Đà Nẵng đón cơn mưa vàng

VOV.VN - Sau nhiều ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, chiều nay (1/7), nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng đã đón cơn mưa vàng.

Cơn mưa lúc 15 giờ chiều, kéo dài khoảng 30 phút nhưng cũng đã làm giảm bớt thời tiết oi bức. 

Cơn giông kéo mây làm giảm không khí oi bức ở TP Đà Nẵng (ảnh Sơn Lương)
Cơn mưa giông giải nhiệt không khí oi bức nhiều ngày qua.

Theo ông Phạm Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, trận giông này chỉ có lượng mưa khoảng 30 mm, không thể giải quyết tình trạng hạn hán, nhưng phần nào làm không khí mát mẻ, giúp giảm bớt nguy cơ cháy, nhất là cháy rừng. 

Đây là cơn mưa bà con rất chờ đợi.
Trận mưa kéo dài 30 phút giúp hạ nhiệt oi bức, ngột ngạt những ngày qua
Thậm chí khu dân cư ở đường Cù Chính Lan- quận Thanh Khê mưa lớn khiến nước không thoát kịp bị ứ đọng (Ảnh: Tấn Tài)

Theo ông Chiến, những ngày tới khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đón những trận mưa giông như thế này: "Mưa này mưa cục bộ chứ không phải mưa trên hệ thống lớn. Chiều nay mưa giông cũng nhiều nơi, tập trung ở Quảng Nam- Đà Nẵng nhiều. Đang thời kỳ khô hạn nắng nóng này thì có được cơn mưa này thì nhiệt độ giảm, giảm bớt nguy cơ cháy rừng. Tuy nhiên nó chỉ xuất hiện ở một số nơi trong thời gian ngắn./."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên