181 học sinh Hà Nội sẽ dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018

VOV.VN -Đây là những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố vòng 1 ngày 15/9, vòng 2 ngày 30/9.

Sáng 5/1, 181 học sinh THPT xuất sắc của thủ đô Hà Nội được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018 đã đến dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Đây là những học sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố vòng 1 ngày 15/9, vòng 2 ngày 30/9.

Các học sinh giỏi của Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, 181 học sinh THPT xuất sắc của thủ đô Hà Nội là những em tiêu biểu nhất được chọn lọc vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2017-2018.  Phát huy truyền thống hiếu học, hy vọng các em sẽ thành công và mang về nhiều vinh quang rực rỡ cho trường và ngành giáo dục thủ đô.

Đội tuyển sẽ tham dự thi học sinh giỏi quốc gia ở 12 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Tất cả 181 học sinh sẽ học tập, ôn luyện theo hình thức tập trung, ở nội trú tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ nay đến ngày tham dự kì thi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự kiến diễn ra đầu tháng 1/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm 2017
3 địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm 2017

VOV.VN-Kết quả kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2017, Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An là 3 địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải.

3 địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm 2017

3 địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm 2017

VOV.VN-Kết quả kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2017, Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An là 3 địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải.

Nhận xét bài văn “cảm nghĩ của em về ngày Tết” gây xôn xao dân mạng
Nhận xét bài văn “cảm nghĩ của em về ngày Tết” gây xôn xao dân mạng

VOV.VN -Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về ngày Tết của một học sinh được giáo viên cho 9 điểm đã nhận được ý kiến, nhận xét của cộng đồng mạng...

Nhận xét bài văn “cảm nghĩ của em về ngày Tết” gây xôn xao dân mạng

Nhận xét bài văn “cảm nghĩ của em về ngày Tết” gây xôn xao dân mạng

VOV.VN -Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về ngày Tết của một học sinh được giáo viên cho 9 điểm đã nhận được ý kiến, nhận xét của cộng đồng mạng...

Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn
Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn

VOV.VN - Từ năm 2006 đến nay, ngành giáo dục Hà Nội áp dụng phương thức vừa xét tuyển vừa thi tuyển vào lớp 10 THPT.

Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn

Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn

VOV.VN - Từ năm 2006 đến nay, ngành giáo dục Hà Nội áp dụng phương thức vừa xét tuyển vừa thi tuyển vào lớp 10 THPT.

Học sinh giỏi quốc gia trượt đại học được vào học ở trường đăng ký
Học sinh giỏi quốc gia trượt đại học được vào học ở trường đăng ký

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị tiếp nhận thí sinh Đặng Thu Huyền vào học ngành thí sinh đã trúng tuyển.

Học sinh giỏi quốc gia trượt đại học được vào học ở trường đăng ký

Học sinh giỏi quốc gia trượt đại học được vào học ở trường đăng ký

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị tiếp nhận thí sinh Đặng Thu Huyền vào học ngành thí sinh đã trúng tuyển.

Bắc Giang xuất hiện đề thi học sinh giỏi khác lạ
Bắc Giang xuất hiện đề thi học sinh giỏi khác lạ

Đề văn khác lạ này được đưa ra thảo luận trên một diễn đàn học văn và thu hút hàng nghìn bình luận của các thầy cô và học sinh.

Bắc Giang xuất hiện đề thi học sinh giỏi khác lạ

Bắc Giang xuất hiện đề thi học sinh giỏi khác lạ

Đề văn khác lạ này được đưa ra thảo luận trên một diễn đàn học văn và thu hút hàng nghìn bình luận của các thầy cô và học sinh.