Hà Nội: Ca mắc Covid-19 gia tăng, phụ huynh lo lắng, nhà trường xin lùi lịch đi học

VOV.VN - Quyết định cho học sinh THPT tại các quận, huyện, thị xã có mức độ dịch cấp 1, cấp 2 được đi học trực tiếp của Hà Nội khiến không ít phụ huynh và cả các trường băn khoăn, lo lắng.

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội, các trường thuộc các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 1, cấp 2 sẽ cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 6/12, tức thứ 2 tuần tới. Thông báo này được UBND TP Hà Nội phát ra vào thứ 5, ngày 2/12. Nghỉ học dài ngày, đến trường học trực tiếp là mong mỏi của cả học sinh, phụ huynh và các trường. Song quyết định cho học sinh trở lại trường trong bối cảnh các ca mắc trong cộng đồng tại Hà Nội những ngày qua vẫn ở mức cao khiến không ít phụ huynh và cả lãnh đạo các trường băn khoăn.

Phụ huynh lo lắng, nhà trường sẵn sàng tâm lý có F0

Chị Vũ Thu Hiền (La Khê, Hà Đông, Hà Nội) có con học lớp 10 tại một trường THPT ở quận Hà Đông không khỏi lo lắng: “Các con nghỉ học ở nhà nhiều tháng liền, bản thân tôi cũng rất mong con được đến trường, nhưng những ngày gần đây số ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng và ở mức cao nên tôi rất lo lắng. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc đảm bảo an toàn, sức khỏe của các con cần đặt lên hàng đầu, dù con bị thiếu hụt kiến thức hay học chậm hơn vẫn có thể bổ trợ bằng nhiều cách khác nhau, hoặc giảm tải các kỳ thi”.

Là hội trưởng hội cha mẹ học sinh của lớp, chị Hiền cho biết, từ khi thành phố có thông báo, chị nhận được hàng chục tin nhắn, cuộc gọi của các phụ huynh khác trong lớp đề nghị đại diện hội cha mẹ học sinh kiến nghị lên ban giám hiệu nhà trường lùi lịch đi học trực tiếp vào tuần tới.

“Cả lớp có 46 học sinh, thì có đến 45 phụ huynh không đồng tình cho con đi học vào tuần tới, chúng tôi đang kiến nghị lên lãnh đạo nhà trường xem xét”, chị Hiền cho biết.

Chị Nguyễn Mai Hương (Đống Đa, Hà Nội) cũng cùng chung lo lắng: “Phụ huynh nào cũng muốn con được đi học trực tiếp, vừa giải tỏa bức bối cho con khi ở nhà nhiều ngày, học tập cũng hiệu quả hơn, bố mẹ bớt căng thẳng, nhưng việc đi học trực tiếp phải đảm bảo an toàn. Khác với bậc tiểu học hay THCS, học sinh các trường THPT đến từ nhiều địa bàn khác nhau, những ngày gần đây có đến hàng trăm ca F0 trong cộng đồng, liệu các con có an toàn khi đến trường? Hiện nay các con cũng đã quen dần với việc học trực tuyến, do đó nên đợi dịch bệnh ổn định hơn sau đó tổ chức học trực tiếp cũng chưa muộn”.

Thầy Nguyễn Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, việc tổ chức dạy học là quan trọng nhưng quan trọng hơn cả vẫn là an toàn sức khỏe của học sinh. “Học sinh đến trường, phụ huynh và nhà trường vừa mừng vừa lo, số ca mắc Covid-19 tăng cao. Nhiều học sinh lớp 10 đến nay chưa được đến trường lần nào, nhưng cũng rất lo lắng vì hiện nay học sinh mới chỉ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên”, thầy Khánh cho biết.

Để đón học sinh trở lại trường theo thông báo của TP Hà Nội, thầy Nguyễn Gia Khánh cho biết, Trường THPT Lê Quý Đôn đã tiến hành khử khuẩn, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết như khẩu trang, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly y tế… xây dựng kế hoạch học tập mới cùng các kịch bản ứng phó khi phát hiện các ca mắc Covid-19 trong trường.

Trong đó, nhà trường đặc biệt chú ý việc lên phương án xử lý, tập huấn giáo viên khi phát hiện ca F0, nghi mắc hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19: “Chúng tôi đã tập huấn giáo viên, hướng dẫn thầy cô cách giữ bình tĩnh và xử lý đúng quy trình nếu phát hiện các ca mắc Covid-19. Khi đó phải lập tức yêu cầu F0 không di chuyển, không tiếp xúc, có thể phải tạm thời phong tỏa toàn trường, thông báo với ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận, y tế quận để đưa F0 đi cách ly, truy vết, khoanh vùng hạn chế đối đa nguy cơ lây lan”.

