VOV.VN - Cô giáo Lương Thị Thảo, dạy Văn tại trường THCS Cổ Loa: đề thi năm nay vừa sức với học sinh, không có câu hỏi quá khó.
Đúng 10h ngày 11/6, tại điểm thi số 27 trường THPT Cổ Loa, các thí sinh kết thúc buổi thi sáng với môn Văn học. Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi rất vui vẻ vì đề thi thật hôm nay trùng với đề thi thử vài ngày trước các em đã được làm tại trường.
Theo bạn Ngọc, học sinh trường THCS Đông Hội, Đông Anh cho biết: "Đề thi này gần giống như đề thi mà em đã được làm trong lần thi thử của trường. Chỉ có điều trong đề thi thử cho 1 đoạn thơ khác và câu hỏi khác trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" và đoạn văn khác của bài "Những ngôi sao lấp lánh". Đối với em, làm đề này không khó lắm, nó chỉ có vướng mắc một chút".
Một bạn thí sinh khác ở trường THCS Xuân Canh cũng chia sẻ: "Em làm được hết vì đề thi này sát với đề thi mấy hôm trước em vừa thi thử tại trường. Em nghĩ thấp nhất cũng phải được 8 điểm trở lên. Nhưng em lo rằng, cả trường em đều trúng đề thi như thế này chắc sẽ nhiều bạn được điểm cao, vì thế cơ hội vào trường càng ít".
Theo chị Lương Thị Thảo, giáo viên dạy Văn trường THCS Cổ Loa, đề thi năm nay vừa sức với học sinh. Đề không đưa ra câu hỏi khó lắm, chỉ nằm trong chương trình lớp 9 và kiến thức cơ bản học lớp 9. Đề Văn này có tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi đang độ chuyển giao về mặt tâm lí như học sinh lớp 9”.
![]() |
Thí sinh kết thúc buổi thi sáng (ảnh: Thu Hiền) |
Câu hỏi phần 1 được 7 điểm là kết hợp Văn, tiếng Việt, Tập làm văn, cảm nhận đề văn, nó đòi hỏi phải thuộc lòng, yêu cầu kiến thức cơ bản và thực hành.
Phần 2 có câu hỏi mở, liên hệ từ tác phẩm đến mối liên hệ giữa con người trong cá nhân và tập thể. Phần này là phần tư duy đòi hỏi kiến thức về xã hội. Nếu học sinh có tư duy nó sẽ lập luận được, giới trẻ ngày nay thích chơi game, nghiện Internet, được bảo bọc bởi cha mẹ khiến cho đời sống của chúng khép kín, khi ra ngoài xã hội sẽ bị hạn chế, tính tập thể cũng bị kém đi. Từ đó, học sinh có thể suy nghĩ nên làm gì.
Cũng theo chị Lương Thị Thảo, các cô cho ôn tập môn Văn ngoài việc theo sát với chương trình học lớp 9, còn bám theo những vấn đề thời sự về chính trị, xã hội.
"Đoàn thuyền đánh cá" là bài thơ hay, một bài ca về con người lao động Việt Nam, ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi biển cả, bài ca về con người lao động tự do, khi vừa bước chân ra khỏi bóng đêm của nô lệ. Bài này cũng có thể liên hệ được đến vấn đề biển Đông hiện nay.
Phần 2, học sinh nào tư duy tốt sẽ liên hệ được thái độ sống của của giới trẻ hiện nay là vô cảm, không biết thông cảm, chia sẻ. Thông qua phần thi này, học sinh cần liên hệ với bản thân về là giới trẻ phải có tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn và biết chia sẻ với mọi người./.