Hà Tĩnh có nữ thủ khoa 3 điểm 10 khối B

VOV.VN - Trong ấn tượng của các thầy cô Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Võ Thị Kim Anh là một học sinh luôn nghiêm túc trong việc học, có tinh thần tự học cao và không ngừng nỗ lực, vượt khó vươn lên.

Bộ GD-ĐT vừa chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Trong đợt thi này, thí sinh Võ Thị Kim Anh, học sinh lớp 12A1 chuyên Toán, THPT chuyên Hà Tĩnh xuất sắc trở thành thủ khoa khối B (Toán, Hóa, Sinh) với mức điểm tuyệt đối 30/30. Cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh, Kim Anh đều đạt tối đa 10 điểm.

Thầy Hoàng Văn Lập, giáo viên chủ nhiệm của Kim Anh vỡ òa cảm xúc khi biết học trò trở thành thủ khoa toàn quốc khối B, đồng thời cũng là thí sinh duy nhất cả nước “ôm trọn” 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

“Sau khi kết thúc kỳ thi, Kim Anh cũng như nhiều bạn khác đã tự chấm điểm. Tôi cũng đoán biết trước rằng điểm của em có thể sẽ đạt 30 hoặc gần 30 điểm, nhưng khi biết điểm thi chính thức vẫn rất bất ngờ và vui mừng. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Kim Anh”, thầy Lập chia sẻ.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết,  ở trường, Võ Thị Kim Anh học đều các môn và có thái độ học tập rất nghiêm túc, em luôn cố gắng trau dồi kiến thức và tự học. Không chỉ học tốt những môn để xét tuyển đại học, các môn còn lại Kim Anh đều cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Đơn cử như với môn Lý của thầy chủ nhiệm, dù chỉ để xét tốt nghiệp, nhưng nữ sinh cũng học rất nghiêm túc. Tổng điểm  trung bình cuối năm môn này đạt gần 9.0.

Trong ấn tượng của thầy chủ nhiệm, Võ Thị Kim Anh là một học sinh vượt khó học giỏi. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn hơn các bạn trong lớp, nhưng em luôn nỗ lực hết mình: “Sống ở thành phố, nhưng bố mẹ Kim Anh đều là lao động tự do, vẫn làm nông nghiệp, đặc biệt từ 2 năm nay khi dịch bệnh bùng phát, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn vì gần như mọi công việc làm thêm đều bị gián đoạn. Nhưng không vì thế mà em nhụt chí. Trong suốt 2 năm lớp 11, 12 gần như Kim Anh không đi học thêm, chủ yếu học ở trường và chuyển sang học online, em có tinh thần tự học rất tốt”, thầy Lập cho biết.

Vừa là Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời cũng là giáo viên dạy môn Sinh của lớp Kim Anh theo học, thầy Phan Khắc Nghệ chia sẻ, cả trường đã có một đêm không ngủ để đợi điểm thi và mọi niềm vui vỡ òa khi có thí sinh trở thành thủ khoa toàn quốc.

Thầy Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh cho rằng, kết quả này không chỉ là niềm vui với cá nhân thí sinh, với gia đình, mà còn là niềm vui, niềm cổ vũ rất lớn đối với những người thầy. “Khi biết tin, cả ban giám hiệu và nhà trường thức trắng đêm để cùng chia vui”, thầy Nghệ nói.

Thầy Nghệ cho biết, Kim Anh là thí sinh duy nhất trong 3 năm trở lại đây của trường là thủ khoa toàn quốc. Ngay khi nhận tin, thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường đã tự “thưởng nóng” cho nữ sinh phần quà 10 triệu đồng để động viên những nỗ lực và cố gắng của em trong suốt thời gian qua.

Theo thầy Phan Khắc Nghệ, Kim Anh mới chỉ có định hướng chuyển sang học theo khối B và ôn môn Sinh từ lớp 11 với mong muốn sẽ trở thành bác sĩ đa khoa. Dù bắt đầu muộn hơn các bạn khác, nhưng Kim Anh luôn đứng đầu lớp môn Sinh học.

“Kim Anh tính cách có phần hơi rụt rè, ít nói, thiên về tự học. Đó là học trò mà chỉ nhìn qua thầy cô nào cũng biết là em rất giỏi. Trong những lần thi thử điểm đều rất cao. Có lẽ ở các tỉnh thành khác vẫn sẽ có những thí sinh xuất sắc hơn cả Kim Anh nhưng cũng không thể đạt điểm tuyệt đối 30. Để đạt được kết quả này thực sự khó, không chỉ đòi hỏi năng lực học tập mà còn cần cả bản lĩnh thi cử, tâm lý tốt và rất cẩn thận, bởi chỉ cần sơ xảy 1 câu đã có thế mất điểm”, thầy Nghệ chia sẻ.

