Lạng Sơn có số lượng thí sinh đỗ vào Học viện An ninh cao nhất

Trong số 231 thí sinh trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân năm nay, có 23 thí sinh của Lạng Sơn, 14 thí sinh của Hòa Bình và 10 thí sinh của Sơn La.

Một cách ngẫu nhiên, năm 2018, các thí sinh trở thành thủ khoa xét tuyển hay có điểm thi cao nhất ở tất cả các tổ hợp (kể cả đối với nam hay nữ) đều là các thí sinh của các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La.

Cụ thể, thủ khoa của Học viện An ninh năm nay xét tuyển theo tổ hợp A01 là một nam sinh của Lạng Sơn với tổng điểm tính cả điểm ưu tiên là 31,25 (điểm thi là 28,5). Xếp lần lượt thứ 2 và thứ 3 cũng theo tổ hợp này là 2 thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm xét tuyển  (tổng điểm thi lần lượt là 27,7 và 27).  

Xét theo khối C03, 2 thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân ở cả 2 đối tượng nam và nữ cũng đều là thí sinh của Hòa Bình.

Nếu tính theo điểm thi thì thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp C03 là nam sinh của Sơn La với 27,6 điểm.

Xét theo khối D01, 2 thủ khoa tiếp tục vẫn lại là Lạng Sơn và Hòa Bình. Nếu chỉ riêng điểm thi thì thí sinh cao điểm nhất là nam sinh của Sơn La với 27,5 điểm.

Các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình và Sơn La cũng là các tỉnh có số lượng thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân nhiều nhất, vượt xa so với các tỉnh, thành có lượng thí sinh lớn hay phong trào, truyền thống học tập tốt hơn như Hà Nội, Nghệ An, Nam Định...

Trong 231 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, có đến 23 thí sinh của Lạng Sơn (chiếm gần 10%). Hà Tĩnh đứng thứ hai với 16 thí sinh trúng tuyển, chiếm (6,92%).

Thứ ba là Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 thí sinh, chiếm 6,06%.

Sơn La và Bắc Kạn xếp tiếp sau với mỗi tỉnh có 10 em trúng tuyển, chiếm 4,33%.

Trong khi một số địa phương có phong trào và truyền thống học tập tốt, thì năm nay lại có tỷ lệ trúng tuyển thấp. Như Nam Định có 9 thí sinh, Hà Nội có 7 thí sinh trúng tuyển, Thanh Hóa có 6 thí sinh trúng tuyển và Nghệ An có 5 thí sinh trúng tuyển,…

Điểm đáng chú ý nữa trong danh sách 231 thí sinh trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân năm nay, chỉ có 102 thí sinh sinh năm 2000, tốt nghiệp THPT vào năm nay (chiếm 44,16%). Số còn lại hầu hết là các thí sinh tự do (tốt nghiệp những năm trước đó).

Đặc biệt, một thí sinh sinh năm 1997 của Lạng Sơn có tổng điểm xét tuyển cao nhất khối D01 với tổng tính cả điểm ưu tiên lên đến 30,05; điểm riêng điểm thi là 27,3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018
Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018

VOV.VN - Ngày 6/8, các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2018.

Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018

Cập nhật danh sách các trường ĐH học đã công bố điểm chuẩn năm 2018

VOV.VN - Ngày 6/8, các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2018.

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018
Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

VOV.VN - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPTQG và xét học bạ nguyện vọng 2 bổ sung.

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018

VOV.VN - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPTQG và xét học bạ nguyện vọng 2 bổ sung.

ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN công bố điểm chuẩn năm 2018
ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN công bố điểm chuẩn năm 2018

VOV.VN - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2018.

ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN công bố điểm chuẩn năm 2018

ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN công bố điểm chuẩn năm 2018

VOV.VN - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2018.

ĐH Lao động - Xã hội lấy điểm chuẩn cao nhất là 16,25
ĐH Lao động - Xã hội lấy điểm chuẩn cao nhất là 16,25

VOV.VN -ĐH Lao động - Xã hội công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia 2018.

ĐH Lao động - Xã hội lấy điểm chuẩn cao nhất là 16,25

ĐH Lao động - Xã hội lấy điểm chuẩn cao nhất là 16,25

VOV.VN -ĐH Lao động - Xã hội công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia 2018.

Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2018
Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2018

VOV.VN - Điểm chuẩn đại học Xây dựng năm 2018 dao động từ 15-19 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2018

Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2018

VOV.VN - Điểm chuẩn đại học Xây dựng năm 2018 dao động từ 15-19 điểm.