Đà Nẵng dọn vệ sinh các điểm cách ly y tế tại trường học, chuẩn bị đón học sinh

VOV.VN - Lực lượng y tế đã khử khuẩn trước khi bàn giao trường học, theo đó, các nhà trường tiếp tục dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cối... để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, thành phố đang chuẩn bị các điều kiện trở lại trạng thái bình thường mới. Trước đó, nhiều trường học trên địa bàn được trưng dụng tạm thời làm khu cách ly tập trung, khu giãn dân để phòng, chống dịch COVID-19. Hiện các địa phương đã bàn giao lại cơ sở dạy học cho ngành giáo dục để tổng vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Thanh Khê được trưng dụng là khu cách ly y tế. Cô Trần Thị Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết, trường là một trong những điểm cách ly tập trung có số lượng người đông và kéo dài hơn 3 tháng.

Mới đây, khi được bàn giao lại, các lực lượng chức năng hỗ trợ giáo viên vệ sinh bề mặt bàn ghế, thiết bị, phòng học, cắt tỉa cây xanh… Hiện nay, công tác tổng vệ sinh trong khu vực nhà trường được tiến hành khẩn trương, chuẩn bị đón học sinh đến học.

“Công tác khử khuẩn họ đã làm trước khi bàn giao cho nhà trường, cho nên vấn đề đó thì cũng rất an tâm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đề đạt những nguyện vọng của phụ huynh, học sinh, tham mưu các cấp xin quét vôi lại các dãy lớp học, toàn bộ các khu phòng học, chức năng đã sử dụng làm khu cách ly y tế”, cô Hà nói.

Sau gần 20 ngày trưng dụng làm khu giãn dân tại kiệt, hẻm có nhiều ca mắc COVID-19 ở phường Tam Thuận, Trường tiểu học Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê đã được lực lượng chức năng bàn giao để nhà trường dọn vệ sinh. Bên cạnh việc khử khuẩn, vệ sinh của lực lượng y tế, các thầy cô giáo cũng đã chuẩn bị dung dịch sát khuẩn ở mỗi lớp học, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường.

Cô Nguyễn Thị Bắc, Hiệu trưởng trường tiểu học Bế Văn Đàn cho biết: “Công tác vệ sinh, khử khuẩn đã xong hết. Bây giờ, công việc tiếp theo của nhà trường là rà soát tất cả các điện kiện cơ sở vật chất ở trong từng phòng học để khi các em học sinh quay lại trường thì trong tất cả các phòng học có đầy đủ bàn, ghế, quạt, điện, ánh sáng, các thiết bị dạy học ví dụ như ti vi, máy chiếu”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, thời gian qua, 26 trường học ở các quận Hải Châu, Sơn Trà và Thanh Khê được trưng dụng làm khu cách ly y tế, giãn dân để phòng, chống Covid-19. Hiện, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, UBND TP. Đà Nẵng dừng việc trưng dụng các trường học làm nơi cách ly tập trung.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết, Sở chỉ đạo các trường vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh đến học: “Hiện nay, chỉ còn 8 đơn vị đang sử dụng các trường làm khu cách ly y tế và địa điểm tiêm chủng. Nhưng tôi tin chắc rằng khi đến thời điểm có thể tổ chức giảng dạy lại trực tiếp thì các địa phương sẽ hoàn thành việc cách ly y tế cũng như việc giãn dân để các trường học tổng dọn vệ sinh; trả lại cơ sở vật chất, mặt bằng cho ngành giáo dục tổ chức dạy học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần sau, nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại
Tuần sau, nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại

Từ đầu tuần tới, nhiều tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến dự kiến cho học sinh quay lại trường học. Hiện có 38 địa phương kết hợp dạy trực tuyến, trực tiếp hoặc dạy trực tuyến hoàn toàn.

Tuần sau, nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại

Tuần sau, nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại

Từ đầu tuần tới, nhiều tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến dự kiến cho học sinh quay lại trường học. Hiện có 38 địa phương kết hợp dạy trực tuyến, trực tiếp hoặc dạy trực tuyến hoàn toàn.

Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 theo phương án giai đoạn 2022-2025
Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 theo phương án giai đoạn 2022-2025

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, nhiệm vụ chung về quản lý chất lượng năm học 2021-2022 là xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn từ năm 2022-2025.

Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 theo phương án giai đoạn 2022-2025

Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 theo phương án giai đoạn 2022-2025

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, nhiệm vụ chung về quản lý chất lượng năm học 2021-2022 là xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn từ năm 2022-2025.

“Lạm phát” điểm chuẩn, xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp có còn phù hợp?
“Lạm phát” điểm chuẩn, xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp có còn phù hợp?

VOV.VN - “Lạm phát” điểm chuẩn, điểm chuẩn cao trên ngưỡng 30, thí sinh trên 29,25 điểm nhưng vẫn trượt đại học sau khi “soi” điểm học bạ chỉ đạt dưới 6,5, dưới 7 là những điểm đáng chú ý của mùa xét tuyển đại học năm nay.

“Lạm phát” điểm chuẩn, xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp có còn phù hợp?

“Lạm phát” điểm chuẩn, xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp có còn phù hợp?

VOV.VN - “Lạm phát” điểm chuẩn, điểm chuẩn cao trên ngưỡng 30, thí sinh trên 29,25 điểm nhưng vẫn trượt đại học sau khi “soi” điểm học bạ chỉ đạt dưới 6,5, dưới 7 là những điểm đáng chú ý của mùa xét tuyển đại học năm nay.

Hà Nội tiếp tục duy trì dạy và học trực tuyến
Hà Nội tiếp tục duy trì dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Ngày 27/9, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội tiếp tục duy trì dạy và học trực tuyến

Hà Nội tiếp tục duy trì dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Ngày 27/9, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.