Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT
Sáng nay (2/6), thí sinh cả nước bước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Kỳ thi có sự tham dự của hơn 920.000 học sinh THPT, 138.000 học sinh bổ túc THPT và gần 54.000 thí sinh tự do ở hơn 1.000 cụm thi trên cả nước.
Với gần 90.000 em, Hà Nội dẫn đầu cả nước về lượng thí sinh, tiếp đó là TP HCM với hơn 63.000 em, Thanh Hóa hơn 58.000 em... Lai Châu là tỉnh có ít thí sinh nhất (gần 2.000 em).
Trong buổi sáng nay, các thí sinh thi môn Văn đầu tiên, sau đó lần lượt thi môn Sinh học, Địa lý, Vật lý, Toán, Ngoại ngữ (hệ THPT), Hóa học (bổ túc), hoặc Lịch sử (môn thay thế). Thời gian làm bài thi môn Văn, Toán là 150 phút, Địa lý, Lịch sử (90 phút) và các môn trắc nghiệm còn lại là 60 phút.
Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã bố trí 2.399 Hội đồng coi thi, 1.069 cụm thi với tổng số cán bộ coi thi là 121.969 người, đồng thời cử 7 đoàn thanh tra lưu động đi giám sát kỳ thi. Ngoài ra, Bộ cũng huy động hơn 10.000 thanh tra ủy quyền là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ trực tiếp tại các hội đồng thi trên cả nước.
Cục phó Cục Khảo thí Trần Văn Nghĩa cho biết, để tránh gian lận trong việc chấm thi, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 điểm mới là tổ chức thi theo cụm trường, chấm chéo bài thi tự luận giữa các Sở, và quy định rõ hơn trách nhiệm của các bộ phận thực thi nhiệm vụ trong quá trình thi.
Để ngăn ngừa gian lận thi cử, Bộ GD&ĐT phát hành loại thẻ dự thi chứa đầy đủ thông tin của thí sinh để giám thị tiện đối chiếu, phát hiện thi hộ, thi kèm. Do vậy, khi đi thi, thí sinh cần mang theo thẻ dự thi hoặc chứng minh nhân dân và nếu đến sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
Vật dụng được phép đem vào phòng thi gồm: bút, thước kẻ, tẩy, compa, êke, thước vẽ đồ thị, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và thẻ nhớ, Atlat Địa lý do NXB Giáo dục ấn hành. Tuy nhiên, mang bảng tuần hoàn vào phòng thi sẽ bị lập biên bản vi phạm quy chế thi.
Trong thời gian làm bài trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi. Đối với môn thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng khi hết 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài thi kèm theo đề, giấy nháp. Thí sinh làm cả 2 phần riêng của đề thi bị coi là phạm quy và không được chấm điểm bài làm phần riêng của đề thi.
Chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đã có công điện yêu cầu ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các công việc như: rà soát việc thực hiện kế hoạch huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn về đi lại, đáp ứng việc ăn, nghỉ và đảm bảo an ninh, trật tự cho thí sinh tham gia thi tại các hội đồng thi trong mỗi cụm thi ở địa phương; nắm rõ thông tin về tình hình thí sinh ở xa đến dự thi để có ngay biện pháp huy động bổ sung khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng thí sinh bỏ thi vì phải đi lại quá xa hoặc vì thiếu điều kiện ăn, ở, sinh hoạt.
Đặc biệt, chú trọng công tác an toàn tại các khu vực thi: kiểm tra tường rào bao quanh từng điểm thi của các hội đồng coi thi và bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp để đảm bảo an toàn vòng ngoài và an ninh trật tự cho các điểm thi. Các địa phương xem xét các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường, thực phẩm...
Công điện cũng yêu cầu: Trong trường hợp thí sinh đến muộn nhưng chưa đến thời điểm tính giờ làm bài của buổi thi, thí sinh đó phải được nhanh chóng đưa đến phòng thi để dự thi. Có kế hoạch và biện pháp tích cực hướng dẫn thí sinh đến và rời trường thi; không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây ách tắc giao thông bên ngoài khu vực thi trước và sau mỗi buổi thi; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm an ninh trật tự khu vực thi.
Sau 2 năm liền tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 để tạo điều kiện cho các em trượt có được tấm bằng đi xin việc hoặc học nghề, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định không tổ chức lần 2, thí sinh chỉ có cơ hội duy nhất ở kỳ thi này. Tuy nhiên, những em không tốt nghiệp sẽ được nhận giấy chứng nhận học hết lớp 12./.
Lịch thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT
|
Ngày |
Buổi |
THPT |
Bổ túc THPT |
Thời gian |
|
Môn thi |
||||
|
2/6 |
Sáng |
Văn |
Văn |
150 phút |
|
Chiều |
Sinh học |
Sinh học |
60 phút |
|
|
3/6 |
Sáng |
Địa lý |
Địa lý |
90 phút |
|
Chiều |
Vật lý |
Vật lý |
60 phút |
|
|
4/6 |
Sáng |
Toán |
Toán |
150 phút |
|
Chiều |
Ngoại ngữ |
Hóa học |
60 phút |
|
|
Lịch sử |
|
90 phút |
||