Hà Nội: Nhiều thí sinh thi vào 10 tất tưởi đến trường thi vì muộn giờ

VOV.VN -  Trong buổi thi đầu tiên kỳ thi đầu vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều thí sinh đến muộn, thậm chí còn quên thẻ dự thi. 

Sáng 9/6, 76.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trước giờ thi, các thí sinh tại điểm trường THPT Việt Đức ngồi nghe phổ biến lại quy chế thi. (ảnh Thu Hiền/Trung tâm Tin)

Thí sinh ôn lại bài trước giờ thi. (ảnh Thu Hiền)

 

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi. (ảnh Thu Hiền)

 

Giám thi phát giấy nháp và giấy thi cho thí sinh. (ảnh Thu Hiền)

Thí sinh tại điểm thi THPT Việt Đức. 

Một nam sinh đến trường khi đã đóng cổng.

Chị Nguyệt Việt Hà, Liễu Giai, Hà Nội đưa con đi thi tại trường THPT Việt Đức cho biết: "Các con đi thi bố mẹ lo lắng lắm. Hôm qua tôi cũng đã thắp hương, đưa cháu ra Văn Miếu để cầu cho thi cử được may mắn".

Nhiều phụ huynh xin nghỉ làm đợi con trước cổng trường. 

Một học sinh khác đến trường thi muộn, quên thẻ dự thi.

Phụ huynh Nguyễn Trần Đức thở phào nhẹ nhõm khi kịp đưa thẻ dự thi cho con. 
Một nữ sinh khác cũng vội vã chạy vào trường trong khi các thí sinh khác đã ổn định trong phòng thi. 

Các phụ huynh cũng không khỏi hốt hoảng khi đưa con đến trường thi muộn. 

Phụ huynh xem lại bài vở của con.

"Còn ở Việt Nam học thì còn lo"  là chia sẻ của chị Bùi Việt Hương, Hoàn Kiếm, Hà Nội khi đưa con đi thi. Chị Hương cho biết, dù lo lắng, nhưng chị vẫn không tạo bất kỳ áp lực nào cho con trong việc thi cử. 

Vỉa hè, lòng đường chật kín xe cộ khiến đoạn qua cổng trường giao thông tắc nghẽn. 

Lực lượng công an có mặt tại các điểm trường đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực thi. 

Trong mỗi kỳ thi đều không thể thiếu màu áo xanh tình nguyện. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên