Cộng điểm cho Bà mẹ VN Anh hùng là quy định phù hợp?

(VOV) - Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục khảo thí và KĐCLGD khẳng định quy định này phù hợp với hệ thống văn bản của Nhà nước.

Chiều 10/7, trong buổi họp báo kết thúc kỳ thi ĐH năm 2013, ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã giải thích trước các cơ quan báo chí về Thông tư 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Nội dung chính của Thông tư 24 là điều chỉnh các trường hợp được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. Theo đó, sẽ cộng điểm thi ĐH, CĐ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, nếu họ thi ĐH, CĐ sẽ được cộng 2 điểm.

Quy định này khiến dư luận xã hội tranh cãi và cho rằng, Bộ GD-ĐT làm chính sách một cách máy móc, không khả thi vì khó có Bà mẹ Việt Nam anh hùng nào có thể là thí sinh dự thi ĐH, CĐ.

 
Giám thị phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh trước khi làm bài thi

Trước tranh cãi trên, ông Ngô Kim Khôi khẳng định: Thông tư 24 ra đời là để cụ thể hóa Pháp lệnh về người có công với cách mạng, Nghị định 31 của Chính phủ về việc ưu tiên cộng điểm đối với người có công.

Ông Ngô Kim Khôi giải thích, Bà mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ là những bà mẹ 80, 90 tuổi mà hiện nay theo quy định mới, người mẹ có con duy nhất đi bộ đội hy sinh thì cũng được Nhà nước xem xét phong là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những người trong diện này được hưởng ưu tiên nói chung và trong đó có công tác tuyển sinh đào tạo nói riêng. Mặt khác, các quy chế tuyển sinh không có quy định hạn chế tuổi để mọi người được học suốt đời. Do vậy, quy định này phù hợp với hệ thống văn bản của Nhà nước.

Thông tư cũng bổ sung một số đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh, trong đó người có công và con của họ được ưu tiên trong tuyển sinh.

Theo đó, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng được bổ sung vào đối tượng ưu tiên 04, được cộng 2 điểm khi thi ĐH.

Thông tư cũng sửa đổi đối tượng ưu tiên “con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945” thuộc đối tượng 04 thành “con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”.

Như vậy, Thông tư 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy là phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam.

Theo ông Ngô Kim Khôi, trước khi có Thông tư, Bộ cũng đã tính toán và cân nhắc kỹ đến đối tượng được ưu tiên là các thí sinh, các đối tượng được thụ hưởng là con của người có công với cách mạng theo nghị định 31 Chính phủ.

Thông tư 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2013. Do đó, từ  nay đến ngày 20/8, thí sinh sẽ được công bố điểm thi đợt 1 và từ ngày 21/8, các trường xét tuyển sinh, những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên là con của người có công với cách mạng thì sẽ được cộng điểm ngay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng điều tra sau khi phát hiện 2 trường hợp thi hộ
Mở rộng điều tra sau khi phát hiện 2 trường hợp thi hộ

(VOV) -2 trường hợp thi hộ đều sẽ bị xử lý theo pháp luật. Người được thi hộ sẽ bị cấm thi ĐH, CĐ trong 2 năm tiếp theo.

Mở rộng điều tra sau khi phát hiện 2 trường hợp thi hộ

Mở rộng điều tra sau khi phát hiện 2 trường hợp thi hộ

(VOV) -2 trường hợp thi hộ đều sẽ bị xử lý theo pháp luật. Người được thi hộ sẽ bị cấm thi ĐH, CĐ trong 2 năm tiếp theo.

Sẽ có thêm 1 vòng chấm lại bài của thí sinh thi ĐH, CĐ
Sẽ có thêm 1 vòng chấm lại bài của thí sinh thi ĐH, CĐ

(VOV) - Năm nay, các trường ĐH, CĐ sẽ có thêm Ban chấm kiểm tra bài thi, gồm ít nhất là 3 người.

Sẽ có thêm 1 vòng chấm lại bài của thí sinh thi ĐH, CĐ

Sẽ có thêm 1 vòng chấm lại bài của thí sinh thi ĐH, CĐ

(VOV) - Năm nay, các trường ĐH, CĐ sẽ có thêm Ban chấm kiểm tra bài thi, gồm ít nhất là 3 người.

Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"
Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"

(VOV) -Việc bỏ kỳ thi ĐH, CĐ và áp dụng phương thức khác cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"

Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"

(VOV) -Việc bỏ kỳ thi ĐH, CĐ và áp dụng phương thức khác cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Khi sinh viên đi làm giám thị: những cảm xúc khó tả
Khi sinh viên đi làm giám thị: những cảm xúc khó tả

(VOV) -“Hồi hộp là bởi không biết bản thân có làm tròn được hết trách nhiệm của một người giám thi hay không.”

Khi sinh viên đi làm giám thị: những cảm xúc khó tả

Khi sinh viên đi làm giám thị: những cảm xúc khó tả

(VOV) -“Hồi hộp là bởi không biết bản thân có làm tròn được hết trách nhiệm của một người giám thi hay không.”

Bộ GD-ĐT chính thức công bố đáp án môn thi khối B, C và D
Bộ GD-ĐT chính thức công bố đáp án môn thi khối B, C và D

(VOV) - Đáp án được Bộ công bố vào ngày 10/7, ngay sau khi kỳ thi ĐH đợt 2 kết thúc...

Bộ GD-ĐT chính thức công bố đáp án môn thi khối B, C và D

Bộ GD-ĐT chính thức công bố đáp án môn thi khối B, C và D

(VOV) - Đáp án được Bộ công bố vào ngày 10/7, ngay sau khi kỳ thi ĐH đợt 2 kết thúc...

Đợt 2 của kỳ thi ĐH: Đình chỉ thi 143 thí sinh
Đợt 2 của kỳ thi ĐH: Đình chỉ thi 143 thí sinh

(VOV) - Số thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi

Đợt 2 của kỳ thi ĐH: Đình chỉ thi 143 thí sinh

Đợt 2 của kỳ thi ĐH: Đình chỉ thi 143 thí sinh

(VOV) - Số thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi

Kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH: Đề phân hóa cao, nhiều câu hỏi hay
Kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH: Đề phân hóa cao, nhiều câu hỏi hay

(VOV) -Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi đợt 2 của kỳ thi ĐH năm có sự phân hóa, nhiều câu hỏi mới và hay.

Kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH: Đề phân hóa cao, nhiều câu hỏi hay

Kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH: Đề phân hóa cao, nhiều câu hỏi hay

(VOV) -Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi đợt 2 của kỳ thi ĐH năm có sự phân hóa, nhiều câu hỏi mới và hay.