Đắk Lắk tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh “ mắc kẹt” do dịch Covid -19

VOV.VN - Mặc dù năm học 2021-2022 đã trải qua gần nửa thời gian của học kỳ 1, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều học sinh của Đắk Lắk kẹt ở các địa phương khác chưa thể quay về đi học và cũng không ít học sinh ở các tỉnh khác vẫn phải học tạm ở Đắk Lắk.

Để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, ngành Giáo dục – Đào tạo Đắk Lắk đang tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em không bị gián đoạn trong quá trình học tập dù ở bất cứ nơi đâu.

Là một trong những trường vừa có học sinh đang học nhờ ở các địa phương khác, vừa có học sinh ở địa phương khác về học nhờ tại trường. Thầy Trần Hữu Minh, hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Ea Đa, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đến ngày 18/10, vẫn còn 5 học sinh của trường đang ở lại TP. HCM và Bình Dương chưa thể về. Đồng thời có 5 học sinh ở tỉnh khác về nghỉ hè tại địa phương xin học tạm tại trường. Để đảm bảo việc học của các em không bị gián đoạn, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trực tiếp liên hệ với phụ huynh, nắm bắt tình hình thực tế của từng học sinh để có sự phối hợp hỗ trợ giáo dục các em. “ Sau khi nhận được chỉ đạo của ngành, nhà trường có liên hệ với các bậc phụ huynh tại địa phương thì phụ huynh có đến tại trường để đăng ký cho con họ học tạm ở đây. Trong thời gian học ở đâycác cô cũng coi các em nhưng học sinh của trường không có sự biệt học sinh này là học gửi. Đến giờ phút này thì 5 em học sinh này chưa nghe là có học lâu dài nữa hay không nhưng trong thời gian học gửi này nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các em học”.

Không chỉ tạo điều kiện cho những học sinh bị mắc kẹt trong dịp hè mà hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã chủ động các phương án và sẵn sàng tiếp nhận học sinh là con của những lao động từ các tỉnh phía Nam trở về.  Sau 14 ngày cách ly theo quy định, học sinh nào có nguyện vọng theo học tại địa phương sẽ được các trường tiếp nhận mà chưa yêu cầu bất cứ một hồ sơ, giấy tờ gì.

Ông Huỳnh Hồng, Trưởng phòng giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Ngành giáo dục – đào tạo Krông Păk đã chỉ đạo các đơn vị trường học sẵn sàng đón tiếp các em đến trường khi các em đủ thời gian cách ly. Đồng thời khi các em cách ly tổ chức dạy trực tuyến. Nếu học trực tiếp các em cư trú ở đâu sẽ được học ở đó. Mặc dù các em không có danh sách trong lớp nhưng các em đang mắc kẹt tại đây nên giải quyết cho các em được quyền học tập tại địa phương”.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, sau 1 tháng kể từ khi học sinh toàn tỉnh chính thức bước vào năm học mới, đến nay, vẫn có 1.270 học sinh các cấp của Đắk Lăk chưa vể quay về học và hơn 660 học sinh các địa phương đang theo học tạm tại các trường ở Đắk Lắk.  Đối với các trường hợp này Sở chỉ đạo các trường sẵn sàng tiếp nhận, xếp lớp phù hợp cho học sinh, tạo thuận lợi để các em tham gia học dù trực tuyến hay trực tiếp.

 “Trước mắt tiếp nhận các em vào học và đề nghị với gia đình có đơn cam kết sau khi tình hình dịch Covid-19 kiểm soát được phụ huynh phải có trách nhiệm bổ sung hồ sơ đầy đủ. Nếu như sau này các em chuyển trường chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc chuyển kết quả điểm mà các em đã học ở tại Đắk Lắk đến địa phương mà các em sẽ đăng ký học để đm bảo quyền lợi cho các em và không có sự gián đoạn trong quá trình học tập của các em”- ông Khoa nói.

Được học tập là quyền lợi chính đáng của mỗi học sinh. Do đó ngành giáo dục – đào tạo Đắk Lắk đang nỗ lực phối hợp với các địa phương, gia đình, phụ huynh để tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả học sinh đều được học tập dù các em ở nơi đâu. Với phương châm “ Khoảng cách nhưng không xa cách, dừng đến trường nhưng không dừng việc học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?
Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. 

Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?

Địa phương nào có thể cho học sinh đến trường học trực tiếp?

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. 

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?
Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV.VN - Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ. 

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV.VN - Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ. 

Nhiều trường đại học lên kế hoạch đón sinh viên trở lại học trực tiếp
Nhiều trường đại học lên kế hoạch đón sinh viên trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương được cơ bản ổn định, một số trường đại học đã lên phương án đón sinh viên đi học trở lại, bên cạnh đó một số trường vẫn tiếp tục học online theo dõi dịch bệnh.

Nhiều trường đại học lên kế hoạch đón sinh viên trở lại học trực tiếp

Nhiều trường đại học lên kế hoạch đón sinh viên trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương được cơ bản ổn định, một số trường đại học đã lên phương án đón sinh viên đi học trở lại, bên cạnh đó một số trường vẫn tiếp tục học online theo dõi dịch bệnh.