Năm 2010 vẫn tổ chức riêng 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp báo chiều 25/6 tại Hà Nội.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, việc quyết định chưa tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng làm một để lấy đó làm căn cứ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sẽ được Bộ GD-ĐT xem xét kỹ lưỡng để có một kỳ thi đạt chất lượng cao nhất.
“Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 là kỳ thi đầu tiên áp dụng 2 phương thức mới là “chấm chéo” và “thi theo cụm”. Đây được xem là một bước chuẩn bị quan trọng để có kết quả thi khách quan, trung thực, chính xác hơn, thể hiện quyết tâm thực hiện lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh của ngành GD. Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ làm một không chỉ căn cứ kết qủa bài làm của thí sinh mà còn dựa vào yếu tố chuẩn bị chu đáo của Bộ GD-ĐT, các địa phương, trường ĐH, CĐ, trường phổ thông và bản thân học sinh. Vì vậy, Bộ GD-ĐT quyết định năm 2010 vẫn còn 2 kỳ thi với hy vọng vừa đảm bảo tính nghiên túc trong thi cử vừa không gây xáo trộn nhiều về tâm lý cho học sinh”. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nói.
Tại cuộc họp báo, ông Trần Văn nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2009 trên toàn quốc là 83,8%, Giáo dục từ xa là 39,6%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm nay cao hơn tỷ lệ đỗ lần 1 của năm 2008 là 7,8% và thấp hơn tỷ lệ đỗ cả 2 lần của năm 2008 là 2,8%. Nam Định là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất (98,26%). Sơn La là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất. Khu vực có tỷ lệ đỗ cao là Đồng bằng Bắc Bộ.
Phần lớn các địa phương (50/63) đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng. Các địa phương có tỷ lệ đỗ tăng nhiều là Nghệ An (25%), Cao Bằng (23%), Hoà Bình (23%), Lai Châu (22%), Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ đều tăng 20%. 13 địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm. Giảm nhiều nhất là Hà Tĩnh (16%). Các địa phương có tỷ lệ đỗ giảm từ 5% trở lên là Sơn La (14%), Đồng Tháp (10%), Ninh Thuận, Hậu Giang (7%) và An Giang (5%).
Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2009 diễn ra ngày 4-5/7; 9-10/7 và 15-16/7 đã cơ bản hoàn tất. Cả nước có 2.125.975 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), giảm 3% so với năm 2008, trong đó số ĐKDT vào đại học là: 1.565.286 hồ sơ, chiếm 73,5%; còn lại: 560.689 hồ sơ ĐKDT cao đẳng, chiếm 26,5%. Số thí sinh dự thi khối A đông nhất với trên 811.000 người, chiếm 52%; tiếp đến là khối B: 20%, khối D: 15%, khối C: 8%, các khối khác là 5%.
Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ GD-ĐT) cho biết: Bắt đầu từ ngày 1/1/2010 Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện đề án đổi mới học phí giai đoạn 2009-2014. Việc tăng học phí sẽ có sự điều chỉnh theo từng năm./.