Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn quân đội Phlippines cho biết, cuộc đụng độ xảy ra khoảng 10h sáng 10/12 tại ngôi làng hẻo lánh Patikul, thuộc tỉnh Sulu của Phlippines. Cuộc đụng độ kéo dài trong khoảng 45 phút khi quân đội Phlippines đang lần theo dấu vết và truy đuổi các phần từ phiến quân.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Ảnh: AP

Chính phủ Phlippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu quân đội tiêu diệt tận gốc nhóm phiến quân Abu Sayyaf, vốn được cho là đã thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.

Tổng thống Duterte khẳng định ông không có kế hoạch tìm kiếm thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân này. Nhà lãnh đạo Phlippines cũng đã thảo luận với giới chức Indonesia và Malaysia kế hoạch phối hợp an ninh nhằm đối phó với hoạt động của Abu Sayyaf tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Sulu.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Malaysia đã tiêu diệt 3 tên và bắt giữ 2 phần tử khác thuộc Abu Sayyaf khi chúng đang thực hiện một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực Sabah của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?
Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines
Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines

VOV.VN - Người phát ngôn của Abu Sayyaf cho biết, vụ đánh bom là lời kêu gọi “đoàn kết, thống nhất” các chiến binh thánh chiến trên toàn lãnh thổ Philippines.

Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines

Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines

VOV.VN - Người phát ngôn của Abu Sayyaf cho biết, vụ đánh bom là lời kêu gọi “đoàn kết, thống nhất” các chiến binh thánh chiến trên toàn lãnh thổ Philippines.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức
Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Canada lên án vụ phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại con tin
Canada lên án vụ phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại con tin

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực giải cứu của Chính phủ Philippines, nhóm phiến quân Abu Sayyaf ngày 25/4 đã sát hại một con tin người Canada sau 6 tháng bắt cóc.

Canada lên án vụ phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại con tin

Canada lên án vụ phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại con tin

VOV.VN - Bất chấp nỗ lực giải cứu của Chính phủ Philippines, nhóm phiến quân Abu Sayyaf ngày 25/4 đã sát hại một con tin người Canada sau 6 tháng bắt cóc.

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại
Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN -Ông Robert Hal - cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ vừa bị nhóm Abu Sayyaf sát hại tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Jolo, Philippines.

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN -Ông Robert Hal - cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ vừa bị nhóm Abu Sayyaf sát hại tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Jolo, Philippines.