Áp tải đề thi THPT quốc gia ra đảo Phú Quốc bằng cách nào?

Do đường bay Rạch Giá - Phú Quốc dừng khai thác nên năm nay đề thi THPT quốc gia được đưa ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc dưới sự áp tải của công an.

Trưa 23-6, tàu cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc chở đề thi và gần 100 cán bộ, giám thị làm công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 ở huyện đảo này đã cập bến.

UBND huyện Phú Quốc đã bố trí xe đón chở đề thi cùng chủ tịch điểm thi về Trường THPT Phú Quốc và Trường THPT An Thới dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của công an.

Đề thi được chuyển ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc dưới sự áp tải của cán bộ Công an tỉnh Kiên Giang - Ảnh: D.KHÁNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay ở Phú Quốc có hơn 1.000 thí sinh của 3 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do ở Phú Quốc.

Theo đó, điểm thi trường THPT Phú Quốc gồm 770 thí sinh của Trường THPT Phú Quốc, THPT Dương Đông, Trung tâm hướng giáo dục thường xuyên và 44 thí sinh tự do với 22 phòng thi. Riêng điểm thi đặt tại Trường THPT An Thới có 274 thí sinh với 12 phòng thi.

Các thầy cô làm công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia đến Phú Quốc bằng tàu cao tốc - Ảnh: D.KHÁNH

Theo quan sát, thời tiết ở Phú Quốc hôm nay rất tốt, không có nhiều gió nên đa số cán bộ, giám thị lần đầu tiên ra đảo bằng đường biển đều khỏe mạnh.

Cô Ngô Thị Minh Hiếu - giảng viên ĐH Tây Đô (Cần Thơ), làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi trường THPT An Thới - cho biết: "Nghe thông tin tối qua ở Phú Quốc có mưa kèm theo lốc nên sáng nay ai cũng lo lắng khi bước xuống tàu. Rất may hôm nay thời tiết rất đẹp nên không ai say sóng".

Do làm tốt công tác chuẩn bị, các giám thị đã liên hệ nhờ đặt chỗ ở trước đó nên đến 12h trưa cùng ngày, các cán bộ coi thi tại 2 điểm thi đã đến nơi ở an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT Quốc gia 2019: Tăng cường sự tham gia của các trường đại học
Thi THPT Quốc gia 2019: Tăng cường sự tham gia của các trường đại học

VOV.VN- Các trường đại học được tăng cường trong khâu coi thi và chấm thi. Trong đó ở khâu chấm thi, trường đại học sẽ giữ vai trò chủ trì chấm thi trắc nghiệm.

Thi THPT Quốc gia 2019: Tăng cường sự tham gia của các trường đại học

Thi THPT Quốc gia 2019: Tăng cường sự tham gia của các trường đại học

VOV.VN- Các trường đại học được tăng cường trong khâu coi thi và chấm thi. Trong đó ở khâu chấm thi, trường đại học sẽ giữ vai trò chủ trì chấm thi trắc nghiệm.

Lâm Đồng lắp xong camera tại các điểm thi THPT Quốc gia
Lâm Đồng lắp xong camera tại các điểm thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hiện các điểm thi ở tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt xong camera đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giám sát.

Lâm Đồng lắp xong camera tại các điểm thi THPT Quốc gia

Lâm Đồng lắp xong camera tại các điểm thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hiện các điểm thi ở tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt xong camera đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giám sát.

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019
Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Thí sinh cần tránh sai sót khi làm thủ tục dự thi, không được đến điểm thi chậm quá 15 phút, chỉ được viết một thứ mực trong bài thi...

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Thí sinh cần tránh sai sót khi làm thủ tục dự thi, không được đến điểm thi chậm quá 15 phút, chỉ được viết một thứ mực trong bài thi...

Hàng ngàn sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày “vượt vũ môn“
Hàng ngàn sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày “vượt vũ môn“

VOV.VN -Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra, ngay từ sáng nay (23/6), hàng ngàn sĩ tử đã nô nức kéo về Văn Miếu cầu may.

Hàng ngàn sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày “vượt vũ môn“

Hàng ngàn sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày “vượt vũ môn“

VOV.VN -Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra, ngay từ sáng nay (23/6), hàng ngàn sĩ tử đã nô nức kéo về Văn Miếu cầu may.