Thầy Nguyễn Gia Khánh cho biết, một số phụ huynh vẫn còn khá băn khoăn việc cho con trở lại trường, bên cạnh đó cũng có những trường hợp các em chưa thể đi học do đang cách ly, với tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường đã lên phương án để dạy trực tuyến cho nhóm học sinh này. Theo đó, các lớp sẽ xây dựng các tổ nhóm học tập, học sinh đi học trực tiếp sẽ cùng hỗ trợ những bạn chưa thể đến trường, giáo viên kết nối zalo với học sinh để hướng dẫn, giảng bài.

Ngoài ra, Trường THPT Lê Quý Đôn cũng lắp đặt thêm camera tại các lớp để học sinh có thể theo dõi bài giảng trực tiếp tại nhà. Tùy theo số lượng học sinh chưa thể đến trường, sẽ có các phương án phù hợp.

Kiến nghị lùi lịch học

Với Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay trong sáng nay (4/12), lãnh đạo nhà trường đã họp gấp và quyết định làm đơn kiến nghị gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND TP Hà Nội cho phép lùi thời gian học trực tiếp.

“Ngay khi nhận được thông tin cả phụ huynh và nhà trường đều rất lo lắng. Từ ngày 30/4 đến nay học sinh đều học online, các thầy cô cũng đã chuẩn bị giáo án phù hợp. Trước đó các con cũng có một năm với nhiều tháng liền học trực tuyến, đến thời điểm này không thể nói học trực tuyến không hiệu quả trong mùa dịch.

Xét về tâm lý, ai cũng mong học sinh được đến trường sớm nhưng không thể vội vàng, tính đến nay học sinh Hà Nội mới chỉ tiêm xong mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 được ít ngày, đến ngày 21/12 mới bắt đầu tiêm mũi 2, tại sao chúng ta không chờ thêm? Học sinh các trường đi học trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao, trường hợp xấu nhất là sau khi mở cửa trường học, giả sử có học sinh dương tính, các trường lại vội vàng đóng cửa?

Hơn ai hết bản thân các trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập đều muốn học sinh đi học, nhưng phải đặt an toàn của học sinh lên đầu tiên”, cô Văn Thùy Dương nói.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh cho biết, thứ 2 tuần tới, trường sẽ gửi kiến nghị đến Sở GD-ĐT và UBND TP sớm nhất có thể. Về lịch đi học của học sinh, trường Lương Thế Vinh dự kiến sẽ học trực tiếp vào đầu tháng 1 tùy theo tình hình dịch bệnh và tiến độ tiêm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần chuẩn bị tâm lý cho học sinh khi quay trở lại trường
Cần chuẩn bị tâm lý cho học sinh khi quay trở lại trường

VOV.VN - Để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, song song với các biện pháp an toàn, nhà trường và phụ huynh cũng cần chuẩn bị cho các em tâm thế sẵn sàng, tránh gây hoang mang.

Cần chuẩn bị tâm lý cho học sinh khi quay trở lại trường

Cần chuẩn bị tâm lý cho học sinh khi quay trở lại trường

VOV.VN - Để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, song song với các biện pháp an toàn, nhà trường và phụ huynh cũng cần chuẩn bị cho các em tâm thế sẵn sàng, tránh gây hoang mang.

Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau
Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau

VOV.VN - Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 6/12, học sinh bậc THPT tại các xã, phường đảm bảo an toàn về dịch được đi học trực tiếp. Ngay khi có thông báo, các trường đã khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau

Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau

VOV.VN - Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 6/12, học sinh bậc THPT tại các xã, phường đảm bảo an toàn về dịch được đi học trực tiếp. Ngay khi có thông báo, các trường đã khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp
Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6/12, trong đó có nới lỏng điều kiện mở cửa trường học.

Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp

Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6/12, trong đó có nới lỏng điều kiện mở cửa trường học.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại
Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Từ ngày 6/12, học sinh THPT tại một số địa bàn trên toàn TP Hà Nội đủ điều kiện sẽ được đến trường học trực tiếp, song nhiều trường vẫn còn những lo ngại nhất định về đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Từ ngày 6/12, học sinh THPT tại một số địa bàn trên toàn TP Hà Nội đủ điều kiện sẽ được đến trường học trực tiếp, song nhiều trường vẫn còn những lo ngại nhất định về đảm bảo an toàn cho học sinh.