Người Việt Nam chiếm 0,5% dân số tại Séc

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ của cuộc điều tra dân số Séc năm 2021, số lượng người nước ngoài ở Séc vẫn tăng lên nhưng tốc độ đã chậm lại, chiếm gần 5% dân số Séc, trong đó phần lớn là người Ukraine, Slovakia và Việt Nam.

Số liệu của Văn phòng Thống kê Séc cho thấy, dân số Séc đã tăng 87.600 người trong 10 năm qua, đạt 10.524.167 người. Trong đó, số lượng người nước ngoài chiếm 4,7%. Công dân Ukraine chiếm tỷ lệ cao nhất với 1,4%, tiếp theo là Slovakia với 0,9%, Việt Nam ở vị trí thứ 3 với 0,5%.

Gần một nửa dân số của Séc tập trung ở 4 trong số 14 khu vực hành chính gồm Praha, Bohemia, Nam Moravia và vùng Moravia-Silesia.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra những thông số quan trọng khác như: tỷ lệ nữ giới ở Séc đang cao hơn nam giới khi chiếm 50,7%. So với cuộc khảo sát năm 2011, tuổi thọ trung bình của Séc đã tăng 1,7 tuổi lên 42,7. Số người trên 65 tuổi đã đạt 2,1 triệu, đồng nghĩa cứ 5 người thì có một người ở tuổi nghỉ hưu. Số người có trình độ học vấn cao cũng tăng đáng kể, khi có hơn 1,5 triệu người trưởng thành có bằng đại học, tăng 5,5%.

Cuộc điều tra dân số năm 2021 được thực hiện từ ngày 27/3 đến 11/5 và là lần đầu tiên Séc tổ chức khai báo bằng hình thức trực tuyến. Văn Phòng Thống kê Séc đã nhận được 4,2 triệu tờ khai điện tử và hơn 683.000 tờ khai giấy. Việc khai báo là bắt buộc, một người có thể kê khai cho cả hộ gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam qua "Hội ngộ sắc xuân 2022" tại Séc
Trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam qua "Hội ngộ sắc xuân 2022" tại Séc

VOV.VN - Dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Văn hóa nghệ thuật tại Séc, tối 8/1 tại Praha, Cộng hòa Séc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hội ngộ sắc xuân 2022.

Trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam qua "Hội ngộ sắc xuân 2022" tại Séc

Trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam qua "Hội ngộ sắc xuân 2022" tại Séc

VOV.VN - Dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Văn hóa nghệ thuật tại Séc, tối 8/1 tại Praha, Cộng hòa Séc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hội ngộ sắc xuân 2022.

Festival Phật giáo - Quảng bá văn hóa truyền thống người Việt tại Séc
Festival Phật giáo - Quảng bá văn hóa truyền thống người Việt tại Séc

VOV.VN - Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, hôm qua các tăng ni, phật tử tại chùa Most ở thành phố Most, tỉnh Ustecky đã tổ chức Festival Phật giáo nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam nói riêng và của phật giáo nói chung với người dân sở tại.

Festival Phật giáo - Quảng bá văn hóa truyền thống người Việt tại Séc

Festival Phật giáo - Quảng bá văn hóa truyền thống người Việt tại Séc

VOV.VN - Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, hôm qua các tăng ni, phật tử tại chùa Most ở thành phố Most, tỉnh Ustecky đã tổ chức Festival Phật giáo nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam nói riêng và của phật giáo nói chung với người dân sở tại.

Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Giải phóng thủ đô tại CH Séc
Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Giải phóng thủ đô tại CH Séc

VOV.VN - Tối 8/10, tại trung tâm thương mại SAPA, Cộng hòa Séc, Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc dưới sự bảo trợ của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Giải phóng thủ đô tại CH Séc

Chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Giải phóng thủ đô tại CH Séc

VOV.VN - Tối 8/10, tại trung tâm thương mại SAPA, Cộng hòa Séc, Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc dưới sự bảo trợ của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).