Bộ GD-ĐT đề nghị công an phối hợp xác minh đường dây “chạy điểm vào đại học”

 Đường dây “chạy” điểm vào các trường ĐH có giá từ vài chục triệu đồng lên đến hàng chục ngàn USD.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa có công văn gửi Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an đề nghị phối hợp xác minh, xử lý vi phạm liên quan đến đường dây chạy điểm vào đại học chính quy năm 2014.

Nội dung công văn mà Thứ trưởng Ga ký nêu rõ: Ngày 23/9 trên trang Giáo dục của báo Thanh niên Online có đăng bài “Chạy điểm vào ĐH” phản ánh về “một đường dây chạy điểm vào các trường đại học...”

Bộ GD-ĐT đề nghị Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an phối hợp xác minh, xem xét xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công ăn của Bộ GD-ĐT yêu cầu Bộ Công an phối hợp xác minh, xử lý vụ việc
Cùng với công văn này, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng gửi công văn yêu cầu báo Thanh niên cung cấp những thông tin và bằng chứng liên quan đến bài báo nêu để việc xác minh xử lý được nhanh chóng, chính xác.

Nội dung bài báo “Chạy điểm vào đại học” báo Thanh niên nêu xuất phát từ một tờ rơi thông báo tuyển sinh được ghi là của Viện Phát triển công nghệ và giáo dục, Viện này phối hợp với một số trường ĐH, CĐ mở các lớp đào tạo chính quy. Chỉ cần thí sinh dự thi ĐH bất kỳ trường nào đạt từ 13 điểm trở lên nộp hồ sơ về trụ sở của Viện sẽ được xét tuyển vào hệ ĐH của rất nhiều trường. Thông báo cũng nêu rõ những trường hợp được xét tuyển sẽ học hệ đào tạo theo nhu cầu xã hội nhưng vẫn là hệ chính quy, chỉ cần đóng học phí cao hơn khoảng 200.000 đồng/tháng.

Trong điều tra, bài báo phát hiện, xuất phát từ đường dây “chạy” điểm này vào các trường ĐH có giá từ vài chục triệu đồng lên đến hàng chục ngàn USD.

Bài báo cũng nhận định việc "chạy điểm" xuất phát từ việc một số đối tượng lợi dụng chủ trương của Bộ GD-ĐT cho phép một số trường đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của vùng, dựa trên nhu cầu của từng địa phương…

Được biết, trong công văn số 6521/BGD ĐT- GD ĐH ngày 20/3/2013 của Bộ GD-ĐT về đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Bộ GD-ĐT phê duyệt cho khoảng 20 trường đại học được tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các khu vực trên. Tại khu vực phía Bắc có các trường như ĐH Thái Nguyên, trường ĐH Thủy lợi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Xây dựng, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Thương mại. Khu vực Tây Nam Bộ có các trường như ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, Học viện Hành chính, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Văn hóa TP.HCM...

Từ công văn này, Bộ GD-ĐT cho phép các cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc 3 khu vực trên được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh tối đa là 5% tổng chỉ tiêu chính quy của cơ sở đào tạo đã xác định theo quy định hiện hành, trong đó, mỗi ngành không quá 10% chỉ tiêu xác định theo từng ngành đào tạo.

Điểm xét tuyển đối với các ngành được thấp hơn 2 điểm so với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng không thấp hơn điểm sàn. Thông tin được xét tuyển công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và cơ sở giáo dục đại học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao
Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao

VOV.VN-Mặc dù gia đình nghèo khó, đông anh em nhưng em Zơrâm Thị La đã đỗ vào 2 ngành học của ĐH Đà Nẵng với số điểm lần lượt là 28 và 31 điểm.

Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao

Cô gái dân tộc Cơ Tu vượt khó thi đỗ Đại học với số điểm rất cao

VOV.VN-Mặc dù gia đình nghèo khó, đông anh em nhưng em Zơrâm Thị La đã đỗ vào 2 ngành học của ĐH Đà Nẵng với số điểm lần lượt là 28 và 31 điểm.

Độc giả đồng ý với GS Ngô Bảo Châu: Nên giữ lại kỳ thi Đại học
Độc giả đồng ý với GS Ngô Bảo Châu: Nên giữ lại kỳ thi Đại học

VOV.VN - Kỳ thi ĐH của Việt Nam hiện vẫn đảm bảo được vấn đề chất lượng, tính nghiêm túc, trung thực và sàng lọc thí sinh. Vì thế, nên giữ lại kỳ thi này.

Độc giả đồng ý với GS Ngô Bảo Châu: Nên giữ lại kỳ thi Đại học

Độc giả đồng ý với GS Ngô Bảo Châu: Nên giữ lại kỳ thi Đại học

VOV.VN - Kỳ thi ĐH của Việt Nam hiện vẫn đảm bảo được vấn đề chất lượng, tính nghiêm túc, trung thực và sàng lọc thí sinh. Vì thế, nên giữ lại kỳ thi này.

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng
Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”
“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn
Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn

Sự “nóng vội” khi công bố điểm chuẩn có thể sẽ phải "trả giá đắt" khi Bộ GD-ĐT có quy định mới về cách tính điểm xét tuyển đối với môn thi chính.

Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn

Nhiều trường Đại học có thể sẽ phải xác định lại điểm chuẩn

Sự “nóng vội” khi công bố điểm chuẩn có thể sẽ phải "trả giá đắt" khi Bộ GD-ĐT có quy định mới về cách tính điểm xét tuyển đối với môn thi chính.

Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học
Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học

VOV.VN-Kết quả của kỳ tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ lên đến gần 100% chưa thực sự đủ tin cậy để các trường ĐH, CĐ lấy đó làm căn cứ thực hiện tuyển sinh.

Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học

Khi kỳ thi THPT đủ tin cậy thì mới dùng điểm xét vào Đại học

VOV.VN-Kết quả của kỳ tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ lên đến gần 100% chưa thực sự đủ tin cậy để các trường ĐH, CĐ lấy đó làm căn cứ thực hiện tuyển sinh.

GS Ngô Bảo Châu: Các trường đại học cần coi trọng đội ngũ giáo sư
GS Ngô Bảo Châu: Các trường đại học cần coi trọng đội ngũ giáo sư

VOV.VN -Trong kế hoạch đầu tư các trường đại học mới cần phải có kinh phí cho việc xây dựng đội ngũ giáo sư.

GS Ngô Bảo Châu: Các trường đại học cần coi trọng đội ngũ giáo sư

GS Ngô Bảo Châu: Các trường đại học cần coi trọng đội ngũ giáo sư

VOV.VN -Trong kế hoạch đầu tư các trường đại học mới cần phải có kinh phí cho việc xây dựng đội ngũ giáo sư.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng
Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”
Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Lãnh đạo nhiều trường “tốp” trên níu kéo giữ lại kỳ thi Đại học
Lãnh đạo nhiều trường “tốp” trên níu kéo giữ lại kỳ thi Đại học

VOV.VN-Cho rằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia chưa đủ tin cậy và chưa thể chọn lựa thí sinh ưu tú nhất, nhiều trường muốn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.

Lãnh đạo nhiều trường “tốp” trên níu kéo giữ lại kỳ thi Đại học

Lãnh đạo nhiều trường “tốp” trên níu kéo giữ lại kỳ thi Đại học

VOV.VN-Cho rằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia chưa đủ tin cậy và chưa thể chọn lựa thí sinh ưu tú nhất, nhiều trường muốn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.