Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII

VOV.VN - Ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 họp phiên chính thức tại Hà Nội.

Dự Đại hội có 169 đại biểu gồm những cán bộ, đảng viên ưu tú đại diện cho 945 đảng viên thuộc 41 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có đại biểu là cán bộ, lãnh đạo Trung ương Đoàn, các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, đại biểu là sinh viên.

Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015; góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trình đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII (ảnh: TP)

Với khẩu hiện hành động “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai”, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn kết, nhất trí, đổi mới tư duy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan phát triển toàn diện”.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nêu rõ: trong 5 năm qua với sư nỗ lực to lớn của toàn Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã cơ bản được thực hiện thắng lợi. Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết, chủ trương công tác của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan Trung ương Đoàn. 

Trong nhiệm kỳ qua (từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2015), TW Đoàn đã cử 831 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, tổ chức bồi dưỡng đảng viên mới cho 347 đồng chí, kết nạp được 314 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 318 đồng chí nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 945 đảng viên; 47 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng. Bình xét, đánh giá chất lượng hàng  năm, trung bình 81,1% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt  nhiệm vụ, 86,6% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh....

Đại hội đã đề ra phương hướng cơ bản trong năm năm tới, như tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên.  Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.  Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ 10 Tỉnh uỷ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của 10 Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ 10 Tỉnh uỷ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ.

Không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào Trung ương?
Không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào Trung ương?

VOV.VN - Nhiều người đặt câu hỏi vì sao phải kiên quyết không để lọt vào Trung ương những cán bộ có tham vọng quyền lực?

Không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào Trung ương?

Không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào Trung ương?

VOV.VN - Nhiều người đặt câu hỏi vì sao phải kiên quyết không để lọt vào Trung ương những cán bộ có tham vọng quyền lực?

Tham vọng quyền lực và sự tha hóa
Tham vọng quyền lực và sự tha hóa

Quyền lực luôn có mặt trái là nó làm tha hóa những người nắm giữ và sử dụng quyền lực nếu như họ không đủ độ chín về nhân cách.

Tham vọng quyền lực và sự tha hóa

Tham vọng quyền lực và sự tha hóa

Quyền lực luôn có mặt trái là nó làm tha hóa những người nắm giữ và sử dụng quyền lực nếu như họ không đủ độ chín về nhân cách.

Cán bộ tổ chức tiệc cưới quá lớn có thể bị khai trừ Đảng
Cán bộ tổ chức tiệc cưới quá lớn có thể bị khai trừ Đảng

Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu cán bộ, đảng viên tổ chức đám cưới không được mời quá 350 khách; không được uống bia, rượu từ 6h30-17h các ngày làm việc... 

Cán bộ tổ chức tiệc cưới quá lớn có thể bị khai trừ Đảng

Cán bộ tổ chức tiệc cưới quá lớn có thể bị khai trừ Đảng

Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu cán bộ, đảng viên tổ chức đám cưới không được mời quá 350 khách; không được uống bia, rượu từ 6h30-17h các ngày làm việc... 

Cách mạng tháng Tám 1945: Những bài học còn nguyên giá trị
Cách mạng tháng Tám 1945: Những bài học còn nguyên giá trị

Đó là những bài học về nắm bắt thời cơ, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...

Cách mạng tháng Tám 1945: Những bài học còn nguyên giá trị

Cách mạng tháng Tám 1945: Những bài học còn nguyên giá trị

Đó là những bài học về nắm bắt thời cơ, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...

Bộ trưởng Bộ Công an: Giữ vững an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh
Bộ trưởng Bộ Công an: Giữ vững an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an: Giữ vững an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh

Bộ trưởng Bộ Công an: Giữ vững an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng
Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng cần được phát huy
Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng cần được phát huy

VOV.VN - Người đảng viên đi theo cách mạng, theo Đảng vô tư, trong sáng, đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên hàng đầu. 

Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng cần được phát huy

Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng cần được phát huy

VOV.VN - Người đảng viên đi theo cách mạng, theo Đảng vô tư, trong sáng, đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên hàng đầu.