Giáo sư Trần Văn Khê nói chuyện với học sinh

Cuộc nói chuyện với mục đích đem đến cho các em học sinh những giá trị đúng trong văn hóa ứng xử, hạn chế những suy nghĩ lệch lạc, chệch hướng.  

Với chủ đề “Văn hóa ứng xử học đường”, trong cuộc hành trình từ TP HCM đến các trường học, 7h sáng ngày 14/5, gần 1.000 học sinh cửa trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang có mặt tại sân trường để nghe Giáo sư, Tiến sĩ (GS, TS) Trần Văn Khê nói chuyên về văn hóa ứng xử trong nhà trường.

Công Ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn và Hội quán Các bà mẹ là đơn vị có sáng kiến tổ chức cuộc hành trình đến 60 điểm trường trong cả nước với mục đích đem đến cho các em học sinh những giá trị đúng trong văn hóa ứng xử, hạn chế những suy nghĩ lệch lạc, chệch hướng của các em trong ứng xử học đường.

Với cách nói chuyện thu hút và duyên dáng, GS, TS Trần Văn Khê đã kể những câu chuyện ứng xử đầy thuyết phục trong cuộc sống và trong quá trình đến 67 nước trên thế giới. Các em học sinh cũng đã thẳng thắng đặt ra những câu hỏi quan tâm và được trả lời thỏa đáng.

GS, TS Trần Văn Khê cũng sẽ đến các trường ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An… để nói chuyện với các học sinh về văn hóa ứng xử học đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên