Danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung năm 2018

VOV.VN -Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh bổ sung năm 2018. Theo đó, trường tuyển bổ sung 635 chỉ tiêu cho hệ đại học và cao đẳng chính quy.

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung như sau:

ĐH Nông Lâm TP HCM Xét tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu cho mỗi phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận từ 15 điểm trở lên.

ĐH Việt Đức Còn khoảng 20% chỉ tiêu, xét những TS có điểm thi đạt 19 điểm tương ứng các khối thi. Tiêu chí tiếng Anh: điểm IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương, hoặc đạt 7,5 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT thì được miễn thi môn tiếng Anh. Ai không có các điều kiện trên sẽ tham gia kỳ thi tiếng Anh của trường.

ĐH Nguyễn Tất Thành Thí sinh đăng ký nhiều khối sức khỏe, du lịch, trong khi kinh tế và công nghệ vào trường lại ít hơn. Hiện nay khối kinh tế, công nghệ ở trường đang còn chỉ tiêu.

ĐH Duy Tân Xét bổ sung 15% chỉ tiêu. Chỉ tiêu còn nhiều nhất ở khối kỹ thuật, môi trường, kiến trúc, xây dựng, nhân văn. Ngành du lịch chỉ tiêu dành cho liên kết quốc tế.

Danh sách các trường sẽ tiếp tục được cập nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018
Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

VOV.VN -Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của các trường quân đội trong năm 2018 dao động từ 15 đến 21 điểm.

Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

Các trường Quân đội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2018

VOV.VN -Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của các trường quân đội trong năm 2018 dao động từ 15 đến 21 điểm.

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Điểm thi thấp nên thay đổi nguyện vọng như thế nào?
Tuyển sinh ĐH, CĐ: Điểm thi thấp nên thay đổi nguyện vọng như thế nào?

VOV.VN -Đây là cơ hội cuối cùng nên các chuyên gia tư vấn và đại diện nhiều trường đại học khuyên thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng.

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Điểm thi thấp nên thay đổi nguyện vọng như thế nào?

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Điểm thi thấp nên thay đổi nguyện vọng như thế nào?

VOV.VN -Đây là cơ hội cuối cùng nên các chuyên gia tư vấn và đại diện nhiều trường đại học khuyên thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng.

Rà soát điểm thi bất thường có ảnh hưởng tới tuyển sinh đại học?
Rà soát điểm thi bất thường có ảnh hưởng tới tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH trả lời vấn đề các sĩ tử hết sức quan tâm: Liệu việc rà soát điểm thi bất thường có làm ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh đại học?

Rà soát điểm thi bất thường có ảnh hưởng tới tuyển sinh đại học?

Rà soát điểm thi bất thường có ảnh hưởng tới tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH trả lời vấn đề các sĩ tử hết sức quan tâm: Liệu việc rà soát điểm thi bất thường có làm ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh đại học?

Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019
Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019

VOV.VN -Những thí sinh đủ điều kiện có thể tham gia ứng tuyển cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019 (học bằng tiếng Anh).

Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019

Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019

VOV.VN -Những thí sinh đủ điều kiện có thể tham gia ứng tuyển cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019 (học bằng tiếng Anh).

Hà Nội yêu cầu trường Lương Thế Vinh trả lại lệ phí tuyển sinh lớp 10
Hà Nội yêu cầu trường Lương Thế Vinh trả lại lệ phí tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu. 

Hà Nội yêu cầu trường Lương Thế Vinh trả lại lệ phí tuyển sinh lớp 10

Hà Nội yêu cầu trường Lương Thế Vinh trả lại lệ phí tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu. 

Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?
Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?

VOV.VN -Điểm sàn xét tuyển ĐH chỉ ở mức 11-12 điểm mà một số trường công bố mới đây, không khỏi khiến dư luận nghi ngại về việc tuyển sinh theo kiểu vơ vét...

Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?

Tuyển sinh đại học 2018: Hạ điểm sàn sát đáy để “vét” thí sinh?

VOV.VN -Điểm sàn xét tuyển ĐH chỉ ở mức 11-12 điểm mà một số trường công bố mới đây, không khỏi khiến dư luận nghi ngại về việc tuyển sinh theo kiểu vơ vét...