Mô hình dạy trẻ phòng chống đuối nước tại bản làng vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Hơn 1 tháng qua, chiều chiều, các em nhỏ tại thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới lại ríu rít rủ nhau tới bãi tắm an toàn do các anh chị đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức ngay ở dòng suối gần bản.

Những vụ tai nạn đuối nước có thể xảy ra với trẻ em vào mùa hè. Thời gian qua, tại tỉnh Bắc Kạn nhiều mô hình bãi tắm an toàn đã được các bạn đoàn viên, thanh niên  triển khai. Các em nhỏ vùng cao được dạy kỹ năng bơi lội, sơ cứu, xử lý tình huống khi có tai nạn xảy ra ngay tại các dòng suối quanh bản làng. Đây cũng là một nội dung đổi mới trong hình thức tổ chức sinh hoạt hè ở cơ sở.

Hơn 1 tháng qua, chiều chiều, các em nhỏ tại thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới lại ríu rít rủ nhau tới bãi tắm an toàn do các anh chị đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức ngay ở dòng suối gần bản. Đến đây, các em được hướng dẫn các kỹ năng bơi lội, phòng tránh tai nạn và cách sơ cứu khi bị đuối nước. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của anh chị đoàn viên thanh niên, nhiều em đã có thể tự bơi và nắm được những kỹ năng cơ bản trong phòng, tránh đuối nước.

Em Lê Huy Hoàng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới cho biết: "Biết bơi cháu rất vui, phấn khích. Biết bơi thì khi ra chỗ sâu cháu không lo lắng hay bố mẹ phải đi theo nữa, vì cháu cũng có thể bơi được rồi. Các anh chị cũng dặn dò phải cẩn thận khi sang sông suối".

Bãi tắm được Chi đoàn thôn Nà Chào và Đoàn xã Như Cố khảo sát lựa chọn. Khu vực xung quanh bãi tắm đảm bảo nước sạch, có cây cao che mát, thoáng đãng, sau đó đoàn viên, phụ huynh cùng dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực tập bơi dành cho các cháu. Đoàn viên mỗi người có một công việc riêng, nên phải tranh thủ bố trí thời gian thay phiên nhau. Dù không có thù lao, kinh phí, nhưng sự háo hức, nhiệt tình và lượng học viên tham gia ngày một đông cũng chính là động lực để các bạn cố gắng hơn.

Anh Dương Công Huấn, Bí thư Chi đoàn thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới cho biết: "Để cho các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích thì chi đoàn phối hợp với đoàn xã Như Cố tổ chức tham khảo để tổ chức một bãi bãi tắm an toàn cho các bé. Các bé thích thú với bãi tắm này lắm, đa số các bé ở một số thôn trong xã cũng đã đến tắm, trải nghiệm".

Còn tại xã Giáo Hiệu, huyện vùng cao Pác Nặm, Huyện đoàn phối hợp Đoàn xã huy động đoàn viên thanh niên chặt tre, xếp đá ngăn dòng, tạo thành một bể nước tự nhiên có độ sâu vừa phải để tổ chức dạy bơi kết hợp tập huấn kỹ năng sơ cứu đuối nước cho thiếu nhi các xã lân cận. Có mô hình này, các bậc phụ huynh cũng an tâm hơn khi đi làm.

Chị Hoàng Thị Lê, thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm nói: "Tôi thường xuyên cho hai con ra đây bơi. Các con rất thích vì nước ở đây sạch, mát, các con rất hào hứng, vui vẻ. Bãi tắm thực sự là điểm vui chơi an toàn, bổ ích cho các con...".

Ở vùng cao có nhiều sông, suối trong khi hầu hết phụ huynh thường tất bật với việc lên nương, làm ruộng, ít có thời gian hướng dẫn, giám sát con cái hàng ngày. Lên các bản vùng cao giữa trưa hè, không khó để bắt gặp từng tốp thiếu nhi vừa thả trâu, vừa ngụp lặn, nô đùa bên những dòng suối chảy siết hay những hồ nước sâu. Sự hiếu động của các em trong khi lại thiếu những kỹ năng cần thiết là nguyên nhân dẫn hàng chục vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra tại Bắc Kạn chỉ trong vài năm qua. Chính vì vậy, những mô hình bãi tắm an toàn là cách sinh hoạt hè sáng tạo, thiết thực, giúp các em trang bị thêm kiến thức an toàn cho bản thân.

Anh Triệu Tiến Trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho biết, để đa dạng hóa hình thức sinh hoạt hè và phù hợp với tình hình thực tế, Tỉnh đoàn đã xây dựng chương trình tập huấn, hướng dẫn 4 chủ đề chính gồm: hướng dẫn các biện pháp phòng chống Covid-19, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và phòng chống đuối nước cho trẻ. Trong đó, những mô hình bãi tắm an toàn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh cũng như các em nhỏ: "Căn cứ sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các đơn vị cũng đã có sự đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tế cơ sở. Nổi bật như mô hình bãi tắm an toàn của các Chuyện Chợ Mới, Na Rỳ, Pác Nặm. Qua đó nhằm tăng cường trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi, nâng cao sức khỏe và quan trọng nhất là tạo sân chơi bổ ích cho các em trong dịp hè này".

Không có điều kiện xây dựng những bãi tắm, bể bơi đủ tiêu chuẩn, việc linh động tạo ra các bãi tắm an toàn ngay ven sông, suối của các bạn đoàn viên thanh niên vùng cao Bắc Kạn là cách làm sáng tạo, thiết thực. Qua đó, giúp các em thiếu nhi có những ngày hè lý thú, bổ ích và góp phần trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản để có thể hạn chế tai nạn rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai người tử vong do đuối nước tại Lạng Sơn
Hai người tử vong do đuối nước tại Lạng Sơn

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn liên quan đến đuối nước khiến 2 người tử vong.

Hai người tử vong do đuối nước tại Lạng Sơn

Hai người tử vong do đuối nước tại Lạng Sơn

VOV.VN - Chỉ trong một ngày, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn liên quan đến đuối nước khiến 2 người tử vong.

Cứu sống học sinh đuối nước đã ngưng thở, toàn thân tím tái
Cứu sống học sinh đuối nước đã ngưng thở, toàn thân tím tái

VOV.VN - Thời điểm thầy Thăng phát hiện ra vụ việc, học sinh đã ngưng thở, toàn thân tím tái. Sau nhiều lần nỗ lực hô hấp nhân tạo, người thầy đã cứu được học sinh.

Cứu sống học sinh đuối nước đã ngưng thở, toàn thân tím tái

Cứu sống học sinh đuối nước đã ngưng thở, toàn thân tím tái

VOV.VN - Thời điểm thầy Thăng phát hiện ra vụ việc, học sinh đã ngưng thở, toàn thân tím tái. Sau nhiều lần nỗ lực hô hấp nhân tạo, người thầy đã cứu được học sinh.

3 học sinh Gia Lai trượt chân đuối nước thương tâm
3 học sinh Gia Lai trượt chân đuối nước thương tâm

VOV.VN - UBND xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc 3 em học sinh tử vong do trượt chân rơi xuống suối.

3 học sinh Gia Lai trượt chân đuối nước thương tâm

3 học sinh Gia Lai trượt chân đuối nước thương tâm

VOV.VN - UBND xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc 3 em học sinh tử vong do trượt chân rơi xuống suối.