Học viện BKCAD đang tuyển sinh thế nào?

VOV.VN - Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, Học viện BKCAD trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra những tư vấn mơ hồ không rõ ràng về chương trình đào tạo nhằm thu hút thí sinh.

Phản ánh tới Báo điện tử VOV, nhiều phụ huynh cho biết, mới đây đã xác nhận nhập học và nộp học phí tại Học viện Công nghệ BKCAD – trực thuộc ĐH Bách Khoa Hà Nội do cùng đào tạo ngành công nghệ thông tin, nhưng điều kiện tuyển sinh đầu vào lại thấp hơn nhiều so với hệ chính quy thuộc ĐH Bách khoa. Dù vậy, sinh viên vẫn có thể nhận bằng tốt nghiệp do ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp. Nhưng khi liên hệ lại với ĐH Bách khoa Hà Nội để tư vấn tuyển sinh lại nhận được thông tin không hề có chuyện sinh viên tại BKCAD sẽ được học liên thông và nhận bằng của ĐH Bách khoa Hà Nội cấp.

Để làm rõ thông tin này, trong vai phụ huynh tìm đến Học viện BKCAD có địa chỉ tại 17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội để đăng ký học cho con em, phóng viên được một cán bộ tư vấn tuyển sinh tên Thanh, giới thiệu là Trưởng phòng Tuyển sinh của Học viện Công nghệ BKCAD trực tiếp tư vấn.

Tại đây, người tự giới thiệu là Trưởng phòng Tuyển sinh cho biết, Học viện thuộc hệ thống doanh nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội, đào tạo theo phương thức dạy đến đâu thực hành đến đó.

"Nếu học lý thuyết thì 100 em, có khi đến 200 em học kiểu cưỡi ngựa xem hoa, còn tại đây, mỗi buổi học đều được học thuyết trình về sản phẩm. Kết thúc giai đoạn 1, sau 3 năm học, sinh viên sẽ được nhận bằng quốc tế Higher National Diploma do Anh quốc cấp (Btec education) – BTEC level 5 cùng chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo chuyên gia quốc tế. Bằng bên Anh quốc cấp tương đương với bằng cao đẳng và có giá trị toàn cầu. Tức là sau khi kết thúc 3 năm học tại BKCAD, sinh viên nhận đồng thời cả văn bằng và chứng nhận.

Sau đó sinh viên  có thể chọn dừng lại để đi làm ngay, hoặc học tiếp giai đoạn 2 thêm 1 năm rưỡi nữa, nhưng có đến 70% sinh viên chọn học tiếp. Học viện sẽ chuyển tiếp các em sang học tại tất cả các trường đại học trong nước theo quy định của Bộ GD-ĐT (Quyết định 18/2017/QĐ-TTg) và theo quy định của các trường, có trường không cần phải thi mà xét tuyển và vẫn nhận bằng cử nhân hệ vừa học vừa làm từ những trường đại học sau khi chuyển tiếp theo quy định. Đáng chú ý trong số có có các trường lớn như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương…”, cô Thanh tư vấn.

Khi phóng viên hỏi lại rằng, trường sẽ chuyển tiếp bằng cách nào, liệu bằng đại học sau 1 năm rưỡi chuyển tiếp đó có hợp lệ hay không, vị này khẳng định, sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ, học viện sẽ hỗ trợ chuyển tiếp, tìm hiểu tất cả các trường cho sinh viên. “Trường nào sẽ chuyển tiếp được, Học viện sẽ trực tiếp làm thủ tục, sinh viên không phải tự đi, chỉ cần chuyển hồ sơ cho phòng tuyển sinh của Học viện. Thời điểm đó, học viên có thể chuyển sang nhiều trường đại học lớn theo quy định của Bộ GD-ĐT và các trường này”, vị này nhấn mạnh.

