Học sinh Quảng Ninh đoạt giải GLOCOLIS 2021 với mô hình toán học dự đoán làn sóng Covid-19

VOV.VN - Tại Kỳ thi Quốc tế về khoa học đời sống - Global Competition for Life Sciences (GLOCOLIS 2021), được tổ chức tại Indonesia từ ngày 22/11- 26/11, Đội thi của Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh đã giành Huy chương đồng với đề tài "Sử dụng mô hình Toán học để dự đoán làn sóng Covid - 19".

Kỳ thi Quốc tế về khoa học đời sống được tổ chức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid - 19 phức tạp khắp các châu lục. Từ thực tiễn dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, Đội thi của Trường THPT Chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn đề tài: Sử dụng mô hình toán học để dự đoán làn sóng Covid - 19 tại các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2021, 2022.

Cô giáo Trương Thị Hằng, trường THPT chuyên Hạ Long, thành viên đội thi cho biết, đề tài thuộc nội dung Bioinformatics (bảng các trường THPT) với mong muốn đưa ra ý tưởng giúp Chính phủ các nước có thể kiểm soát dịch bệnh tốt hơn...

"Với đề tài lựa chọn là số ca mắc Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á, các em học sinh mong muốn có thể đóng góp tiếng nói, đề xuất với các Chính phủ, các Quốc gia khu vực Đông Nam Á về nguy cơ và diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh. Từ các số liệu thống kê và dự đoán sẽ giúp các Chính phủ có chính sách phù hợp để kiểm soát và ngăn chặn đại dịch hiệu quả", cô Hằng cho biết.

Với những ý nghĩa nhân văn và thiết thực đó, đề tài của trường THPT Hạ Long giành huy chương đồng. Mặc dù đây chưa phải là giải cao nhưng là thành tích đáng tự hào, góp phần làm giàu truyền thống của Trường THPT Chuyên Hạ Long nói riêng và ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh nói chung, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học dành cho học sinh THPT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi động cuộc thi tranh biện cho học sinh toàn quốc
Khởi động cuộc thi tranh biện cho học sinh toàn quốc

VOV.VN - Với chủ để đề “Let’s Debate for Innovation” (Cùng tranh biện để sáng tạo), The Debate Challenge hướng tới đối tượng thuộc thế hệ Z – một thế hệ trẻ đầy năng động, khát vọng, nhiệt huyết, luôn mong muốn khẳng định mình.

Khởi động cuộc thi tranh biện cho học sinh toàn quốc

Khởi động cuộc thi tranh biện cho học sinh toàn quốc

VOV.VN - Với chủ để đề “Let’s Debate for Innovation” (Cùng tranh biện để sáng tạo), The Debate Challenge hướng tới đối tượng thuộc thế hệ Z – một thế hệ trẻ đầy năng động, khát vọng, nhiệt huyết, luôn mong muốn khẳng định mình.

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc
Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 520/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 520/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Trao giải cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”
Trao giải cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

VOV.VN - Cuộc thi được triển khai dưới hình thức trực tuyến đã góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...

Trao giải cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

Trao giải cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

VOV.VN - Cuộc thi được triển khai dưới hình thức trực tuyến đã góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...