Thị trường sách vở năm học mới tại Hà Hội

Giá tăng, sức mua giảm

Năm nay, mặt hàng sách giáo khoa, đồ dùng học tập đều đồng loạt tăng giá trung bình từ 10 - 15%

Ngày tựu trường năm học mới 2011-2012 đang cận kề. Thời điểm này các trung tâm, nhà sách của Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Các siêu thị cũng đua nhau đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Tăng giá đồng loạt!

So với mức giá đã được điều chỉnh vào năm 2008, năm học 2011 - 2012, bảng giá sách giáo khoa (SGK) từ lớp 1 đến lớp 12 tăng trung bình 16,9%. Đây là giá bán SGK chương trình chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục. Các loại SGK in lưu chiểu trước năm 2011 sẽ được giữ nguyên giá bán cũ, còn những loại in lưu chiểu năm 2011 sẽ được điều chỉnh tăng.

Ông Nguyễn Minh Khang, Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục cho biết: Năm 2008, bộ SGK chương trình chuẩn lớp 2 (6 cuốn) là 38.900 đồng thì nay có giá bán là 45.300 đồng, tăng 6.400 đồng. Đây là bộ sách có mức giá thấp nhất. Còn bộ sách có giá cao nhất là bộ sách lớp 12 (gồm 13 cuốn và sách ngoại ngữ tiếng Anh), vào năm 2008 có giá là 122.500 đồng, năm học này tăng lên 143.200 đồng.

Giá sách tăng để bù đắp các chi phí đầu vào

Theo ông Khang, thời gian qua, giá giấy đã tăng tới 30%, cùng với đó là công in, vận chuyển… đều tăng khiến giá bán sách phải điều chỉnh để bù đắp cho các chi phí đầu vào.

Để phụ huynh không phải mua quá nhiều sách tham khảo hay phải mua sách với giá cao hơn, Bộ GD-ĐT cũng đã công khai giá từng bộ SGK (từ lớp 1 đến lớp 12). Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng sách tư nhân, việc tăng giá sách khá phổ biến. Một nhân viên tại cửa hàng sách Thuận Thành ở phố Lý Thường Kiệt cho biết, hầu hết sách giáo khoa năm nay đều tăng từ 15-20%, thậm chí ngay từ đầu năm nhiều nhà xuất bản thu hồi sách tham khảo về để in lại giá mới nên có những cuốn tăng 50%, có khi tới 100%.

Cùng với SGK, hầu hết đồ dùng học tập đều tăng giá đáng kể. Chị Minh Vượng, nhân viên Nhà sách Tiền Phong ở phố Nguyễn Thái Học cho biết: Hầu hết các mặt hàng đồ dùng học sinh đều tăng giá khoảng 12% so với năm trước. Do giá cả tăng, người tiêu dùng phải cân nhắc chỉ mua những thứ thật cần thiết nên sức mua cũng giảm hơn so với năm ngoái. Dự đoán trước tình hình nên các nhà sách năm nay cũng không dám nhập nhiều như những năm trước. Một số mặt hàng như: Vở viết, bút bi, cặp sách của Việt Nam năm nay cũng chiếm ưu thế trên thị trường, với mẫu mã đa dạng, đẹp mắt.

Không để học sinh thiếu SGK khi đến trường

Trước tình hình giá sách tăng, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các trường THPT, TTGDTX, công ty TNHH một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội về việc thực hiện bình ổn giá vở viết của học sinh phục vụ năm học 2011-2012. Theo đó, Sở yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng GD-ĐT, các đơn vị giáo dục để tuyên truyền; công khai cung cấp thông tin cho phụ huynh, học sinh về chương trình bình ổn giá mặt hàng vở viết tập học sinh; nhằm giúp phụ huynh, học sinh thành phố tiếp cận được nguồn hàng bình ổn giá.

Đồng thời, thông qua các cửa hàng; điểm bán hàng bình ổn giá tại các quận, huyện, thị xã, hệ thống phát hành là các phòng GD-ĐT và các đơn vị giáo dục cung cấp kịp thời vở viết tập học sinh; đảm bảo chất lượng, theo đúng giá đã cam kết đến học sinh phổ thông toàn thành phố.

Đối với các Phòng GD&ĐT, cần công khai phổ biến, cung cấp thông tin cho phụ huynh, học sinh về chương trình bình ổn giá mặt hàng vở viết tập học sinh năm 2011; có phương thức cung cấp vở viết tập cho học sinh phù hợp với đặc điểm của đơn vị để học sinh thành phố được mua vở viết tập phục vụ năm học 2011-2012 kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng giá…

Ông Nguyễn Minh Khang, Phó TGĐ NXB Giáo dục cũng khẳng định: Để đảm bảo cho học sinh nghèo vẫn có sách đến trường trong năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục sẽ tiếp tục triển khai 4 chương trình gồm: tặng sách cho con thương binh, liệt sĩ. Mỗi học sinh là con thương binh, liệt sĩ đều được tặng một bộ sách giáo khoa; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động quyên góp sách đã qua sử dụng để tặng lại cho các học sinh lớp dưới. Nhà xuất bản cũng yêu cầu các trường duy trì thư viện SGK dùng chung; đặc biệt, các học sinh nghèo học giỏi được nhà trường phát phiếu ưu tiên giảm giá, mua SGK sẽ được trừ 10% so với giá bìa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.