Người tự xưng là Trưởng phòng tuyển sinh của BKCAD cũng nói thêm rằng, khi học thêm 1 năm rưỡi, sinh viên sẽ theo học theo chương trình “liên thông, chuyển tiếp, học cùng các sinh viên học văn bằng 2 của các trường đại học… Tuy phương pháp đào tạo khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nhận bằng đại học như nhau”.

Khi phóng viên thắc mắc rằng, sinh viên không có bằng cao đẳng, thì sẽ liên thông lên đại học thế nào, vị này giải thích, bằng sinh viên nhận được sau 3 năm tại BKCAD là “bằng cao đẳng quốc tế, thậm chí còn cao hơn, thì có lý do gì không thể liên thông”?

Tiếp tục tư vấn về hướng thứ 2, nếu không chọn học đại học trong nước, vị này cho biết, sau khi kết thúc 3 năm tại BKACD, sinh viên có thể đi du học và chỉ mất thêm 1 năm rưỡi nữa để nhận thẳng bằng Thạc sỹ tại Anh tại Trường Đại học Huddersfield Anh Quốc. Như vậy, nếu giai đoạn 2 sinh viên chọn đi du học, trong vòng 4,5 năm, các em có thể được nhận thẳng bằng thạc sỹ tại Anh.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh khác đến BKCAD cũng nhận được những tư vấn tương tự.

Chị Nguyễn Thanh Hoa (tên phụ huynh đã được thay đổi) cho biết, đã nộp 10 triệu để xác nhận nhập học cho con tại BKCAD, nhưng sau khi về tìm hiểu lại các quy định về tuyển sinh và đào tạo đại học, chị không khỏi hoang mang lo lắng về vấn đề đào tạo và bằng cấp sẽ nhận sau khi ra trường.

Chị Hoa cho hay, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa diễn ra, gia đình chị đã nhận được thông báo con trúng tuyển vào Học viện BKCAD thông qua 1 bài thi đánh giá năng lực mà trước đó Học viện này đã về tận trường THPT con học để tổ chức.

Phụ huynh này cho hay, chị cũng nhận được những tư vấn tương tự như trên, rằng sau 3 năm học tại Học viện, con có thể học chuyển tiếp lên đại học và chắn chắn sẽ có thể nhận bằng của ĐH Bách khoa Hà Nội. Vì thuộc hệ doanh nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, là hệ quốc tế, nên sinh viên sẽ được học song bằng.

“Tôi thấy việc tuyển sinh dễ bất thường, nhưng vì muốn tìm một trường vừa sức cho con theo học ngành công nghệ thông tin, lại thấy thuộc Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhân viên tư vấn cũng đưa cả bằng tốt nghiệp và đồng phục của ĐH Bách khoa Hà Nội cho tôi xem tận mắt để làm bằng chứng, nên tôi đã đồng ý nhập học.

Nhân viên tại trường cũng tư vấn, nếu không xác nhận nhập học ngay, đợi khi có điểm thi tốt nghiệp THPT trường sẽ chuyển sang xét tuyển bằng điểm thi này và điểm chuẩn có thể sẽ rất cao. Nếu con thi dưới 25 điểm thì rất khó đỗ. Vì biết thực lực của con mình không thể đạt được mức điểm đó, nên gia đình quyết định nộp học phí 10 triệu như yêu cầu”, chị Hoa cho hay.

Đến giờ, dù tiền đã đóng, hồ sơ cũng đã nộp, nhưng chị Hoa vẫn chưa rõ về thông tin nơi con mình sẽ theo học – Học viện Công nghệ BKCAD.

ĐH Bách khoa Hà Nội nói gì?

Trao đổi với VOV.VN, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thừa nhận, thông tin sinh viên học tại BKCAD được học chuyển tiếp sang hệ đại học của ĐH Bách khoa Hà Nội cũng như nhiều trường ĐH lớn khác là chưa chính xác.

