Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 9

Tác phẩm báo chí dự Giải phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2011), sáng 21/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ  kỷ niệm 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 9- năm 2011”.

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Bá Trình đã ôn lại truyền thống 86 năm qua của Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động, ngày càng làm tốt vai trò cầu nối thông tin giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của MTTQ Việt Nam; là lực lượng luôn đóng vai trò xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, phát triển đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Kim nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo nhân kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và đánh giá cao đóng góp của các cơ quan báo chí đã gắn bó với MTTQ Việt Nam trong những năm qua mong muốn Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 9 – năm 2011 phát huy được sức mạnh tổng hợp các loại hình báo chí để tuyên truyền tốt hơn, có hiệu quả hơn về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Vũ Trọng Kim mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo luôn gắn bó với MTTQ Việt Nam cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng có hiệu quả.

Nhân buổi lễ kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Lê Bá Trình thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn tộc lần thứ 9 năm 2011 và công bố thể lệ giải.

Theo đó, tác phẩm báo chí dự Giải được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2011, là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung, như: Các địa phương trong cả nước triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đản bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội; Tình hình và kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xóa đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng chống thiên tai, phòng chống các tệ nạn xã hội….

Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể tài như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí… đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 9 – năm 2011 gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu; giải khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên