Giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân

VOV.VN - Đến thời điểm 6h30 phút sáng ngày 2/1, công tác giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, vẫn đang được ngành chức năng triển khai tích cực cả ngày lẫn đêm.

Trong đêm ngày 1 và rạng sáng ngày 2 tháng 1, lực lượng chức năng đã thức trắng để triển khai công tác giải cứu nạn nhân. Đến 6h sáng 2/1, đã gần 40 tiếng trôi qua nhưng mọi nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng đang tiếp tục bơm oxy xuống bên dưới trụ bê tông.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành giăng dây và căng bạt tại nơi xảy ra sự việc vào chiều 1/1. Đây là sự cố hy hữu và ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang dồn mọi nguồn lực để thực hiện công tác giải cứu.

Thông tin với phóng viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, hiện nay, công tác giải cứu có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế: "Các lực lượng cứu hộ vẫn làm ngày làm đêm, giải pháp khoan nhồi mình móc một lỗ nên nó có vấn đề. Vì giữa hai cọc gần nhau quá mình không thể đút vào được".

Trước đó, như thông tin đã đưa vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé T.L.H.N (10 tuổi) cùng nhóm bạn trong xóm vào công trình cầu đang thi công tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để chơi. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Cầu Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 đường ĐT.845 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giám sát thi công xây dựng.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m
Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu bé trai 10 tuổi không may bị rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu bé trai 10 tuổi không may bị rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Chạy đua với thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông
Chạy đua với thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông

VOV.VN - Đến chiều muộn ngày 1/1, hàng trăm người vẫn đang giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m ở Đồng Tháp.

Chạy đua với thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông

Chạy đua với thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông

VOV.VN - Đến chiều muộn ngày 1/1, hàng trăm người vẫn đang giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m ở Đồng Tháp.

Nỗ lực cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông
Nỗ lực cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông

VOV.VN - Đến thời điểm này ngày 1/1/2023 lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tiếp tục giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m ở Đồng Tháp.

Nỗ lực cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông

Nỗ lực cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông

VOV.VN - Đến thời điểm này ngày 1/1/2023 lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tiếp tục giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m ở Đồng Tháp.