“BKCAD là trung tâm đào tạo nghề được cấp chứng chỉ, được liên kết với các học viện về đào tạo nghề khác của quốc tế, cấp chứng chỉ chứ không được cấp bằng đại học hay cao đẳng. Tuy nhiên quá trình tuyển sinh lại tư vấn chưa rõ ràng khiến phụ huynh còn hiểu nhầm. Còn chuyện lấy bằng đại học của Bách khoa thì không có. Hiện nay, theo quy định, có 2 loại đào tạo, được cấp chứng chỉ hoặc được cấp bằng. Những trường cao đẳng, đại học được công nhận về mặt pháp lý mới được cấp bằng. Một trung tâm dạy nghề thì không thể cấp được bằng và liên kết đào tạo”, ông Điền cho biết.

Ông Điền cũng cho biết thêm, BKCAD là hệ thống doanh nghiệp của ĐH Bách khoa Hà Nội, đào tạo và hoạt động độc lập với ĐH Bách khoa Hà Nội. “Trong thời gian tới, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ phải vào cuộc, điều chỉnh lại tên của đơn vị này để tránh hiểu nhầm và xây dựng lại cơ chế đào tạo đúng đắn, chỉ được đào tạo nghề”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ
Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục, các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục, các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Cảnh báo Học viện múa Việt Nam “quên” đề xuất cấp bằng học sinh lớp 9
Cảnh báo Học viện múa Việt Nam “quên” đề xuất cấp bằng học sinh lớp 9

VOV.VN - Để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Học viện Múa Việt Nam phải có hồ sơ, báo cáo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, khi đó đơn vị mới phê duyệt.

Cảnh báo Học viện múa Việt Nam “quên” đề xuất cấp bằng học sinh lớp 9

Cảnh báo Học viện múa Việt Nam “quên” đề xuất cấp bằng học sinh lớp 9

VOV.VN - Để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Học viện Múa Việt Nam phải có hồ sơ, báo cáo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, khi đó đơn vị mới phê duyệt.

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức
Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức

VOV.VN - Hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức hiện nay nhiều khi còn mang nặng tính hình thức. Thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực, chạy chọt...

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức

VOV.VN - Hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức hiện nay nhiều khi còn mang nặng tính hình thức. Thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực, chạy chọt...

Bộ GD-ĐT thay đổi đơn vị cấp phôi bằng, chứng chỉ sau vụ ĐH Đông Đô
Bộ GD-ĐT thay đổi đơn vị cấp phôi bằng, chứng chỉ sau vụ ĐH Đông Đô

VOV.VN - Bộ GD- ĐT quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý, cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng Bộ về Cục quản lý chất lượng.

Bộ GD-ĐT thay đổi đơn vị cấp phôi bằng, chứng chỉ sau vụ ĐH Đông Đô

Bộ GD-ĐT thay đổi đơn vị cấp phôi bằng, chứng chỉ sau vụ ĐH Đông Đô

VOV.VN - Bộ GD- ĐT quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý, cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng Bộ về Cục quản lý chất lượng.

Từ vụ ĐH Đông Đô lộ ra những sơ hở về cấp phôi bằng của Bộ GD - ĐT
Từ vụ ĐH Đông Đô lộ ra những sơ hở về cấp phôi bằng của Bộ GD - ĐT

VOV.VN -Từ vụ ĐH Đông Đô ngang nhiên đào tạo văn bằng 2 dù chưa được phép, chuyên gia giáo dục cho rằng còn nhiều kẽ hở trong việc cấp phôi bằng và thanh tra.

Từ vụ ĐH Đông Đô lộ ra những sơ hở về cấp phôi bằng của Bộ GD - ĐT

Từ vụ ĐH Đông Đô lộ ra những sơ hở về cấp phôi bằng của Bộ GD - ĐT

VOV.VN -Từ vụ ĐH Đông Đô ngang nhiên đào tạo văn bằng 2 dù chưa được phép, chuyên gia giáo dục cho rằng còn nhiều kẽ hở trong việc cấp phôi bằng và thanh tra.