các tỉnh thành trên cả nước đã phải chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ thiết bị làm mát tăng cao, đặc biệt là các thiết bị chống nóng tiết kiệm điện. Nhiều chương trình khuyến mại đang được các nhà bán lẻ điện lạnh triển khai nhằm kích cầu.

Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng

Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng

VOV.VN - Mới vào hè, các tỉnh thành trên cả nước đã phải chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ thiết bị làm mát tăng cao, đặc biệt là các thiết bị chống nóng tiết kiệm điện. Nhiều chương trình khuyến mại đang được các nhà bán lẻ điện lạnh triển khai nhằm kích cầu.

Điện tăng giá, người dân lo ngại hàng hóa thiết yếu "tát nước theo mưa"
Điện tăng giá, người dân lo ngại hàng hóa thiết yếu "tát nước theo mưa"

VOV.VN - Với mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành, tiền điện trả thêm của các hộ dân là không đáng kể, tuy vậy, người tiêu dùng vẫn vướng nhiều nỗi lo toan.

Điện tăng giá, người dân lo ngại hàng hóa thiết yếu "tát nước theo mưa"

Điện tăng giá, người dân lo ngại hàng hóa thiết yếu "tát nước theo mưa"

VOV.VN - Với mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành, tiền điện trả thêm của các hộ dân là không đáng kể, tuy vậy, người tiêu dùng vẫn vướng nhiều nỗi lo toan.

Tăng giá điện: EVN tăng doanh thu 8.000 tỷ đồng, các hộ sử dụng ảnh hưởng ra sao?
Tăng giá điện: EVN tăng doanh thu 8.000 tỷ đồng, các hộ sử dụng ảnh hưởng ra sao?

VOV.VN - Việc tăng giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 4/5/2023 có tác động đến các nhóm khách hàng, đặc biệt là các hộ sản xuất sẽ phải chi phí thêm 307.000 đồng/tháng.

Tăng giá điện: EVN tăng doanh thu 8.000 tỷ đồng, các hộ sử dụng ảnh hưởng ra sao?

Tăng giá điện: EVN tăng doanh thu 8.000 tỷ đồng, các hộ sử dụng ảnh hưởng ra sao?

VOV.VN - Việc tăng giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 4/5/2023 có tác động đến các nhóm khách hàng, đặc biệt là các hộ sản xuất sẽ phải chi phí thêm 307.000 đồng/tháng.

Chưa đến hè, điện thương phẩm của EVNNPC tăng gần 10% so với cùng kỳ
Chưa đến hè, điện thương phẩm của EVNNPC tăng gần 10% so với cùng kỳ

VOV.VN - Trong tháng 2/2023, EVNNPC đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động bảo đảm cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Đáng chú ý, sản lượng điện thương phẩm trong tháng 2 tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Chưa đến hè, điện thương phẩm của EVNNPC tăng gần 10% so với cùng kỳ

Chưa đến hè, điện thương phẩm của EVNNPC tăng gần 10% so với cùng kỳ

VOV.VN - Trong tháng 2/2023, EVNNPC đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động bảo đảm cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Đáng chú ý, sản lượng điện thương phẩm trong tháng 2 tăng gần 10% so với cùng kỳ.