Một phụ nữ Palestine giành giải “Giáo viên giỏi nhất thế giới“

VOV.VN-Một nữ giáo viên Palestine tên là Hanan Al Hroub vừa giành được giải thưởng danh giá nhất “giáo viên giỏi nhất thế giới” của năm 2016.

Với việc vinh danh này, bà Hanan Al Hroub sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 1 triệu USD.

Trước đó, có khoảng 8.000 ứng cử viên trên khắp thế giới được đề cử cho giải thưởng cao quý này. Bà Hanan Al Hroub đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nằm trong Tốp cuối cùng của giải thưởng, đến từ các nước Pakistan, Kenya, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Phần Lan, Australia và Ấn Độ.

Bà Hanan Al Hroub từng lớn lên trong một trại tị nạn của Palestine và đang là giáo viên giảng dạy cho những trẻ em tị nạn tại đây. Thời gian qua, bà Hanan Al Hroub đã hỗ trợ những đứa trẻ bị bạo hành vượt qua khó khăn để thành công trong học tập.

Cô giáo Hanan Al Hroub cùng các học sinh của mình tại Bờ Tây (Palestine) - Ảnh: Reuters

Giải thưởng “Giáo viên giỏi nhất thế giới” diễn ra bên lề Diễn đàn Giáo dục thế giới, được tổ chức hàng năm tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tham dự lễ trao giải năm nay có Phó Tổng thống, kiêm Thủ tướng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) bà Irina Bokova.

Đây là giải thưởng được cấp bởi Quỹ Varkey của Anh – một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập với mục đích nâng cao trình độ giáo dục cho trẻ em, xây dựng năng lực của người giáo viên trên toàn thế giới.

Trước đó, một nữ giáo viên người Mỹ, có tên Nancy Atwell, dạy tiếng Anh đã giành được giải thưởng cao quý này trong năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh
Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên quen với tâm lý người đi dạy chứ không phải đi học khiến những giờ học bồi dưỡng không đạt hiệu quả.

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên ngại học bồi dưỡng tiếng Anh

Giáo viên quen với tâm lý người đi dạy chứ không phải đi học khiến những giờ học bồi dưỡng không đạt hiệu quả.

Lương giáo viên thua xa lương bảo vệ
Lương giáo viên thua xa lương bảo vệ

Gần 70% giáo viên tiểu học ở TP.HCM cho rằng thu nhập hiện tại không đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống gia đình. 

Lương giáo viên thua xa lương bảo vệ

Lương giáo viên thua xa lương bảo vệ

Gần 70% giáo viên tiểu học ở TP.HCM cho rằng thu nhập hiện tại không đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống gia đình. 

Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng
Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) gửi tờ trình lên UBND tỉnh và Sở Tài chính để xin tạm ứng chi phí trả nợ liên quan đến ngành giáo dục trên 17,2 tỉ đồng.

Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) gửi tờ trình lên UBND tỉnh và Sở Tài chính để xin tạm ứng chi phí trả nợ liên quan đến ngành giáo dục trên 17,2 tỉ đồng.

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn
Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Nhiều giáo viên dạy Văn trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự truyền tới được cho học sinh niềm đam mê môn Văn

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Nhiều giáo viên dạy Văn trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự truyền tới được cho học sinh niềm đam mê môn Văn

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ
Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ

VOV.VN -Việc đưa cuộc chiến biên giới, vấn đề hải đảo vào sách giáo khoa sẽ nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của đất nước của học sinh.

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Giáo viên ủng hộ

VOV.VN -Việc đưa cuộc chiến biên giới, vấn đề hải đảo vào sách giáo khoa sẽ nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của đất nước của học sinh.