Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Việt

Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt trên toàn thế giới giao lưu, trao đổi học thuật

Từ ngày 26 đến ngày 28/2 tại Bình Châu (Bà Rịa- Vũng Tàu), Hội Giảng dạy tiếng Việt Quốc tế (IATV)  kết hợp với Khoa Việt Nam học (VSL) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt”.

Mục đích của hội thảo là tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt công bố những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ; đồng thời là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng dạy giao lưu, trao đổi học thuật với các đồng nghiệp là các hội viên của Hội Giảng dạy tiếng Việt Quốc tế trên toàn thế giới

85 bản tham luận của các học giả, các nhà nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chủ yếu xoay quanh những vấn đề cụ thể như: Vấn đề giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ; Về cấu trúc tiếng Việt; Vấn đề so sánh đối chiếu tiếng Việt với các ngôn ngữ trên thế giới và cả những bài viết liên quan đến vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phổ biến và giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, phổ biến tiếng Việt ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam, những vấn đề về địa danh, phương ngữ, lịch sử tiếng Việt.

Đại đức Thích Giải Hiền – Tiến sĩ Hành chính giáo dục, hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc Lập quốc tế Đài Loan (Trung Quốc)- Thành viên Hội giảng dạy tiếng Việt quốc tế cho biết, tham luận của ông trình bày tại hội thảo là về việc giảng dạy tiếng Việt ở tại Đài Loan, trong đó tập trung phân tích về ngữ âm, ngữ pháp khi giảng dạy, nhất là đối với sinh viên học tiếng Hoa thì phần ngữ âm và ngữ pháp có thuận lợi và khó khăn như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên