Giáo viên dự đoán nhiều thí sinh đạt điểm 9, 10 đề thi tiếng Anh hơn năm trước

VOV.VN - Theo dự đoán của giáo viên, phổ điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, sẽ rất nhiều thí sinh đạt tầm 6-7 điểm. Mức 8-9-10 cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm ngoái do năm nay, nội dung kiến thức năm nay có thể nói là tương đối dễ thở với các thí sinh.

Chiều nay (8/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm bài thi môn tiếng Anh - môn thi cuối cùng kết thúc kỳ thi. 

Nhận định về đề thi môn tiếng Anh, thầy Võ Anh Tuấn, giáo viên luyện thi tiếng Anh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng, đề thi bám sát vào chương trình THPT, vì vậy các thí sinh chỉ cần học chắc kiến thức trong SGK là có thể làm bài tốt. Không có nhiều câu có từ vựng hay cấu trúc "đánh đố’. Nội dung kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12, nhưng vẫn có sự dàn trải đều ở cả 3 năm học (từ vựng + ngữ pháp). Đề thi khá giống với đề minh hoạ của Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, vì vậy các thí sinh có sự chuẩn bị và nghiên cứu kĩ sẽ thu được kết quả tốt.

Độ khó của đề thi phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng. Do dịch năm nay bùng phát đúng vào đợt cao điểm ôn thi và thi cử nên rất nhiều thí sinh bị ảnh hưởng nặng nề cả về sức khoẻ lẫn tâm lý thi.

"Đề thi cũng rất mang tính thời sự, khi đưa các vấn đề đang diễn ra phức tạp xung quanh như câu 44 – mã 424 nói về tình hình giãn cách xã hội, bài điền từ vào đoạn văn từ câu 26-30 nói về áp lực thi cử.

Tôi dự đoán phổ điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, sẽ rất nhiều bạn đạt tầm 6-7 điểm. Mức 8-9-10 cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm ngoái do năm nay, nội dung kiến thức năm nay có thể nói là tương đối dễ thở với các thí sinh", thầy Võ Anh Tuấn cho biết.

Thầy Tuấn cho biết thêm, đề thi này lượng câu hỏi khó không quá nhiều, chiếm khoảng 15% đề thi. Số câu hỏi ở mức độ nhận biết, vận dụng và thông hiểu chiếm đa số. Với mức độ đề như thế này, sự phân hoá giữa các thí sinh điểm 8-9 chưa cao.

Còn theo cô Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo viên tiếng Anh trường THPT Nguyễn Gia Thiều, riêng với đề thi mã 424 có 4 câu khó, học sinh dễ mất điểm là câu 9, 14, 44 và 49. Các câu còn lại không khó lắm đối với các bạn học khá và tốt. Đề thi có cấu trúc bám sát với cấu trúc của Bộ, nội dung bao quát được chương trình THPT, độ khó ở mức cơ bản. Số câu nâng cao để phân loại học sinh rơi vào khoảng 4,5 câu, chủ yếu về từ vựng.

Cô Nguyễn Thanh Hương, giảng viên tiếng Anh Trường ĐH Thăng Long cũng có cùng nhận định rằng đề thi có cấu trúc bám sát với cấu trúc của Bộ, nội dung bao quát được chương trình THPT, độ khó ở mức cơ bản. Số câu nâng cao để phân loại học sinh rơi vào khoảng 4,5 câu, chủ yếu về từ vựng. Phổ điểm dự đoán khoảng 6-7,5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Chiều nay (8/7), gần 1 triệu thí sinh làm bài thi ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Chiều nay (8/7), gần 1 triệu thí sinh làm bài thi ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Học sinh khá có thể đạt từ 8,5 điểm đề thi Hóa tốt nghiệp THPT
Học sinh khá có thể đạt từ 8,5 điểm đề thi Hóa tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Theo thầy Trần Đức Tuấn, với đề thi Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, học sinh trung bình có thể đạt điểm 5-6, học sinh khá có thể đạt điểm 8,5 điểm, học sinh giỏi có thể đạt điểm 9,5, học sinh xuất sắc có thể đạt điểm 10.

Học sinh khá có thể đạt từ 8,5 điểm đề thi Hóa tốt nghiệp THPT

Học sinh khá có thể đạt từ 8,5 điểm đề thi Hóa tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Theo thầy Trần Đức Tuấn, với đề thi Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, học sinh trung bình có thể đạt điểm 5-6, học sinh khá có thể đạt điểm 8,5 điểm, học sinh giỏi có thể đạt điểm 9,5, học sinh xuất sắc có thể đạt điểm 10.

Đề thi Lịch sử có tính phân hóa cao, phổ điểm từ 6-7
Đề thi Lịch sử có tính phân hóa cao, phổ điểm từ 6-7

VOV.VN -Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT năm nay được nhận định là bám sát đề minh họa, phổ điểm trung bình 6-7 điểm.

Đề thi Lịch sử có tính phân hóa cao, phổ điểm từ 6-7

Đề thi Lịch sử có tính phân hóa cao, phổ điểm từ 6-7

VOV.VN -Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT năm nay được nhận định là bám sát đề minh họa, phổ điểm trung bình 6-7 điểm.