Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN -Rất nhiều nguyên nhân trẻ em tử vong là do sự xao nhãng của cha mẹ.

Trung bình mỗi năm, tai nạn chết đuối đã cướp đi sinh mạng của 3.500 -4.000 trẻ em trong cả nước. Mặc dù nhiều biện pháp đã được triển khai nhằm giảm tỷ lệ trẻ em bị chết đuối, tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong đợi. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nội dung này.

PV:  Thưa ông, cứ vào dịp hè tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là trẻ bị chết đuối có chiều hướng gia tăng, vậy phải chăng những biện pháp chúng ta triển khai chưa hiệu quả?

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Hải Hữu: Tai nạn thương tích nói chung và đuối nước ở trẻ em nói riêng năm nào cũng diễn ra. Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp để giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội, tuy nhiên, trên thực tế mỗi năm, tai nạn thương tích ở trẻ em vẫn ở mức cao khoảng 130.000 150.000 vụ, trong đó, đuối nước chiếm gần một nửa. Số tử vong do đuối nước là khoảng 4.000 vụ.

Tôi cho rằng nguyên nhân chính thuộc về gia đình, tức là do nhận thức và sự xao nhãng của cha mẹ. Sự xao nhãng ở đây đôi khi vô tình, không phải cố ý do nhận thức không đầy đủ, do sinh kế, đặc biệt đối với các nhà khó khăn, họ không có thời gian để quán xuyến con. Rất nhiều nguyên nhân trẻ em tử vong là do sự xao nhãng đó. Một nguyên nhân nữa là do chính bản thân trẻ em thiếu kỹ năng bơi. Vì trong quá trình phát triển kinh tế, phải xây dựng, đào đường… những chỗ như thế đã có rất nhiều trẻ em tử vong. Tôi cho đây là vấn đề cần tiếp tục cảnh báo để giúp các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ phải nâng cao nhận thức hơn nữa về trách nhiệm của mình và giúp trẻ em có kỹ năng bơi.

PV: Để giảm dần tình trạng trẻ bị chết đuối, ở một số địa phương vùng đồng bằng Sông Cửu Long đã áp dụng mô hình điểm trông trẻ mùa lũ. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của mô hình này?

Ông Nguyễn Hải Hữu: Tôi cho rằng vùng lũ mà có những điểm giữ trẻ thì rất tốt. Vì đến mùa lũ, ở đồng bằng Sông Cửu Long năm nào cũng có trẻ bị đuối nước. Vì cha mẹ còn bận đi làm, trẻ em thường ở nhà một mình, điều đó rất nguy hiểm vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, mặc dù các em vẫn biết bơi nhưng vẫn có thể chết đuối. Những điểm trông giữ trẻ như vậy thì rất tốt vì có người lớn quan sát. Đây cũng là một biện pháp giảm sự xao nhãng của cha mẹ. Cha mẹ bận làm ăn thì có người lớn chăm sóc. Như vậy, tai nạn đuối nước sẽ giảm đi rất nhiều.

Đây là mô hình tốt chúng ta cần duy trì và phát huy. Cần hỗ trợ cho các điểm này có được cơ sở vật chất để chăm các cháu tốt hơn.

PV: Cơ chế nào để có thể duy trì và nhân rộng những mô hình như thế này, thưa ông?

Ông Nguyễn Hải Hữu: Những điểm trông giữ trẻ như thế này thường được hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước và địa phương. Chúng ta có thể hỗ trợ cho người chăm sóc các cháu. Tất nhiên là trong khoảng thời gian rất ngắn. Hoặc là huy động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ ủng hộ thêm vật chất để giúp cho việc chăm sóc các cháu tốt hơn.

Về chính quyền địa phương, tôi nghĩ về lâu dài, với các điểm này nên có cơ chế để hỗ trợ cho người nhận chăm sóc và hỗ trợ làm chỗ vui chơi giải trí cho các em. Vì ở đồng bằng Sông Cửu Long, điểm trông giữ rất nhỏ chỉ vài chục mét vuông để các cháu có thể ở bên trên còn lại là mênh mông nước. Nếu quan tâm hơn nữa, chính quyền địa phương có thể chọn những chỗ rộng rãi hơn để các cháu có thể tập trung được và cha mẹ chịu khó đưa các cháu đến. Như vậy sẽ hạn chế được việc tiếp xúc với môi trường nước.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai thiếu niên tử vong do đuối nước
Hai thiếu niên tử vong do đuối nước

(VOV) -Rủ nhau đi tắm và không thể khống chế được dòng nước xoáy chảy mạnh, 2 em đã bị nhấn chìm.

