Học sinh Hà Nội hào hứng đến trường sau nhiều tháng nghỉ tránh dịch Covid-19

VOV.VN -Sáng nay (5/4), học sinh THCS, THPT và sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội chính thức đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ tránh dịch Covid-19.
anh_1.jpg
Cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, sáng nay (5/4), hàng ngàn học sinh Hà Nội háo hức đến trường sau thời gian dài nghỉ tránh dịch Covid-19.
anh_2.jpg
Tại trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường.
anh_3.jpg
Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, trường đã tiến hành làm vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, lớp học, tiến hành đo thân nhiệt để kiểm soát tình trạng sức khỏe của học sinh. Học sinh khối lớp 12 được ưu tiên học buổi sáng, riêng với khối lớp 10 và lớp 11 sẽ được học xen kẽ 3 buổi học trực tiếp tại trường kết hợp với 3 buổi học online tại nhà để đảm bảo đúng yêu cầu giãn cách trong lớp học.
anh_4.jpg
Trường bố trí phân làn học sinh khi đi vào trường.
anh_5.jpg
Các lớp học đảm bảo mỗi học sinh ngồi 1 bàn riêng.
anh_6.jpg
Các lớp học thể dục ngoài trời cũng đảm bảo 100% học sinh đeo khẩu trang, đứng cách nhau 2m.
anh_7.jpg
Phạm Thục Anh, học sinh lớp 12N1 (THPT Việt Đức) chia sẻ, em rất hào hứng trở lại trường và tiếp tục giai đoạn ôn thi nước rút sau thời gian dài nghỉ dịch.
anh_8.jpg
Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) đo thân nhiệt trước khi vào trường.
anh_9.jpg
Để kịp thời nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh trong mùa dịch bệnh, trường THPT Phan Đình Phùng yêu cầu học sinh khai báo y tế khi đến trường.
anh_10.jpg
Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng và các giáo viên trong trường tự chế tạo máy rửa tay tự động phục vụ mùa dịch Covid-19.
anh_11.jpg
Trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) bố trí các bồn rửa tay ngay trên sân trường cho học sinh.
anh_12.jpg
Học sinh được nhân viên y tế trường hướng dẫn cách rửa tay, bảo vệ bản thân trong mùa dịch. Mỗi em ngồi cách nhau 1,5 m.
anh_13.jpg
Tại trường THCS Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), mỗi học sinh ngồi 1 bàn riêng tuân thủ theo bộ tiêu chí an toàn trường học trong dịch Covid-19 của Bộ GD-ĐT.
anh_14.jpg
anh_16.jpg
anh_15.jpg
Hoạt động chào cờ cũng được thực hiện ngay trong lớp học đảm bảo không tập trung đông người./.