Lực lượng y tế, quân đội tiếp tục tăng cường hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang

VOV.VN - Đợt dịch thứ 4 này, các đơn vị quân đội đã tăng cường trên 1.000 người hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang

Theo phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc, sáng 1/6, tổ công tác gồm 12 thầy thuốc của tỉnh Bắc Kạn đã lên đường chi viện các đồng nghiệp tại Bắc Giang chống dịch Covid-19. 

Tổ công tác gồm các bác sỹ, điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và trung tâm y tế một số huyện, thành phố được lựa chọn dựa trên năng lực chuyên môn và tinh thần tự nguyện. Bác sỹ Đinh Ngọc Đức, 28 tuổi, trưởng đoàn công tác cho biết: Dù hoàn cảnh gia đình mỗi người có những khó khăn riêng nhưng anh em đều khắc phục, xung phong lên đường hỗ trợ đồng nghiệp tại tỉnh Bắc Giang với tinh thần  giúp bạn cũng là giúp mình.

xuat_quan_2.jpg

"Tất cả người dân tỉnh bạn và những đồng nghiệp ngành y tế đang gồng mình chống dịch với tình trạng rất mệt mỏi rồi mà không phải ai cũng làm được nên chắc chắn thiếu cán bộ y tế. Mình là thanh niên, có sức khỏe nên xung phong lên tuyến đầu chống dịch, giúp bạn được chút nào hay chút đó. Giúp bạn cũng là giúp mình, mình phải giúp dập dịch tại đó thì tỉnh khác mới ổn định và kinh tế mới phát triển lên được"- bác sĩ Đức nói.

Tại Lễ xuất quân, gặp gỡ động viên các cán bộ y tế Bắc Kạn lên đường hỗ trợ đồng nghiệp ở tỉnh Bắc Giang, hàng chục cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đến trao quà, động viên đoàn bác sỹ tình nguyện.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Chúng tôi đã bàn bạc trong lãnh đạo tỉnh, thống nhất trong khả năng cho phép sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho Bắc Giang chống dịch Covid-19 này. Đợt này chúng tôi cử 12 cán bộ y bác sỹ hỗ trợ về công tác chuyên môn cho tỉnh bạn, ước lượng thời gian là 14 ngày, sau đó xem xét nếu Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh khác có nhu cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục cử những đoàn như vậy đi giúp tỉnh bạn".

CTV Hà My - Hồng Quân Đài PT-TH Thái Bình cho biết, sáng nay, gần 80 cán bộ y tế và sinh viên ngành y Thái Bình đã tình nguyện lên đường vào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh để hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19. 

Đoàn cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Thái Bình lên đường với tinh thần không chỉ thực thi nhiệm vụ cao cả cứu người, dập dịch mà còn chia sẻ sự vất vả, khó khăn cùng đồng nghiệp tại tuyến đầu chống dịch, quyết tâm hỗ trợ các địa phương sớm chấm dứt dịch bệnh. Cụ thể: Trường Đại học Y dược Thái Bình có 58 sinh viên và 12 cán bộ, giáo viên nhận nhiệm vụ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tham gia khoanh vùng cách ly, truy vết F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19 và điều trị bệnh nhân dương tính. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cử 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng thuộc khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực đến chi viện vòng trong cho BVĐK Bắc Ninh, thực hiện điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Phóng viên Nguyên Nhung/VOV1 đưa tin, sáng nay (1/6), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trong quân đội tới 187 điểm cầu.

Đợt dịch thứ 4 này, các đơn vị quân đội đã tăng cường trên 1.000 người hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang, trong đó có lực lượng xét nghiệm cơ động và 43 tổ lấy mẫu được điều động. Cũng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Bộ quốc phòng đã triển khai 3 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid 19, đã tiếp nhận điều trị 641 bệnh nhân. Các đơn vị Hóa học và Quân y đã phun khử trùng diện rộng tại các ổ dịch với diện tích trên 80 ha.

Từ đầu năm đến nay, các quân khu, Bộ tư lệnh các tỉnh thành phố chủ động triển khai các phương án trong phòng chống và hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch. Đóng chân trên địa bàn có diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 cho biết: trường hợp F1 trên địa bàn ngày càng tăng nhưng đều trong diện cách ly nên trong tầm khống chế, tuy nhiên khả năng quá tải trong cứu chữa và cách ly công dân tại Bắc Giang, Bắc Ninh là có thể xảy ra.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn cho biết hiện tại các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 1 đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường chống dịch: “Ban chỉ đạo phòng chống dịch quân khu đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các đầu mối, các đơn vị để triển khai, cụ thể, đồng bộ kịp thời các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 4, riêng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hữu Lũng (Lạng Sơn) chúng tôi nâng ở mức cao nhất. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch ứng phó ở cấp độ cao, chỉ đạo bộ tham mưu khảo sát các đơn vị của quân khu và các đơn vị của bộ đóng quân trên địa bàn để mở rộng các khu vực để cách ly, để tạo điều kiện cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh quân khu sẵn sàng tình huống dịch bùng phát". 

