Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 học sinh, giáo viên trở về từ ngày 29/9

VOV.VN - Chiều 25/9, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch cho phép hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ đi cùng không ở trong vùng dịch được trở về thành phố.


Cụ thể, đợt 1 bắt đầu từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10 đối với người dân trở về thành phố tự túc phương tiện đi lại đường bộ. Các đợt tiếp theo là người dân có tên trong danh sách đợt 1 nhưng chưa thể trở về thành phố. Những người được trở lại thành phố phải đảm bảo các yêu cầu như: Không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương có dịch.

>> Đà Nẵng lên phương án đón 14.000 học sinh và giáo viên trở về thành phố

Ngoài ra, những người trở về phải có đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch. Riêng người dân đang ở tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP.HCM, UBND thành phố sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh Quảng Nam nhưng đang dạy và học tại TP. Đà Nẵng và có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên ngành tại chốt kiểm soát đối chiếu danh sách người về do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cung cấp; Hướng dẫn người dân khai báo y tế, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gộp 3 người/mẫu) tại chốt kiểm soát.

Người dân trở về thành phố thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế; Thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được quản lí, giám sát, theo dõi sức khỏe; Cách ly tại nhà 14 ngày theo quyết định áp dụng biện pháp cách li tại nhà do UBND xã, phường ban hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT bổ sung phương án tuyển sinh đại học với thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch
Bộ GD-ĐT bổ sung phương án tuyển sinh đại học với thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà trường xem xét bổ sung phương án tuyển sinh cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do dịch bệnh.

Bộ GD-ĐT bổ sung phương án tuyển sinh đại học với thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch

Bộ GD-ĐT bổ sung phương án tuyển sinh đại học với thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà trường xem xét bổ sung phương án tuyển sinh cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do dịch bệnh.

Đắk Lắk nỗ lực vượt khó trong năm học mới
Đắk Lắk nỗ lực vượt khó trong năm học mới

VOV.VN - Năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của Covid-19 nhiều địa phương ở Đắk Lắk đã tổ chức dạy học trực tuyến, học qua truyền hình và giao bài tận nhà.

Đắk Lắk nỗ lực vượt khó trong năm học mới

Đắk Lắk nỗ lực vượt khó trong năm học mới

VOV.VN - Năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của Covid-19 nhiều địa phương ở Đắk Lắk đã tổ chức dạy học trực tuyến, học qua truyền hình và giao bài tận nhà.

Nhiều nhà sách ở Đà Nẵng mở cửa trở lại, kịp giao đơn hàng đến học sinh
Nhiều nhà sách ở Đà Nẵng mở cửa trở lại, kịp giao đơn hàng đến học sinh

VOV.VN - Từ ngày 13/9, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm được mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sách, dụng cụ tập của học sinh và giáo viên.

Nhiều nhà sách ở Đà Nẵng mở cửa trở lại, kịp giao đơn hàng đến học sinh

Nhiều nhà sách ở Đà Nẵng mở cửa trở lại, kịp giao đơn hàng đến học sinh

VOV.VN - Từ ngày 13/9, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm được mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sách, dụng cụ tập của học sinh và giáo viên.

Dạy và học trực tuyến ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn
Dạy và học trực tuyến ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Đến nay, khoảng 280.000 học sinh các cấp học tại thành phố Đà Nẵng đã học trực tuyến hơn 1 tuần sau lễ khai giảng. Việc dạy học trực tuyến gây nhiều khó khăn cho phụ huynh, giáo viên và học sinh, đặc biệt với học sinh cấp tiểu học.

Dạy và học trực tuyến ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn

Dạy và học trực tuyến ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Đến nay, khoảng 280.000 học sinh các cấp học tại thành phố Đà Nẵng đã học trực tuyến hơn 1 tuần sau lễ khai giảng. Việc dạy học trực tuyến gây nhiều khó khăn cho phụ huynh, giáo viên và học sinh, đặc biệt với học sinh cấp tiểu học.