Gần 584.000 thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi đại học, cao đẳng 2009
Đây là đợt thi có nhiều khối thi và nhiều môn học thuộc nên Bộ Giáo dục- Đào tạo đặc biệt quan tâm tới công tác thanh tra, giám sát.
Sáng nay (9/7), gần 584.000 thí sinh trong cả nước bước vào môn thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 tại 98 hội đồng tuyển sinh. Đây là đợt thi có nhiều khối thi, môn thi khác nhau.
Buổi sáng, các thí sinh dự thi khối B sẽ làm bài thi môn sinh với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, thí sinh dự thi hai khối C và D sẽ thi môn Văn theo hình thức tự luận trong thời gian 180 phút. Buổi chiều, thí sinh khối B và D sẽ thi môn Toán, thí sinh khối C thi môn Lịch sử, đều theo hình thức tự luận trong thời gian 180 phút.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục-Đào tạo, trong ngày 8/7 tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 2 tại 98 hội đồng thi trong cả nước đạt trên 67% trong tổng số 870.000 lượt hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm cả các trường khối công an, quân đội. Tỉ lệ này cao hơn so với con số 66% của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh năm 2008.
Đề “khó” cho thí sinh khối D
Sáng nay, thí sinh thi khối C, D thi môn Văn, khối B thi môn Sinh học. Do làm bài thi trắc nghiệm nên đến 9h, khối B kết thúc thời gian thi. Đề thi môn Sinh học bao gồm 60 câu hỏi nhưng thí sinh phải làm 50 câu.
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Sinh học chủ yếu là kiến thức cơ bản của sách giáo khoa lớp 12 nhưng không dễ làm. Nhiều sĩ tử cũng khá phân vân với kết quả làm bài của mình. Thí sinh Lê Thị Đài Trang (Bắc Ninh) cho biết: “Đề thi môn Sinh dài và rất nhiều bài tập. Đề cũng yêu cầu thí sinh phải có kiến thức cơ bản rộng mới có thể hoàn thành hết được”.
Thí sinh Phan Văn Sáng thì cho rằng: “So với đề thi năm ngoái, đề thi môn Sinh học năm nay khó hơn. Nhiều bài tập phải đầu tư rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được”. Tuy nhiên, theo Sáng thì vẫn có câu hỏi khá dễ chỉ cần học sơ qua cũng có thể làm bài được ví dụ như câu 2 trong mã số 462.
Môn Văn của khối C và D với thời gian làm bài 180 phút cho nên phải hơn 10h, các thí sinh mới rời phòng thi. Môn văn khối D thực sự là rào cản đầu tiên khá khó khăn với thí sinh. Đề thi gồm hai phần riêng và chung. Phần riêng bao gồm hai câu hỏi, phần chung cũng gồm hai câu và thí sinh có quyền lựa chọn câu hỏi cho mình.
![]() |
|
Người nhà đợi con em ở trước cổng ĐH Khoa học Tự nhiên, HN |
Khuôn mặt ủ rũ do làm “lệch tủ”, Nguyễn Thị Thương (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết: “Đa số thí sinh trong phòng em không ai có thể hoàn thành được câu hỏi 1 trong phần chung. Đây tuy chỉ là câu hỏi ở phần khái quát trong sách giáo khoa nhưng em không ngờ tới”.
Còn Đinh Thị Hoa (Xuân Trường Nam Định) thì vui hơn vì trúng tủ, Hoa cho biết: “Em may mắn hơn vì câu hỏi 1 này đã làm trong kỳ thi thử. Còn câu a phần nâng cao đúng phần em đã ôn”. Tuy nhiên Hoa vẫn khiêm tốn nhận xét khả năng cũng chỉ được khoảng 6 điểm.
Đề văn khối C cũng có cấu trúc giống như khối D nhưng kiến thức rộng hơn, bao gồm kiến thức của lớp 10, 11 và 12. Nhưng theo đánh giá của các thí sinh đề bài không khó. Chủ yếu vẫn là kiến thức cơ bản. Thí sinh Nguyễn Thị Duyên (Hà Nội) cho biết: “Khó làm nhất vẫn là câu 2 của phần chung vì đây là câu yêu cầu sự hiểu biết xã hội của thí sinh cho nên để làm được câu hỏi này mà cách chính xác là điều không dễ dàng”. Tuy nhiên vẫn có thí sinh phải bó tay với đề văn. “ Trong phòng em có bạn nhận xong đề đã xin nộp giấy trắng ra về”. Duyên cho biết thêm.
Hôm nay, tuy trời nắng nhưng bên ngoài điểm thi, các bậc phụ huynh đội cả trời nắng để mong chờ kết quả của các sĩ tử.