Đưa ra lời khuyên cho những thí sinh chuẩn bị bước vào lớp 12, thầy Phan Khắc Nghệ cho rằng, ngay từ đầu năm học, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch năm học, hướng dẫn cho cả giáo viên và học sinh. Trong đó có những nội dung giảm tải, bài tự đọc, đây là phần chắc chắn sẽ không có trong đề thi. Bên cạnh đó, vào khoảng tháng 3 hàng năm Bộ cũng sẽ công bố đề thi tham khảo. Nội dung đề tham khảo đã cho thấy ma trận ra đề, gồm bao nhiêu câu hỏi khó, bao nhiêu câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu và tập trung vào phần kiến thức nào. Do đó, học sinh cần bám sát những đề thi này và chương trình học trong SGK để ôn tập.

Có nhiều năm ôn thi tốt nghiệp THPT, thầy Phan Khắc Nghệ cho rằng, với cấu trúc đề như những năm gần đây, để đạt điểm 7 mỗi môn không quá khó, học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó là vận dụng và vận dụng cao. Nhưng thí sinh cũng cần lưu ý, dù ở cấp độ nào thì toàn bộ nội dung thi cũng nằm trong chương trình SGK nên cần học chắc và cẩn thận. Bên cạnh đó thầy Nghệ cũng khuyên học sinh nên tự học, chủ động phân bổ thời gian học hợp lý, ôn tập các môn từ sớm, tránh “nước đến chân mới nhảy” hay “học tủ” sẽ khó đạt kết quả cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ điểm khối D 2021: Điểm trung bình là 19,16
Phổ điểm khối D 2021: Điểm trung bình là 19,16

VOV.VN - Theo phân tích phổ điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của khối D (Toán-Văn-Anh), sẽ không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Phổ điểm khối D 2021: Điểm trung bình là 19,16

Phổ điểm khối D 2021: Điểm trung bình là 19,16

VOV.VN - Theo phân tích phổ điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của khối D (Toán-Văn-Anh), sẽ không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Phổ điểm khối A1 2021: Cao nhất thí sinh đạt 29,55 điểm
Phổ điểm khối A1 2021: Cao nhất thí sinh đạt 29,55 điểm

VOV.VN - Điểm trung bình khối A1 của cả nước năm 2021 đạt 20,97. Mức điểm cao nhất ở khối thi này thí sinh đạt được là 29,55.

Phổ điểm khối A1 2021: Cao nhất thí sinh đạt 29,55 điểm

Phổ điểm khối A1 2021: Cao nhất thí sinh đạt 29,55 điểm

VOV.VN - Điểm trung bình khối A1 của cả nước năm 2021 đạt 20,97. Mức điểm cao nhất ở khối thi này thí sinh đạt được là 29,55.

Lộ diện điểm thi "khủng" của thủ khoa các khối thi toàn quốc
Lộ diện điểm thi "khủng" của thủ khoa các khối thi toàn quốc

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thủ khoa các khối thi đã dần "lộ diện" mới mức điểm khủng. Có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Lộ diện điểm thi "khủng" của thủ khoa các khối thi toàn quốc

Lộ diện điểm thi "khủng" của thủ khoa các khối thi toàn quốc

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thủ khoa các khối thi đã dần "lộ diện" mới mức điểm khủng. Có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Thí sinh Kon Tum thủ khoa khối D cả nước với điểm môn Anh văn đạt tuyệt đối
Thí sinh Kon Tum thủ khoa khối D cả nước với điểm môn Anh văn đạt tuyệt đối

VOV.VN - Với tổng điểm 3 môn đạt 29.15, một thí sinh của tỉnh Kon Tum đã trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, 2021.

Thí sinh Kon Tum thủ khoa khối D cả nước với điểm môn Anh văn đạt tuyệt đối

Thí sinh Kon Tum thủ khoa khối D cả nước với điểm môn Anh văn đạt tuyệt đối

VOV.VN - Với tổng điểm 3 môn đạt 29.15, một thí sinh của tỉnh Kon Tum đã trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, 2021.

Lộ diện thủ khoa khối A00 đạt 29.55 điểm
Lộ diện thủ khoa khối A00 đạt 29.55 điểm

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hải Phòng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thí sinh Trần Cao Sơn (Trường Trung học phổ thông Hùng Thắng, Hải Phòng) trở thành thủ khoa khối A00 với 29,55 điểm.

Lộ diện thủ khoa khối A00 đạt 29.55 điểm

Lộ diện thủ khoa khối A00 đạt 29.55 điểm

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hải Phòng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thí sinh Trần Cao Sơn (Trường Trung học phổ thông Hùng Thắng, Hải Phòng) trở thành thủ khoa khối A00 với 29,55 điểm.