Giải toả gần 10.000 tấn rác tồn đọng ở Hà Nội trong 3 ngày

VOV.VN - Từ ngày 13/7 đến 7h sáng 16/7 lượng rác tồn đọng ước tính khoảng 9.151 tấn.

Để giải toả lượng rác tồn đọng trong những ngày qua do người dâsơn  xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn không cho các xe vận chuyển rác tập kết tại bãi Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, sáng 16/7, huyện ủy Sóc Sơn đã có buổi họp với các đơn vị liên quan để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng chặn xe chở rác vào bãi rác Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. 

Rác tồn trên một số tuyến phố những ngày qua đã được giải toả

Rác tồn trên một số tuyến phố những ngày qua đã được giải toả.

Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn chủ động nhân lực, máy móc để tiếp nhận vượt công suất vận hành ban đầu. Các huyện ngoại thành Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì thực hiện phương án tập kết tạm thời rác trên địa bàn. 

4 quận nội thành sẽ tập kết tạm tại Khu xử lý chất thải rắn Cầu Diễn. Tuy nhiên, 1 giờ sáng ngày 16/7, người dân kéo ra đông, cản trở việc vận chuyển về đây dẫn đến phải điều chỉnh phân luồng rác từ Cầu Diễn về Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. 

Lượng rác tồn đọng từ ngày 13/7 đến 7h sáng ngày 16/7 ước tính khoảng 9.151 tấn.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận NamTừ Liêm tuyên truyền, vận động người dân về công tác phân luồng rác của thành phố, đảm bảo an ninh trật tự, giảm tải cho Khu xử lý rác Xuân Sơn. 

Theo ghi nhận sáng ngày 16/7, các tuyến phố thuốc 4 quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vẫn chất đầy rác cho đến trưa nay, rác tồn đọng những ngày qua mới được giải toả chuyển đi.

Phân luồng rác trong 7 ngày

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng vừacó văn bản chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân luồng rác để giải quyết sự cố người dân chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý với kiến nghị, đề xuất của Sở Xây dựng, theo đó xây dựng phương án phân luồng vận chuyển rác thải trong 7 ngày.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn chỉ đạo hệ thống chính trị huyện, các xã liên quan phối hợp tổ chức vận động, tuyên truyền người dân chấm dứt việc chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, không để tình trạng này tiếp diễn, kéo dài và tái diễn trong thời gian tới.

UBND quận Nam Từ Liêm, huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị thực hiện công tác phân luồng, tiếp nhận rác tạm thời về khu xử lý chất thải rắn, bảo đảm thông suốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân chặn bãi rác Nam Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành bốc mùi xú uế
Dân chặn bãi rác Nam Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành bốc mùi xú uế

VOV.VN - Người dân xã Hồng Kỳ chặn không cho xe vào đổ rác tại bãi Nam Sơn khiến vận chuyển rác trong 4 quận nội thành tê liệt, rác chất đống ùn ứ, bốc mùi xú uế

Dân chặn bãi rác Nam Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành bốc mùi xú uế

Dân chặn bãi rác Nam Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành bốc mùi xú uế

VOV.VN - Người dân xã Hồng Kỳ chặn không cho xe vào đổ rác tại bãi Nam Sơn khiến vận chuyển rác trong 4 quận nội thành tê liệt, rác chất đống ùn ứ, bốc mùi xú uế

Dân dựng lều chặn xe, huyện đề nghị tạm dừng vận hành bãi rác Nam Sơn
Dân dựng lều chặn xe, huyện đề nghị tạm dừng vận hành bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - UBND huyện Sóc Sơn đề nghị tạm dừng vận hành bãi rác Nam Sơn nếu TP Hà Nội không trả lời và cung cấp văn bản pháp lý.

Dân dựng lều chặn xe, huyện đề nghị tạm dừng vận hành bãi rác Nam Sơn

Dân dựng lều chặn xe, huyện đề nghị tạm dừng vận hành bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - UBND huyện Sóc Sơn đề nghị tạm dừng vận hành bãi rác Nam Sơn nếu TP Hà Nội không trả lời và cung cấp văn bản pháp lý.

Hà Nội đưa rác tồn đọng ra khỏi thị xã Sơn Tây
Hà Nội đưa rác tồn đọng ra khỏi thị xã Sơn Tây

Thời gian qua, người dân bức xúc không cho đổ rác là do chính quyền đã hứa quá nhiều nhưng không chịu làm tới nơi tới chốn.

Hà Nội đưa rác tồn đọng ra khỏi thị xã Sơn Tây

Hà Nội đưa rác tồn đọng ra khỏi thị xã Sơn Tây

Thời gian qua, người dân bức xúc không cho đổ rác là do chính quyền đã hứa quá nhiều nhưng không chịu làm tới nơi tới chốn.