Tổng thư ký NATO: Tất các thành viên muốn Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tất cả các đồng minh NATO đã nhất trí rằng Ukraine nên trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

“Tôi đã nói ở Kiev ngày hôm qua (20/4) rằng tương lai của Ukraine ở trong Euro Atlantic, và tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO”, ông Stoltenberg nói trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức ngày 21/4.

Người đứng đầu NATO cũng cho biết các thành viên của liên minh đang thảo luận về việc cung cấp các loại máy bay khác nhau cho Ukraine.

“Một số quốc gia NATO đã chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, chẳng hạn như Ba Lan đã gửi MiG-29 cho Kiev. Các nước khác đang thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine các loại máy bay khác”, ông Stoltenberg nói thêm.

Ngày 20/4, trong chuyến thăm Ukraine, Tổng thư ký NATO cho biết, các đồng minh của khối cam kết sẽ cung cấp thêm máy bay chiến đấu, xe tăng và xe bọc thép cho Ukraine. Ông Stoltenberg ước tính, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở nước láng giềng đến nay, viện trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine đã lên tới 165 tỷ USD.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng vị trí của Ukraine nằm trong NATO nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc Kiev gia nhập liên minh. Ông cho biết điều này sẽ được thực hiện “theo thời gian” và đảm bảo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng NATO sẽ đồng hành cùng Ukraine trong một thời gian dài để giúp nước này đáp ứng các tiêu chuẩn của liên minh và đảm bảo khả năng tương tác đầy đủ với các đồng minh.

Vào tháng 9/2022, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đang nộp đơn xin gia nhập NATO một cách nhanh chóng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nhắc lại rằng định hướng của Kiev đối với NATO đã trở thành một trong những lý do khiến Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine
Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 20/4 đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công mùa xuân nhằm giành lại các vùng lãnh thổ từ tay Nga.

Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine

Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 20/4 đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công mùa xuân nhằm giành lại các vùng lãnh thổ từ tay Nga.

NATO huấn luyện lính Ukraine sử dụng xe tăng Leopard trong 30 ngày
NATO huấn luyện lính Ukraine sử dụng xe tăng Leopard trong 30 ngày

VOV.VN - Đoạn video do NATO công bố ngày 13/4 cho thấy binh lính Ukraine lái xe tăng Leopard trong khóa huấn luyện kéo dài 30 ngày.

NATO huấn luyện lính Ukraine sử dụng xe tăng Leopard trong 30 ngày

NATO huấn luyện lính Ukraine sử dụng xe tăng Leopard trong 30 ngày

VOV.VN - Đoạn video do NATO công bố ngày 13/4 cho thấy binh lính Ukraine lái xe tăng Leopard trong khóa huấn luyện kéo dài 30 ngày.

Điện Kremlin tuyên bố Biển Đen không bao giờ thuộc về NATO
Điện Kremlin tuyên bố Biển Đen không bao giờ thuộc về NATO

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Ukraine về việc biến Biển Đen thành biển của NATO, ông Dmitry Peskov tuyên bố vùng biển sẽ không bao giờ thuộc về khối này.

Điện Kremlin tuyên bố Biển Đen không bao giờ thuộc về NATO

Điện Kremlin tuyên bố Biển Đen không bao giờ thuộc về NATO

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Ukraine về việc biến Biển Đen thành biển của NATO, ông Dmitry Peskov tuyên bố vùng biển sẽ không bao giờ thuộc về khối này.