"Giải thưởng TNVN sẽ được mở rộng khi hấp dẫn hơn cả về chất và lượng"

VOV.VN - Chiều 6/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), cùng với Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng TNVN lần thứ 4.

Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam (TNVN) được trao vào đúng dịp tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập VOV hằng năm trong 4 năm qua. Đây là một hình thức khen thưởng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ, công tác chuyên môn của các cán bộ, nhân viên VOV.

Những tác phẩm đạt Giải thưởng TNVN là những tác phẩm báo chí tiêu biểu về chất lượng, là kết quả của sự lao động hăng say, tích cực, không ngại khó, không ngại khổ và đầy sức sáng tạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Giải thưởng TNVN là giải của riêng VOV, nhưng chất lượng cũng là yếu tố được đặt lên cao hàng đầu. Những người làm báo của VOV đi thi Giải Báo chí Quốc với các bạn đồng nghiệp trên cả nước đã gặt hái nhiều thành công, giờ đây lại cùng “thi tài” ở Giải thưởng TNVN.

“Năm nay, các tác phẩm đạt Giải thưởng TNVN có chất lượng cao hơn so với 3 mùa giải trước. Đây là điều đương nhiên đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc của VOV những năm qua. Về nội dung, các tác phẩm đạt Giải A, Giải B không chỉ có cách chọn đề tài hay mà còn là việc triển khai đề tài như thế nào. Đây là điều Hội đồng chung khảo đánh giá rất cao khi chấm. Về mặt kỹ thuật, sáng kiến hay công trình nghiên cứu của tác giả và nhóm tác giả đều mang tính ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng ngay tại VOV như thế nào. Với các nghệ sĩ, chúng tôi ưu tiên những nhân tố mới để khuyến kích các bạn trẻ cống hiến và vững vàng bước trên con đường nghệ thuật”, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đánh giá về các tác phẩm đạt giải lần này.

Điều làm nên nét đặc biệt của Giải thưởng TNVN là vinh danh những người đã đóng góp xứng đáng cho thương hiệu VOV. Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng; các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn. Giải thưởng tôn vinh, khích lệ sự sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ truyền thông của VOV.

Giải thưởng TNVN năm nay có 5 thể loại gồm: Phát thanh; Truyền hình; Báo in; Báo Điện tử; Công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải cách hành chính và Giải thưởng dành cho các tập thể, cá nhân là nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn, phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Tại Lễ trao giải, 6 cá nhân đã được vinh danh khi đạt Giải thưởng TNVN trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc. 9 tác giả và nhóm tác giả đạt Giải C Giải thưởng TNVN trong các lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình, Báo in-Báo Điện tử và Công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải cách hành chính.

Cũng trong các lĩnh vực này, 8 tác giả và nhóm tác giả đã vinh danh với Giải B. Tổng Giám đốc Đài TNVN đã trao Giải A cho 4 nhóm tác giả xuất sắc nhất.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Giải thưởng TNVN hiện mới có sự tập trung tham gia của cán bộ, nhân viên trong Đài. Song tới đây, giải có thể mở rộng thêm đưa Giải TNVN trở thành giải thưởng của ngành Phát thanh-Truyền hình cả nước. Để mở rộng được Giải TNVN sẽ đòi sự hấp dẫn ngày càng tăng lên cả về chất và lượng, trong đó có giá trị của các giải thưởng./. 

Dan sách các tác giả, nhóm tác giả cùng tác phẩm đạt Giải thưởng TNVN lần thứ 4 năm 2020:

* Giải thưởng TNVN trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng:

1. Nhạc sỹ Trần Nhật Dương, nguyên Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Âm nhạc (VOV3).

2. Nhạc sỹ Vũ Mạnh Cường, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

3. Nghệ sỹ Nguyễn Đăng Kiên, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

4. Phát thanh viên Nguyễn Minh Phượng, Ban Thư ký biên tập.

5. Dẫn chương trình Trịnh Vân Anh, VTC9-VOVTV.

6. Dẫn chương trình Thái Mạnh Thắng, Kênh VOV Giao thông

* Giải C:

- TÁC PHẨM PHÁT THANH

1. Tác phẩm: Gác niềm riêng, bám đường biên.

Tác giả: Thu Hòa, Hương Giang.

Đơn vị: Ban Dân tộc (VOV4). 

2. Tác phẩm: Mùa xuân ở ngõ nhà mình.

Tác giả: Kiều Thanh Phượng, Nguyễn Trần Anh Thu, Bùi Thu Hằng, Phạm Thu Trang, Cao Phương Lan. 

Đơn vị: Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2).

3. Tác phẩm: “Chữ Việt Nam song song 4.0” - Xác nhận bản quyền có đồng nghĩa xác nhận giá trị khoa học?

Tác giả: Võ Hà, Đỗ Anh Vũ.

Đơn vị: Ban Văn học nghệ thuật (VOV6).

4. Câu chuyện truyền thanh: Góc phố nhỏ.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương.

Đơn vị: Trung tâm PT-TH Quân đội nhân dân.

5. Tác phẩm: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gần 500 cán bộ dôi dư về đâu?

Tác giả: Trịnh Đình Thiệu, Hồ Thanh Hiếu.

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực miền Trung.

- TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

1. Khủng hoảng ngành chăn nuôi lợn: Vì đâu nên nỗi? 

Tác giả: Hà Kim Tuấn, Trần Văn Dương, Đào Thị Nhàn, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Thanh Tuấn, Trương Hữu Tuyên.

