Chi tiết phương án thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 tại tâm dịch Bắc Ninh

VOV.VN - Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hàng nghìn thí sinh trong khu vực cách ly theo Chỉ thị 16, tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 6, lớp 10.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1 dự kiến diễn ra vào ngày 7 - 8/7 cho các thí sinh ở những nơi không bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly y tế và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2. Các thí sinh còn lại sẽ thi đợt 2 theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm 2021, toàn tỉnh có 16.338 thí sinh dự thi, trong đó có 508 thí sinh tự do. Số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT là 3.810 thí sinh, số thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng là 12.147 thí sinh; số thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 431 thí sinh.

Tính đến ngày 22/6, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.401 thí sinh đang trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn 3 trường hợp F0, 5 trường hợp F1, 3 trường hợp F2.

Dự kiến sau ngày 28/6, số ca F1, F2 sẽ hết nếu không phát sinh trường hợp F0.

Thông tin về phương án tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT Bắc Ninh đề xuất phương án kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập và trường THPT chuyên theo hình thức thi tuyển dự kiến diễn ra vào 27, 28, 29/7, tuyển sinh lớp 6 trường THCS trọng điểm dự kiến diễn ra vào ngày 29/7.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, Sở GD-ĐT Bắc Ninh cũng đang lên phương án đề xuất tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine cho toàn bộ cán bộ làm thi, xét nghiệm cho học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, lên phương án phun khử khuẩn tại các điểm thi, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi...

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, từ nay đến thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn nhiều, đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thi tỉnh nghiêm túc bám sát và thực hiện các nhiệm vụ được phân công với quyết tâm cao nhất để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1.

Ông Tuấn giao Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết, lên phương án diễn tập để có sự chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường, trong thời gian này tập trung tối đa thời gian hệ thống kiến thức cho học sinh, giúp các em có hành trang tốt nhất bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thí sinh, người nhà thí sinh trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, dịch Covid-19. Các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi, đồng thời có phương án dự phòng đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TT hoặc đang trong thời gian phong tỏa cách ly y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên cao nhất là 17,5
Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên cao nhất là 17,5

VOV.VN - Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Khoa học tự nhiên) vừa công bố điểm trúng tuyển lớp 10 chuyên đợt 1 năm 2021.

Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên cao nhất là 17,5

Điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên cao nhất là 17,5

VOV.VN - Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Khoa học tự nhiên) vừa công bố điểm trúng tuyển lớp 10 chuyên đợt 1 năm 2021.

Đề thi Văn vào 10 THPT chuyên KHXH&NV: "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"?
Đề thi Văn vào 10 THPT chuyên KHXH&NV: "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"?

VOV.VN - Đề đặt ra câu hỏi có tính tranh biện rõ nét khi đưa ra 2 ý kiến trái chiều “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép” (Phỏng theo lời bài hát đình đám “Vì tôi còn sống” mà giới trẻ rất yêu thích) và ý kiến “Không nên coi sai lầm là phép thử cho cuộc đời của bạn”.

Đề thi Văn vào 10 THPT chuyên KHXH&NV: "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"?

Đề thi Văn vào 10 THPT chuyên KHXH&NV: "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"?

VOV.VN - Đề đặt ra câu hỏi có tính tranh biện rõ nét khi đưa ra 2 ý kiến trái chiều “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép” (Phỏng theo lời bài hát đình đám “Vì tôi còn sống” mà giới trẻ rất yêu thích) và ý kiến “Không nên coi sai lầm là phép thử cho cuộc đời của bạn”.

Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt
Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.