Hai thiếu niên tử vong do đuối nước

Hai thiếu niên tử vong do đuối nước

(VOV) -Rủ nhau đi tắm và không thể khống chế được dòng nước xoáy chảy mạnh, 2 em đã bị nhấn chìm.

Cứu trẻ bị đuối nước, một nữ sinh tử nạn
Cứu trẻ bị đuối nước, một nữ sinh tử nạn

Tình cờ thấy một bé trai rơi xuống hố nước sâu, Vân đã lao mình xuống nước đẩy em bé vào bờ nhưng sau đó kiệt sức rồi chìm xuống nước.

Cứu trẻ bị đuối nước, một nữ sinh tử nạn

Cứu trẻ bị đuối nước, một nữ sinh tử nạn

Tình cờ thấy một bé trai rơi xuống hố nước sâu, Vân đã lao mình xuống nước đẩy em bé vào bờ nhưng sau đó kiệt sức rồi chìm xuống nước.

2 bố con dũng cảm cứu 7 học sinh bị đuối nước
2 bố con dũng cảm cứu 7 học sinh bị đuối nước

Thấy 7 học sinh bị ngạt nước, ông Phạm Tý và con gái đã vội nhảy xuống sông để cứu các em lên bờ an toàn.

2 bố con dũng cảm cứu 7 học sinh bị đuối nước

2 bố con dũng cảm cứu 7 học sinh bị đuối nước

Thấy 7 học sinh bị ngạt nước, ông Phạm Tý và con gái đã vội nhảy xuống sông để cứu các em lên bờ an toàn.

Cứu sống 1 học sinh đuối nước
Cứu sống 1 học sinh đuối nước

VOV.VN -Anh Hoàng Văn Lộc đã vứt xe máy lao xuống biển cứu sống được 1 học sinh bị đuối nước. Học sinh còn lại không cứu được.

Cứu sống 1 học sinh đuối nước

Cứu sống 1 học sinh đuối nước

VOV.VN -Anh Hoàng Văn Lộc đã vứt xe máy lao xuống biển cứu sống được 1 học sinh bị đuối nước. Học sinh còn lại không cứu được.

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 trẻ đuối nước thương tâm
Rủ nhau đi bắt ốc, 3 trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN -Người dân đã nhanh chóng cứu hộ và đưa đi cấp cứu nhưng các em vẫn không thể sống sót.

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 trẻ đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi bắt ốc, 3 trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN -Người dân đã nhanh chóng cứu hộ và đưa đi cấp cứu nhưng các em vẫn không thể sống sót.

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em
Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

10 ngày, 4 học sinh tử vong vì đuối nước
10 ngày, 4 học sinh tử vong vì đuối nước

VOV.VN -Chỉ trong 10 ngày, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 học sinh chết đuối. 

10 ngày, 4 học sinh tử vong vì đuối nước

10 ngày, 4 học sinh tử vong vì đuối nước

VOV.VN -Chỉ trong 10 ngày, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 học sinh chết đuối. 

Tặng bằng khen cho học sinh lớp 11 cứu 2 em nhỏ đuối nước
Tặng bằng khen cho học sinh lớp 11 cứu 2 em nhỏ đuối nước

VOV.VN -UBND tỉnh đã tặng bằng khen và phần thưởng 3 triệu đồng cho em Phạm Thanh Sơn đã cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Tặng bằng khen cho học sinh lớp 11 cứu 2 em nhỏ đuối nước

Tặng bằng khen cho học sinh lớp 11 cứu 2 em nhỏ đuối nước

VOV.VN -UBND tỉnh đã tặng bằng khen và phần thưởng 3 triệu đồng cho em Phạm Thanh Sơn đã cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực
Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực

Hiện tại, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng trên 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm. 

Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực

Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực

Hiện tại, Việt Nam là nước có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng trên 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm. 

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước
Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước