Gia đình công an viên ở Sơn La hy sinh khi làm nhiệm vụ là hộ cận nghèo

VOV.VN - Người dân bản Lĩnh Luông bàng hoàng trước sự ra đi của công an viên Quàng Văn Xôm khi tuổi đời còn trẻ, dù vẫn biết sự manh động, liều lĩnh của tội phạm ma túy. 

Anh Quàng Văn Xôm, dân tộc Thái, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu (Sơn La) sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp và là hộ cận nghèo của xã. Ở tuổi 28, anh Xôm dự định, 1 đến 2 năm nữa mới lấy vợ để có điều kiện chăm lo cho bố mẹ già nhiều hơn, thì bị Lò Văn Ương, đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đâm tử vong trong quá trình truy bắt.

Từ đêm 15/9, chính quyền địa phương, gia đình, hàng xóm cùng đồng đội Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu có mặt tại gia đình chia buồn, động viên gia đình và làm lễ an táng cho công an viên Quàng Văn Xôm theo phong tục địa phương. Đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị công nhận công an viên Quàng Văn Xôm là Liệt sĩ.

Từ năm 2014, anh Quàng Văn Xôm là công an viên xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu. Quá trình công tác, anh Xôm được đánh giá là người có trách nhiệm với công việc, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự ở bản, ở xã.

Anh Lò Văn Hùng, người hàng xóm và là đồng đội của anh Xôm ở bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc cho biết, anh Xôm  luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao. Trong cuộc sống hàng ngày rất gần gũi và hay hỗ trợ, giúp đỡ  bà con... Đặc biệt luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động bà con thực hiện. Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, là hộ cận nghèo của xã, anh Xôm cùng bố mẹ già hằng ngày cố gắng trồng lúa, ngô và cà phê để sớm thoát nghèo. 

Anh Quàng Văn Xôm hy sinh ở tuổi 28, khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm. Kẻ thủ ác là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, khi tổ công tác tiến hành vây bắt, đối tượng đã manh động dùng dao nhọn chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy vào rừng và đã bị bắt  sau hơn 8 giờ gây án.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Lò Văn Ương khai nhận, vào khoảng 14h ngày 15/9, Ương cùng 3 đối tượng khác cùng sử dụng ma túy tại nhà Lò Văn Long, ở bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc. Khi đang chuẩn bị sử dụng ma túy thì lực lượng công an ập vào để bắt giữ. Lúc này 3 đối tượng khác bỏ chạy còn Ương bị khống chế. Quá trình bị khống chế, Ương đã dùng dao thủ sẵn trong người để chống trả và đâm anh Quàng Văn Xôm nhiều nhát.

Hiện Đảng ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng quy định để hỗ trợ gia đình, đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị công nhận Công an viên Quàng Văn Xôm là Liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ của liệt sĩ biên phòng được xét tuyển đặc cách làm giáo viên
Vợ của liệt sĩ biên phòng được xét tuyển đặc cách làm giáo viên

VOV.VN - Vợ thiếu tá Vi Văn Nhất (hy sinh ngày 3/6/2019 trong khi làm nhiệm vụ) đã được tỉnh Thanh Hóa xét đặc cách làm giáo viên mầm non Bát Mọt.

Vợ của liệt sĩ biên phòng được xét tuyển đặc cách làm giáo viên

Vợ của liệt sĩ biên phòng được xét tuyển đặc cách làm giáo viên

VOV.VN - Vợ thiếu tá Vi Văn Nhất (hy sinh ngày 3/6/2019 trong khi làm nhiệm vụ) đã được tỉnh Thanh Hóa xét đặc cách làm giáo viên mầm non Bát Mọt.

Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng dâng hương liệt sĩ đường Trường Sơn
Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng dâng hương liệt sĩ đường Trường Sơn

VOV.VN -Địa điểm được đoàn công tác đến thăm viếng là khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thôn Đồng Tiến, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng dâng hương liệt sĩ đường Trường Sơn

Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng dâng hương liệt sĩ đường Trường Sơn

VOV.VN -Địa điểm được đoàn công tác đến thăm viếng là khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt thôn Đồng Tiến, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Tìm thấy 4 mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong ở Bình Phước và Bình Thuận
Tìm thấy 4 mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong ở Bình Phước và Bình Thuận

VOV.VN - Đoàn Tìm kiếm vừa tìm được 4 hài cốt liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh trên các chiến trường ở hai tỉnh Bình Phước và Bình Thuận.

Tìm thấy 4 mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong ở Bình Phước và Bình Thuận

Tìm thấy 4 mộ liệt sĩ Thanh niên xung phong ở Bình Phước và Bình Thuận

VOV.VN - Đoàn Tìm kiếm vừa tìm được 4 hài cốt liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh trên các chiến trường ở hai tỉnh Bình Phước và Bình Thuận.