Chảy máu hay lãng phí chất xám
70% trong số 60.000 du học sinh Việt Nam tiếp tục ở nước ngoài sau khi học xong để học bậc cao hơn hoặc làm việc, mà không trở về nước theo cam kết
Thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện số học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài là hơn 60.000 người. Tuy nhiên, mỗi năm khoảng 70% du học sinh Việt Nam tiếp tục ở nước ngoài sau khi học xong để học bậc cao hơn, hoặc làm việc mà không trở về nước theo cam kết, gây lãng phí nguồn nhân lực và tiền bạc.
Nguyên nhân của tình trạng này là Việt Nam chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút lực lượng tri thức chất lượng cao trở về nước. Trong thực tế, nhiều du học sinh trở về nước thì địa phương lại không sử dụng được, hoặc bố trí công việc không phù hợp, khiến nhiều người chấp nhận bồi hoàn phí đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, hoặc doanh nghiệp nước ngoài.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, để giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao và giảm nguồn ngoại tệ chảy ra nước ngoài, trước mắt cần nâng cao chất lượng đào tạo trong nước. Các địa phương nên xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng lâu dài, định hướng tuyển dụng ngay khi lưu học sinh chưa tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài nên tăng cường mối quan hệ với lưu học sinh để sẵn sàng giới thiệu nhân lực cho nhu cầu sử dụng trong nước chứ không chỉ là mối quan hệ hành chính như hiện nay./.