Bộ Quốc phòng hiện đang duy trì 1.906 tổ chốt chặn với trên 12.800 người  để kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; huy động nhiều tàu và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tuần tra vùng biển Tây Nam. Từ đầu tháng 5 đến nay, các tổ chốt chặn, kiểm soát biên giới đã chuyển cho địa phương cách ly gần 5.000 người, trong đó phát hiện hơn 1.800 trường hợp xâm nhập trái phép, chủ yếu trên tuyến biên giới Campuchia và Trung Quốc.

Theo PV Thành Long/VOV-miền Trung,  tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, chiều nay (1/6), đoàn y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19.

Đây là đoàn bác sĩ, điều dưỡng thứ 2 ở thành phố Đà Nẵng lên đường hỗ trợ tỉnh bạn. Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) tăng cường 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng của Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Đây là những nhân viên y tế có chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức tích cực, có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc, điều trị những bệnh nhân Covid-19 nặng nên được tăng cường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, khi nhận thông tin tăng cường từ Bộ Y tế, đơn vị đã chủ động gợi ý, lựa chọn trên tinh thần xung phong. Trước mắt, bệnh viện cử đi 6 người đều là những y, bác sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, ưu tiên nam giới, trẻ khỏe với hy vọng giúp Bắc Giang làm tốt công tác chuyên môn, sớm khống chế dịch bệnh.

CTV Đồ Bình/VOV1 cho biết, sáng 1/6, tại Sở Y tế, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 22 cán bộ, y, bác sỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 5 máy xét nghiệm đông máu, trị giá 300 triệu đồng cho tỉnh Bắc Ninh. 

Các y, bác sỹ lên đường làm nhiệm vụ lần này thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm. Tất cả đều là những người có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm chống dịch. Trong đợt đi hỗ trợ lần này, theo dự kiến đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh sẽ hỗ trợ Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang, nơi đang điều trị các bệnh nhân F0.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Sự chi viện, hỗ trợ của tỉnh về nhân lực phục vụ công tác chống dịch đối với Bắc Giang lúc này có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19
Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng sẽ cử 10 nhân viên y tế kinh nghiệm nhất trong điều trị COVID-19 ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19

Đà Nẵng tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực hỗ trợ Bắc Giang điều trị COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng sẽ cử 10 nhân viên y tế kinh nghiệm nhất trong điều trị COVID-19 ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Nhói lòng bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch, mẹ mất không thể về chịu tang
Nhói lòng bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch, mẹ mất không thể về chịu tang

VOV.VN - Đang tham gia chống dịch tại BV Bệnh Nhiệt đới TW thì hai vợ chồng bác sĩ nhận được tin mẹ mất nhưng không thể về chịu tang.

Nhói lòng bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch, mẹ mất không thể về chịu tang

Nhói lòng bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch, mẹ mất không thể về chịu tang

VOV.VN - Đang tham gia chống dịch tại BV Bệnh Nhiệt đới TW thì hai vợ chồng bác sĩ nhận được tin mẹ mất nhưng không thể về chịu tang.

Thấy mẹ trên tivi con khóc đòi bế, bác sĩ tuyến đầu nức nở không dám hứa ngày về
Thấy mẹ trên tivi con khóc đòi bế, bác sĩ tuyến đầu nức nở không dám hứa ngày về

VOV.VN - Biết chuyện con gái một tuổi rưỡi òa khóc đòi bế khi thấy mẹ trên tivi, nữ bác sĩ chống dịch ở Bắc Giang không thể kìm lòng nhưng không dám hứa ngày về.

Thấy mẹ trên tivi con khóc đòi bế, bác sĩ tuyến đầu nức nở không dám hứa ngày về

Thấy mẹ trên tivi con khóc đòi bế, bác sĩ tuyến đầu nức nở không dám hứa ngày về

VOV.VN - Biết chuyện con gái một tuổi rưỡi òa khóc đòi bế khi thấy mẹ trên tivi, nữ bác sĩ chống dịch ở Bắc Giang không thể kìm lòng nhưng không dám hứa ngày về.