Giải pháp nào đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 ở miền núi?

VOV.VN - Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 tại nhiều địa phương đang chậm lại do người dân có tâm lý chủ quan không tiêm; nhiều địa bàn gặp khó khăn khi tổ chức tiêm chủng.

Hẹn dời lịch tiêm ngày này qua ngày khác là câu trả lời mà các cán bộ y tế phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La được nghe hàng ngày. Mặc dù thường xuyên gọi điện thoại nhắc người dân đến tiêm đúng lịch, thế nhưng, có người không nghe điện thoại, người thì viện đủ các lý do; có người thì hẹn đến, nhưng đến giờ tiêm thì không thấy đâu.

"Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc gọi điện thoại, người dân hẹn ra tiêm nhưng thực tế lại không đến, nên  rất vất vả, phải gọi điện rất nhiều lần. Đến bây giờ cũng không biết biện pháp nào là hữu hiệu nhất để chúng tôi triển khai việc tiêm chủng này"- Y sỹ Cầm Thị Huyền, Phó Trưởng Trạm Y tế phường Chiềng Lề, TP Sơn La chia sẻ.

Tại Trạm Y tế phường Chiềng Cơi, mặc dù vaccine vẫn còn nhưng lượng người đến tiêm cũng hạn chế. Người đến tiêm chủ yếu là những người đã mắc Covid-19 sau 3 tháng, nay tự nguyện đi tiêm mũi nhắc lại để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Vừa thực hiện xong mũi tiêm tại Trạm, ông Phan Văn Đạt cho biết: "Sau khi tiêm mũi 3 thì tôi có mắc Covid-19. Khi đủ thời gian theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tôi đi tiêm mũi thứ 4 để an toàn hơn trong công tác phòng bệnh Covid".

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng kế hoạch, các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố Sơn La đã triển khai rất nhiều biện pháp, trong đó có việc trực tiếp tư vấn, vận động, triển khai tiêm lưu động tại nhà cho những người không thể đến Trạm bao gồm những đối tượng già yếu, đối tượng khó khăn về vận động tiêm...

"Những người già như chúng tôi nhiều lúc không đi được và được sự quan tâm của các anh các chị cán bộ y tế đến tận nhà thì rất quý..."- Bà Sa Thị Tuyển, người dân phường Chiềng Cơi, TP Sơn La cho hay.

Việc tiêm lưu động tại nhà đã đem lại một số hiệu quả nhất định trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Tuy nhiên, theo bà Lù Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sơn La thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi việc triển khai giải pháp này khiến các Trạm y tế giảm nguồn nhân lực, không có thời gian cho các công việc chuyên môn khác.

"Giải pháp tuyên truyền vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất, tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc tiêm vaccine mũi 3, mũi tăng cường để người dân hiểu và chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm… khi được cán bộ đến tận nhà tuyên tuyền thì sẽ đạt hiệu quả hơn"- bà Lù Thị Hoa cho biết.

Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 3 với người từ 18 tuổi trở lên của tỉnh Sơn La mới đạt 78%, mũi 4 đạt 23,8%. Hiện nay địa phương vẫn có gần 100 người đang điều trị Covid-19.

Ai cũng biết việc tiêm các mũi bổ sung vẫn là biện pháp hữu hiệu để phòng và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tiêm phòng Covid-19, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe của chính mình, cho gia đình và cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế nêu lý do cần thiết ký cam kết tiêm vaccine COVID-19
Bộ Y tế nêu lý do cần thiết ký cam kết tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, việc ký cam kết tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết, thể hiện vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới cũng như khi xuất hiện các biến chủng mới.

Bộ Y tế nêu lý do cần thiết ký cam kết tiêm vaccine COVID-19

Bộ Y tế nêu lý do cần thiết ký cam kết tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, việc ký cam kết tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết, thể hiện vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới cũng như khi xuất hiện các biến chủng mới.

"Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ tránh hậu quả lâu dài của bệnh"
"Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ tránh hậu quả lâu dài của bệnh"

VOV.VN - Vẫn còn nhiều bậc cha mẹ có quan ngại nhất định về các phản ứng sau tiêm chủng vaccine COVID-19 và lo lắng ảnh hưởng sau này. Bộ Y tế cho biết sẽ sớm tiêm chủng cho trẻ để đạt độ bao phủ trên 90% ngay trong tháng 8/2022.

"Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ tránh hậu quả lâu dài của bệnh"

"Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ tránh hậu quả lâu dài của bệnh"

VOV.VN - Vẫn còn nhiều bậc cha mẹ có quan ngại nhất định về các phản ứng sau tiêm chủng vaccine COVID-19 và lo lắng ảnh hưởng sau này. Bộ Y tế cho biết sẽ sớm tiêm chủng cho trẻ để đạt độ bao phủ trên 90% ngay trong tháng 8/2022.