Lý do trường THPT Thăng Long hạ điểm vào 10 xuống thấp chưa từng có

VOV.VN -Lãnh đạo trường THPT Thăng Long đã lý giải về việc nhà trường hạ điểm chuẩn vào 10 xuống thấp chưa từng có, xuống còn 30 điểm và phải tuyển bổ sung.

Chiều 23/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bổ sung lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020. Đáng chú ý, trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hạ điểm chuẩn từ 40 xuống còn 30.

Ngoài ra, nhà trường còn thông báo tuyển bổ sung nguyện vọng 3 các học sinh (HS) thuộc khu vực tuyển sinh số 1, 2, 3, 4 có tổng điểm xét tuyển từ 42 điểm trở lên.

Trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hạ điểm chuẩn từ 40 xuống còn 30.

Như vậy, chỉ có hơn 1 tuần kể từ khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, điểm trúng tuyển bổ sung vào trường đã hạ 10 điểm. Có thể nói, đây là mức điểm trúng tuyển bổ sung lớp 10 hạ nhiều nhất từ trước tới nay của trường.

Từ nhiều năm nay, được học tại trường THTP Thăng Long là niềm tự hào lớn của nhiều học sinh Thủ đô vì không chỉ điểm đầu vào cao mà ở đây còn có môi trường học tập rất tốt.

Nguyên nhân gì đã khiến một trường luôn nằm trong top 3 của Hà Nội chỉ sau trường THPT Chu Văn An và Kim Liên lại hạ điểm nhiều như vậy đang là câu hỏi và lo lắng của nhiều phụ huynh và HS.

Trên các diễn đàn, có nhiều người còn bày tỏ sự hoài nghi về việc trường THPT Thăng Long hạ điểm chuẩn nhiều như vậy là chất lượng giáo dục của nhà trường đang đi xuống hay thậm chí nguồn tuyển sinh đầu vào thấp.

Trước những hoài nghi trên, lý giải về điểm chuẩn năm nay vào trường “thấp chưa từng có”, lãnh đạo trường THPT Thăng Long khẳng định, điểm chuẩn không phải là yếu tố quyết định chất lượng của học sinh.

Năm học 2019-2020, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 675 HS và đã có 870 em đăng kí dự thi vào trường. Trong số 870 HS đăng kí thì có khoảng 130 em đã thi đỗ vào các trường chuyên nên chỉ còn lại khoảng 740 em.

Như vậy, “tỉ lệ chọi” vào trường Thăng Long là thấp so với mọi năm. Có điều này là do khi đăng kí nguyện vọng, học sinh và cha mẹ học sinh đều cân nhắc kĩ để chọn trường vừa tầm, dễ đỗ ngay trong nguyện vọng 1. Vì trường THPT Thăng Long mọi năm luôn lấy điểm cao nên không nhiều học sinh chọn nộp đơn đăng kí.

Tuy nhiên, kết quả thi của các học sinh đăng kí vào trường Thăng Long đều rất tốt. Kết quả trúng tuyển vào trường cho thấy có 401 học sinh trúng tuyển đạt điểm trên 50; trong đó có 1 học sinh đạt 56,5 điểm, chỉ kém thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Lam trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy (đạt 56,75 điểm).

Chỉ có 4 học sinh đạt điểm thấp nhất trong khoảng từ 40 đến dưới 45, còn lại điểm trúng tuyển đều trên 45. Tuy nhiên vì quyền lợi của HS và theo quy chế, trường vẫn tuyển đủ số HS này.

Như vậy, tuy điểm đầu vào của trường Thăng Long chỉ là 40 nhưng chất lượng đầu vào vẫn được đảm bảo. Điều quan trọng nhất vẫn là quá trình học tập tại trường của các học sinh, ngôi trường sẽ là nơi giúp các em chắp cánh cho những ước mơ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau gian lận thi cử, Hòa Bình kiểm soát chặt kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Sau gian lận thi cử, Hòa Bình kiểm soát chặt kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình yêu cầu các trường THPT, các trường ĐH tiếp tục rà soát kỹ các cán bộ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Sau gian lận thi cử, Hòa Bình kiểm soát chặt kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Sau gian lận thi cử, Hòa Bình kiểm soát chặt kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình yêu cầu các trường THPT, các trường ĐH tiếp tục rà soát kỹ các cán bộ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019
Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Thí sinh cần tránh sai sót khi làm thủ tục dự thi, không được đến điểm thi chậm quá 15 phút, chỉ được viết một thứ mực trong bài thi...

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

Những mốc thời gian và lưu ý thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Thí sinh cần tránh sai sót khi làm thủ tục dự thi, không được đến điểm thi chậm quá 15 phút, chỉ được viết một thứ mực trong bài thi...

Thi THPT quốc gia: Người dân tại “điểm nóng” gian lận vẫn thấp thỏm
Thi THPT quốc gia: Người dân tại “điểm nóng” gian lận vẫn thấp thỏm

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp diễn ra, nhiều phụ huynh tại điểm nóng gian lận thi cử như Hòa Bình vẫn thấp thỏm lo âu, kỳ vọng vào một mùa thi an toàn.

Thi THPT quốc gia: Người dân tại “điểm nóng” gian lận vẫn thấp thỏm

Thi THPT quốc gia: Người dân tại “điểm nóng” gian lận vẫn thấp thỏm

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp diễn ra, nhiều phụ huynh tại điểm nóng gian lận thi cử như Hòa Bình vẫn thấp thỏm lo âu, kỳ vọng vào một mùa thi an toàn.

Điều thí sinh không được quên khi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2019
Điều thí sinh không được quên khi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục thi Quốc gia 2019 và xuất trình một số giấy tờ khác…

Điều thí sinh không được quên khi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2019

Điều thí sinh không được quên khi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục thi Quốc gia 2019 và xuất trình một số giấy tờ khác…

Hà Nội hạ điểm chuẩn, tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập năm 2019
Hà Nội hạ điểm chuẩn, tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập năm 2019

VOV.VN -Toàn thành phố có 37 trường THPT công lập tuyển bổ sung học sinh lớp 10. Điều này đồng nghĩa với việc thêm nhiều thí sinh có cơ hội vào trường công.

Hà Nội hạ điểm chuẩn, tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập năm 2019

Hà Nội hạ điểm chuẩn, tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập năm 2019

VOV.VN -Toàn thành phố có 37 trường THPT công lập tuyển bổ sung học sinh lớp 10. Điều này đồng nghĩa với việc thêm nhiều thí sinh có cơ hội vào trường công.