Giành lại sự sống cho mẹ và bé từ biến chứng nhau cài răng lược nguy hiểm

VOV.VN - Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) vừa thực hiện thành công ca cấp cứu một sản phụ mang thai 34 tuần trong tình trạng sốc mất máu nặng. Đây là biến chứng nguy hiểm nhất của nhau tiền đạo trung tâm cài răng lược thể Percreta, đe dọa đến tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Bệnh nhân là L.T.T (27 tuổi), mang thai lần ba, có tiền sử hai lần mổ lấy thai. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, sản phụ được xác định có nhau tiền đạo trung tâm, cài răng lược. Các bác sĩ đã tư vấn mổ chủ động sớm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với mong muốn giữ thai thêm vài tuần nữa, sản phụ lựa chọn theo dõi sát và mổ sau.

Đến ngày 10/7, khi thai được 34 tuần tuổi, sản phụ bất ngờ xuất huyết âm đạo ồ ạt, được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiếp xúc kém, huyết áp không đo được, tay chân lạnh, tử cung gò cứng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ trực làm xét nghiệm khẩn cấp và chẩn đoán sản phụ bị sốc mất máu nặng do nhau cài răng lược xâm lấn sâu vào cơ tử cung và bàng quang.

Nhận định đây là tình huống cực kỳ nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng của mẹ và thai nhi nếu không được phẫu thuật kịp thời. Bệnh viện đã hội chẩn toàn bộ ê-kíp trực gồm các khoa Sản, Gây mê hồi sức, Ngoại tổng quát, Cấp cứu, Nhi và chuyển mổ khẩn cấp.

Sau 2 tiếng 45 phút phẫu thuật đầy căng thẳng, ê-kíp trực đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung cầm máu, khâu bàng quang cho thai phụ.

Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh để bù lượng máu mất nghiêm trọng và xử lý biến chứng rối loạn đông máu.

Bé gái nặng 2,6kg được đưa ra khỏi bụng mẹ an toàn. Tuy nhiên, do sinh non tháng nên bé có phản xạ yếu và thở kém. Đội ngũ khoa Nhi đã tiến hành hồi sức tích cực để ổn định tình trạng hô hấp cho trẻ. Sản phụ được chăm sóc tại khoa Hồi sức và chuyển về khoa Sản sau 48 giờ.

Hiện tại, sau hậu phẫu 5 ngày, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giây phút giành lại sự sống cho bé gái trong vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định
Giây phút giành lại sự sống cho bé gái trong vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định

VOV.VN - Trước nhận định của nhiều người rằng cháu D. đã tử vong, anh Thái vác bé lên vai chạy để bé nôn ra nước, làm hô hấp nhân tạo để giành lại sự sống cho nạn nhân.

Giây phút giành lại sự sống cho bé gái trong vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định

Giây phút giành lại sự sống cho bé gái trong vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định

VOV.VN - Trước nhận định của nhiều người rằng cháu D. đã tử vong, anh Thái vác bé lên vai chạy để bé nôn ra nước, làm hô hấp nhân tạo để giành lại sự sống cho nạn nhân.

"Cảm ơn các bác sĩ đã giành lại sự sống cho con tôi!"
"Cảm ơn các bác sĩ đã giành lại sự sống cho con tôi!"

VOV.VN - Cảm ơn các bác sĩ đã giành lại sự sống cho con trai tôi. Con tôi như được tái sinh lần nữa. Đó là lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân dành cho y, bác sĩ  Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng đã cứu sống con trai họ bị ngưng tim, ngưng tuần hoàn.

"Cảm ơn các bác sĩ đã giành lại sự sống cho con tôi!"

"Cảm ơn các bác sĩ đã giành lại sự sống cho con tôi!"

VOV.VN - Cảm ơn các bác sĩ đã giành lại sự sống cho con trai tôi. Con tôi như được tái sinh lần nữa. Đó là lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân dành cho y, bác sĩ  Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng đã cứu sống con trai họ bị ngưng tim, ngưng tuần hoàn.

Giành lại sự sống cho bệnh nhân 14 tuổi bị thủng tim
Giành lại sự sống cho bệnh nhân 14 tuổi bị thủng tim

VOV.VN - Ngày 13/3, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, sau 3 giờ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân bị thủng tim, thủng phổi có diễn biến rất khả quan. Các chỉ số sinh tồn ổn định, cho thấy ca mổ đã rất thành công.

Giành lại sự sống cho bệnh nhân 14 tuổi bị thủng tim

Giành lại sự sống cho bệnh nhân 14 tuổi bị thủng tim

VOV.VN - Ngày 13/3, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, sau 3 giờ phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân bị thủng tim, thủng phổi có diễn biến rất khả quan. Các chỉ số sinh tồn ổn định, cho thấy ca mổ đã rất thành công.