Ấn Độ nhất trí việc rút quân đội khỏi Maldives

VOV.VN - Ấn Độ và Maldives đã “nhất trí đẩy nhanh việc rút binh lính quân đội Ấn Độ” khỏi quốc đảo láng giềng Ấn Độ Dương. Thông tin này được Bộ Ngoại giao Maldives công bố tối 14/1. Thỏa thuận mới nhất này đạt được sau cuộc họp của Nhóm chủ chốt cấp cao của Maldives và Ấn Độ diễn ra tại thủ đô Male ngày 14/1.  

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Maldives cho biết, hai bên đã đánh giá lại hợp tác song phương hiện nay. Các cuộc thảo luận xoay quanh một loạt vấn đề có lợi ích chung, bao gồm cả hợp tác phát triển. Ấn Độ và Maldives nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của Nhóm chủ chốt cấp cao giữa hai nước trong thời gian phù hợp.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định hai nước láng giềng Nam Á này đã thảo luận để tìm giải pháp khả thi cho cả hai phía để tiếp tục vận hành các cơ sở hàng không của Ấn Độ vốn đang hỗ trợ người dân Maldives sơ tán và các dịch vụ nhân đạo. Ấn Độ và Maldives cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đang triển khai.

Truyền thông Maldives trong ngày 14/1 đưa tin Tổng thống nước này Mohamed Muizzu đã đề nghị Chính phủ Ấn Độ rút toàn bộ binh lính quân đội Ấn Độ đồn trú khỏi nước này trước ngày 15/3. Đây là một trong những cam kết tranh cử mà Đảng của Tổng thống Muizzu đưa ra trong cuộc bầu cử vừa qua. Hiện có khoảng 70 quân nhân Ấn Độ đang có mặt tại Maldives cùng với 1 máy bay tuần tra hàng hải Dornier 228 và hai trực thăng hạng nhẹ được triển khai ở nước láng giềng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đồng ý rút toàn bộ quân đội khỏi Maldives
Ấn Độ đồng ý rút toàn bộ quân đội khỏi Maldives

VOV.VN - Hôm qua (3/12), Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu thông báo Ấn Độ đã đồng ý rút toàn bộ 77 binh sĩ đang đồn trú tại nước này.

Ấn Độ đồng ý rút toàn bộ quân đội khỏi Maldives

Ấn Độ đồng ý rút toàn bộ quân đội khỏi Maldives

VOV.VN - Hôm qua (3/12), Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu thông báo Ấn Độ đã đồng ý rút toàn bộ 77 binh sĩ đang đồn trú tại nước này.

Cựu Tổng thống Maldives kháng cáo 11 năm tù
Cựu Tổng thống Maldives kháng cáo 11 năm tù

VOV.VN - Cựu Tổng thống Maldives - Abdulla Yameen cho biết, sẽ kháng cáo “càng sớm càng tốt” đối với bản án 11 năm tù về tội tham nhũng và rửa tiền, mà ông vừa bị tuyên án ngày 25/12.

Cựu Tổng thống Maldives kháng cáo 11 năm tù

Cựu Tổng thống Maldives kháng cáo 11 năm tù

VOV.VN - Cựu Tổng thống Maldives - Abdulla Yameen cho biết, sẽ kháng cáo “càng sớm càng tốt” đối với bản án 11 năm tù về tội tham nhũng và rửa tiền, mà ông vừa bị tuyên án ngày 25/12.

Ấn Độ cam kết đảm bảo sự phát triển trong quan hệ đối tác với Maldives
Ấn Độ cam kết đảm bảo sự phát triển trong quan hệ đối tác với Maldives

VOV.VN - Ngày 2/10, Ấn Độ đã cam kết đảm bảo sự phát triển của mối quan hệ đối tác Ấn Độ-Maldives. Cam kết của phía Ấn Độ được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Maldives (1-3/10) của Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Ấn Độ - Vinay Mohan Kwatr.

Ấn Độ cam kết đảm bảo sự phát triển trong quan hệ đối tác với Maldives

Ấn Độ cam kết đảm bảo sự phát triển trong quan hệ đối tác với Maldives

VOV.VN - Ngày 2/10, Ấn Độ đã cam kết đảm bảo sự phát triển của mối quan hệ đối tác Ấn Độ-Maldives. Cam kết của phía Ấn Độ được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Maldives (1-3/10) của Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Ấn Độ - Vinay Mohan Kwatr.