Đơn vị: VTC16

2. Truyền hình thực tế: “Độc đáo ẩm thực xứ Mường”.

Tác giả: Trần Thị Hoài Thu, Đoàn Thị Mai Hoa, Lê Thị Mỹ Nga, Hà Việt Dũng, Nguyễn Hữu Ngọc, Trần Việt Cường, Nguyễn Đức Cảnh.

Đơn vị: VTC9 - VOVTV.

- TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

Tác phẩm: Người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam làm nên điều kỳ diệu ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Tác giả: Đào Diệu Hoa, Nguyễn Đức Tường, Trần Hạnh Nhân. 

Đơn vị: VTC News.

- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công trình Ứng dụng Hội nghị trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tác giả: Hoàng Thị Hiểu, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Anh Quân, Đàm Thị Phương Hoa, Trịnh Văn Tươi.

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D).

* Giải B:

- TÁC PHẨM PHÁT THANH

1. Loạt phóng sự “Đừng khóc một mình”.

Tác giả: Hà Thị Ái Kiều, Nguyễn Thị Kim Thanh, Hoàng Văn Ân, Vũ Hoàng Liên.

Đơn vị: Ban Thời sự (VOV1).

2. Loạt phóng sự: Tây Nguyên đối mặt với khô hạn: Giải pháp nào cho 2 triệu ha cây trồng.

Tác giả: Nguyễn Công Bắc, Vũ Nam Trang.

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.

3. Loạt 02 bài: “Phía sau kỳ tích cứu phi công người Anh mắc Covid-19”.

Tác giả: Trần Thị Kim Dung.

Đơn vị: Cơ quan thường trú tại TP HCM.

- TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

1. Tọa đàm: Bác bỏ chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tác giả: Lê Minh, Hiền Chi, Minh Hoa, Hoàng Hợp, Tuyết Mai, Tuấn Minh, Đình Tú.

Đơn vị: VTC1.

2. Phim tài liệu chính luận: Việt Nam - cuộc chiến 100 ngày.

Tác giả: Phạm Nhung, Ngọ Anh, Vũ Thảo, Văn Huy, Đoàn Hiệp, Đăng Quang, Nam Trung.

Đơn vị: VTC14.

3. Phóng sự điều tra (4 bài): Băm nát Sông Lô.

Tác giả: Diễm Hương, Ngọ Anh, Đỗ Bình, Văn Huy.

Đơn vị: VTC14.

- TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

Loạt bài: “Những nút thắt” của vụ án bán đấu giá khu dân cư Hòa Lân (Bình Dương).

Tác giả: Lê Ngọc Hải.

Đơn vị: Báo Tiếng nói Việt Nam.

- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công trình Nghiên cứu xây dựng giải pháp đồng bộ lệnh tách nhập tín hiệu các hệ phát thanh từ hệ thống định tuyến Cs-Range (Công nghệ số) sang hệ thống định tuyến Pathfinder (Công nghệ IP).

Tác giả: Đặng Hữu Thuần, Lê Minh Thông, Lê Minh Cường.

Đơn vị: Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình.

* Giải A:

- TÁC PHẨM PHÁT THANH

Tác phẩm: Cao su Sơn La: khi thực tế khác xa Nghị quyết!

Tác giả: Phạm Xuân Thọ, Hà Thị Thu Thùy.

Đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.

- TÁC PHẨM TRUYỀN HÌNH

Tác phẩm: Chương trình giao lưu nghệ thuật: “Đẹp nhất tên Người”

Tác giả: Phạm Hoài Nam, Dương Thị Bảo Ngọc, Phạm Bảo Lê, Đỗ Hải Thanh, Nguyễn Lê Thanh, Nguyễn Thu Hương, Vũ Đức Thành.

Đơn vị: Kênh Truyền hình VOVTV.

- TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ

Tác phẩm: "Vũ khí" chiến thắng Covid-19 của Việt Nam: Đoàn kết, nhân ái và tận tâm.

Tác giả: Bùi Hương Giang, Phạm Thị Hòa, Phí Hoàng Lê, Trịnh Thị Hạt, Vũ Văn Toàn, Hán Phi Long, Nguyễn Văn Ngân.

Đơn vị: Báo Điện tử VOV.

- CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công trình Nghiên cứu, thiết kế mô hình máy thu thanh Radio Hybridcast

Tác giả: Vũ Hải Quang, Kiều Anh Bắc, Đỗ Anh Đức, Hoàng Anh Phúc, Đỗ Xuân Trường, Nguyễn Trường Sơn.

Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật phát thanh - Truyền hình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh: VOV tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận 4 danh hiệu cao quý
Toàn cảnh: VOV tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận 4 danh hiệu cao quý

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực để đổi mới nội dung chương trình, mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí tốt nhất trong suốt 75 năm qua.

Toàn cảnh: VOV tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận 4 danh hiệu cao quý

Toàn cảnh: VOV tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận 4 danh hiệu cao quý

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực để đổi mới nội dung chương trình, mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí tốt nhất trong suốt 75 năm qua.

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Video: Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam
Video: Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực để đổi mới nội dung chương trình, mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí tốt nhất trong suốt 75 năm qua.

Video: Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Video: Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực để đổi mới nội dung chương trình, mang đến cho công chúng những sản phẩm báo chí tốt nhất trong suốt 75 năm qua.