Gia Lai giúp đỡ để người dân về quê an toàn

VOV.VN - Ngày 28/7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cửa ngõ vào tỉnh Gia Lai, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk, có đông người dân trở về từ vùng dịch. Tại đây, lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn  các thủ tục cần thiết khi vào địa phận tỉnh.

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cầu 110, xã Ia Le, huyện Chư Pưh– ranh giới giữa hai tỉnh Gia Lai- Đăk Lăk, hơn 400 người làm thủ tục qua trạm. Họ là công nhân của các công ty, xí nghiệp và lao động tự do tại các tỉnh phía Nam để về quê.

Ông Hồ Văn Thanh, một người dân cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid–19, nhà máy bị phong tỏa khiến ông không có việc làm. Trưa 27/7, ông cùng một người bạn chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh để về  Kon Tum.

Ông Hồ Văn Thanh chia sẻ: “Tôi ở tỉnh khác về, cán bộ ở đây làm việc rất nhiệt tình, cho chúng tôi xăng, nước uống, mì tôm, bánh mì. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của tỉnh Gia Lai”.

Anh Trần Xuân Huy, trú tại Xã Tân Hưng, huyện Chư Prông, là công nhân tại tỉnh Bình Dương. Trước khi di chuyển về khu cách ly, anh Huy đã khai báo y tế đầy đủ. Anh Huy nói: "Về đây là tôi khai báo ngay, nghe tin có dịch tôi chỉ ở trong phòng trọ mười mấy ngày rồi. Nghỉ làm ở công ty cũng lâu, tôi không dám đi làm vì sợ dịch. Thấy mọi người đi về quê thì tôi cũng về. Về thì phải cách ly bởi vì mình đi làm xa, không để ảnh hưởng tới vợ, con ở nhà”

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Gia Lai, trong những ngày qua, có rất đông người và phương tiện trở về từ vùng dịch. Sau khi khai báo y tế, người dân được xắp xếp chỗ nghỉ tạm, và chờ lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển để trở về địa phương thuận tiện.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Chúng tôi phân luồng để tách những người từ Gia Lai từ vùng dịch về, đưa bà con đi cách ly. Phân luồng, dẫn bà con từ các tỉnh ở vùng dịch về đi qua tỉnh Gia Lai để được an toàn cùng như thuận tiện cho bà con. Hiện tại, như những ngày cao điểm chúng tôi đưa đi cách ly từ 500 cho đến 600 người. Đối với bà con ở các tỉnh khác đi qua tỉnh Gia Lai cũng tầm 600 người”.

Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp chốt chống dịch Covid-19 ở cầu 110  đón người trở về từ các vùng dịch. Tại đây, hơn 20 cán bộ gồm các lực lượng như: Công an, Y tế, Thanh tra giao thông…làm việc cả ngày lẫn đêm. Trong thời gian này, hàng trăm phần quà gồm các lương thực thiết yếu, nước uống, sữa từ nhiều tấm lòng hảo tâm được gửi đến để hỗ trợ. Với những phần  này, các cán bộ làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cầu110 dành phần lớn để ủng hộ, giúp đỡ cho người dân.

Anh Trần Văn Luận, trú tại huyện Chư Pưh, nhà hảo tâm hỗ trợ chốt chống dịch 100 suất cơm hộp, chia sẻ: “Cảm phục mọi người tại chốt ngày đêm vất vả, chăm lo cho an toàn của nhân dân, tôi có chút quà nhỏ hỗ trợ anh em, hỗ trợ mọi người mong sớm vượt qua đại dịch. Mong muốn là đại dịch mau qua nhanh, mọi người đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: 207 tỷ đồng mua vaccine Covid-19 để tiêm cho người dân
Khánh Hòa: 207 tỷ đồng mua vaccine Covid-19 để tiêm cho người dân

VOV.VN - Chiều nay (28/7), Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII thông qua Nghị quyết về chế độ mua và sử dụng vaccine, với tổng kinh phí dự kiến hơn 207 tỷ đồng. Theo đó, người dân tỉnh Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ hoàn toàn việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Khánh Hòa: 207 tỷ đồng mua vaccine Covid-19 để tiêm cho người dân

Khánh Hòa: 207 tỷ đồng mua vaccine Covid-19 để tiêm cho người dân

VOV.VN - Chiều nay (28/7), Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII thông qua Nghị quyết về chế độ mua và sử dụng vaccine, với tổng kinh phí dự kiến hơn 207 tỷ đồng. Theo đó, người dân tỉnh Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ hoàn toàn việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch
Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (28/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch

Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (28/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện
Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bình Dương ghi nhận 631 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là thành phố Dĩ An với 277 ca, thị xã Tân uyên 183 ca, huyện Bàu Bàng 96 ca. 

Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện

Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã nhận hơn 3.000 người chi viện

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bình Dương ghi nhận 631 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là thành phố Dĩ An với 277 ca, thị xã Tân uyên 183 ca, huyện Bàu Bàng 96 ca.