Thí sinh đặc biệt có cơ chế riêng
Đợt 2 kỳ thi năm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 15.508 thí sinh đăng ký dự thi vào khối C,D, M, N, H, T. Đến sáng nay, tỷ lệ thí sinh dự thi là hơn 65%. Điều đặc biệt tại Hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội là có 2 thí sinh khiếm thị dự thi. Trong đó có 1 thí sinh thi vào khoa Giáo dục đặc biệt của trường và thí sinh còn lại thi vào Trường Đại học Công đoàn gửi thi cùng.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: Nhà trường bố trí 1 phòng thi dành riêng cho 2 thí sinh khiếm thị, thành lập tiểu ban coi thi riêng, trang bị máy tính xách tay có cài phần mềm đặc biệt dành cho người khiếm thị…
Đề thi chung và kết cấu đề giống nhau cho nên thí sinh khiếm thị cần sự trợ giúp là người đọc đề. Do đó, nhà trường bố trí phòng thi riêng cho 2 thí sinh này, lực lượng giám thị cũng đông hơn các phòng thi khác 4 giám thị. Tất cả máy tính phần mềm chuyên dụng đều được nhà trường trang bị cho các em. Trong ngày phổ biến quy chế thi, các em đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm này, đảm bảo các em làm bài và in bài ra ngay sau khi quá trình thi kết thúc”. (Bích Lan-Việt Đức)
![]() |
|
Thí sinh bước ra khỏi phòng sau khi làm bài xong tại điểm thi trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, HN |
Đường sạt lở, thí sinh vùng Tây Bắc phải mất nhiều thời gian đến địa điểm thi
Tại trường Đại học Tây Bắc, thống kê sơ bộ có gần 7.600 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt trên 61%. Nhiều thí sinh các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu phải đi một chặng đường dài gấp đôi, gấp ba bình thường để đến được điểm thi vì quốc lộ 4D, 279 vẫn còn nhiều điểm bị sạt lở, chưa khắc phục xong. Trong môn thi đầu tiên sáng nay, có 3 thí sinh bị khiển trách, 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi.
Tại cả 4 hội đồng coi thi, với gần 140 phòng thi, 370 cán bộ coi thi đều thực hiện nghiêm túc quy chế thi, nên không có giám thị nào vi phạm quy chế. Ông Phạm Minh Thông, thường trực Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tây Bắc cho biết: “Rút kinh nghiệm thi đợt 1, trong đợt thi thứ 2 này, giám thị đã được quán triệt tốt hơn. Giám thị chủ yếu là giảng viên nhà trường nên tinh thần trách nhiệm của họ tốt”.
** Tại trường Đại học Huế, từ sáng sớm hơn 35.200 thí sinh đăng ký dự thi vào Đại học Huế đã có mặt tại 62 điểm thi tham gia môn thi đầu tiên, đạt hơn 76% so với đăng ký ban đầu. Do số lượng thí sinh đợt 2 tăng gần gấp đôi so với đợt 1 nên lực lượng cảnh sát giao thông cũng được tăng cường để phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc khu vực địa điểm thi.
Theo Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, môn thi đầu tiên của đợt 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tại điểm thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 1 thí sinh bị ốm phải đưa đi cấp cứu, sau gần 2 tiếng làm bài. Riêng 9 thí sinh khiếm thị dự thi tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm Huế được bố trí ở 1 phòng riêng biệt. Sau khi các bạn sinh viên tình nguyện đưa đến tận phòng thi, các em đã nghe đề thi qua băng satsette, sau đó làm bài bình thường, không gặp trở ngại gì. Nhận xét về đề thi môn Văn sáng nay, một thí sinh cho biết: “Đề thi hầu hết nằm trong chương trình lớp 12, vừa sức học sinh và có sự phân loại, học sinh trung bình có thể làm được. Trong phòng thi, giám thị coi rất nghiêm túc, không có tình trạng hỏi bài”.
** Sáng nay, thí sinh tại cụm thi Cần Thơ bắt đầu môn thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay. Đợt thi này, cụm thi Cần Thơ có hơn 70% thí sinh tham gia thi so với 60.000 thí sinh đăng ký dự thi. Với số thí sinh đông hơn đợt 1 gần 6.000 hồ sơ nên Ban chỉ đạo kỳ thi đã sắp xếp thi tại 58 điểm trường, tăng thêm 8 điểm so với trước.
Trong ngày đăng ký dự thi 8/7, cụm thi Cần Thơ đã xảy ra kẹt xe cục bộ trên một số tuyến đường chính khi thí sinh đến nhận phòng và nghe phổ biến qui chế thi. Tuy nhiên, mọi tuyến đường đều thông thoáng do toàn bộ lực lượng cảnh sát, giao thông công chánh và tình nguyện viên đã hỗ trợ thí sinh rất hiệu quả trong điều tiết giao thông. Hầu hết, thí sinh cũng đã tìm được chỗ trọ ở gần điểm thi và đi bộ đến trường. Cũng như đợt thi lần 1, các giám thị thường xuyên nhắc nhở thí sinh về kỷ luật phòng thi trước khi thi.
** Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có trên 6.800 thí sinh dự thi khối B và D, đạt tỷ lệ trên 72% so với số thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh khối B và D của trường là 970 sinh viên với 6 nhóm ngành và ngành gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh./.

