Đà Nẵng phải đảm bảo không xảy ra sai sót trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Chiều 3/9, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi ở thành phố Đà Nẵng.

Chiều 3/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi ở thành phố Đà Nẵng. 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác coi thi tại một số điểm thi, việc chuẩn bị cho công tác làm phách và chấm thi, làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Đà Nẵng.

Ông Mai Văn Trinh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho gần 11.000 thí sinh của thành phố. Ông Mai Văn Trinh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ngoài việc xét điểm tốt nghiệp thì đại đa số các trường đại học đều dùng kết quả này để tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh lịch tuyển sinh của các trường Đại học, cao đẳng, cụ thể là sau 16/9 thì có kết quả thi đợt 2, công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng mới được tiến hành trong cả nước. Ông Mai Văn Trinh đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng phải chú ý đến khâu kỹ thuật trong quá trình coi thi, đảm bảo không xảy ra sai sót. 

"Cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm túc việc đánh số báo danh theo quy luật mà đã bốc thăm được của buổi thi hôm đó, kết hợp với quy luật phát đề thi. Vì điều này liên quan trực tiếp đến việc chấm thi sau này. Bên cạnh đó, khi thu bài trắc nghiệm, đề nghị cán bộ coi thi rà soát kỹ mã đề thực tế của thí sinh với việc thí sinh tô và ghi mã đề trên phiếu vào trong phiếu thu bài, các thông số đó phải giống nhau"- ông Mai Văn Trinh nêu rõ.

Trong buổi thi chiều 3/9, gần 11.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành môn thi thứ 2, có 87 thí sinh vắng thi. Cả thành phố không xảy ra sự cố về đề thi, không có cán bộ coi thi và thi sinh vi phạm quy chế thi.

Quảng Nam có 174 thí sinh vắng mặt trong ngày thi đầu tiên

Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2 Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tại tỉnh Quảng Nam kỳ thi diễn ra an toàn, không có trường hợp học sinh và cán bộ coi thi vi phạm qui chế. Hầu hết thi sinh và cán bộ coi thi sức khỏe bình thường, trong ngày không ghi nhận trường hợp F1, F2 phát sinh.

 

Tuy nhiên, trong ngày thi đầu tiên tại Quảng Nam có 174 lượt thí sinh không đến làm thủ tục dự thi chưa rõ lý do. Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng khá phấn chấn vì làm được bài, sức khỏe đảm bảo. Em Lê Văn Bình, thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đề thi môn văn và toán đều vừa sức với học sinh. 

“Đề thi cũng bình thường, vừa sức. Em làm bài khá tốt, cũng thoải mái. Trong quá trình thi, được bố trí ngồi xa, giãn cách hơn với lại thầy cô coi cũng tạo điều kiện cho mình tốt nhất. Dịch bệnh cũng kiểm soát tốt nên cũng không lo sợ lắm"- em Bình chia sẻ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2
Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

VOV.VN - Sáng 3/9, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra tại điểm thi ở trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hòa Bình.

Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

Hòa Bình chỉ có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2

VOV.VN - Sáng 3/9, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra tại điểm thi ở trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hòa Bình.

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2 thiếu sự mới mẻ
Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2 thiếu sự mới mẻ

VOV.VN - Sáng nay (3/9), hơn 26.000 thí sinh tại 27 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2 thiếu sự mới mẻ

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2 thiếu sự mới mẻ

VOV.VN - Sáng nay (3/9), hơn 26.000 thí sinh tại 27 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

1 thí sinh Đà Nẵng phải cấp cứu trong buổi thi tốt nghiệp THPT đợt 2
1 thí sinh Đà Nẵng phải cấp cứu trong buổi thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Tại Đà Nẵng, trong buổi thi sáng 3/9, có 99 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đau, phải cấp cứu không thể tiếp tục dự thi.

1 thí sinh Đà Nẵng phải cấp cứu trong buổi thi tốt nghiệp THPT đợt 2

1 thí sinh Đà Nẵng phải cấp cứu trong buổi thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Tại Đà Nẵng, trong buổi thi sáng 3/9, có 99 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đau, phải cấp cứu không thể tiếp tục dự thi.