Năm 2019, các trường quân sự tuyển sinh hơn 5.500 chỉ tiêu

VOV.VN - Năm 2019, các trường trong quân đội không tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo phương án riêng mà vẫn tổ chức tuyển sinh theo theo phương án như năm 2018.

Chiều 14/3, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng chính thức thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2019. 18 trường trong quân đội sẽ tuyển sinh hơn 5.500 chỉ tiêu.

Năm 2019, các trường trong quân đội không tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo phương án riêng mà vẫn tổ chức tuyển sinh theo theo phương án như năm 2018. Đó là sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng. Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh so với năm 2018 đó là Bộ Quốc phòng đã quy định rõ vùng tuyển sinh của Trường Sỹ quan Lục quân 1 và Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Năm 2019, các trường quân sự tuyển sinh hơn 5.500 chỉ tiêu (ảnh minh họa) 

Theo đó, Trường Sỹ quan Lục quân 1 tuyển sinh thí sinh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc, Trường Sỹ quan Lục quân 2 tuyển sinh thí sinh từ Quảng Trị trở vào phía Nam. Về đối tượng tuyển sinh, ngoài 3 học viện gồm Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự đã được tuyển thí sinh nữ, năm nay Bộ Quốc phòng đã cho phép Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nữ ngành Tài chính, với 6 chỉ tiêu.

Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng Ban Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết: “Về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, năm nay có một điều chỉnh, quy định là trên cơ thể thí sinh là không có hình xăm, trước đây là kinh dị, kỳ quái, kích động, gây phản cảm thì bây giờ quy định là không có hình xăm, chữ xăm. Như vậy, em nào mà đăng ký vào trường quân đội mà có hình xăm, chữ xăm thì thì các em cần có kế hoạch xóa bỏ, nếu còn thì không được dự tuyển”.

Từ năm 2019, Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một số quy định về kết luận sức khỏe, thời gian khám giám định sức khỏe đối với thí sinh trúng tuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ sung chỉ tiêu xét tuyển vào các trường quân đội năm 2018
Bổ sung chỉ tiêu xét tuyển vào các trường quân đội năm 2018

VOV.VN -Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo đại học Quân sự vào các trường Quân đội năm 2018.

Bổ sung chỉ tiêu xét tuyển vào các trường quân đội năm 2018

Bổ sung chỉ tiêu xét tuyển vào các trường quân đội năm 2018

VOV.VN -Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo đại học Quân sự vào các trường Quân đội năm 2018.

Tuyển sinh đại học 2019: Các trường quân đội xét tuyển những khối nào?
Tuyển sinh đại học 2019: Các trường quân đội xét tuyển những khối nào?

VOV.VN -Theo dự thảo quy định chi tiết, hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, các trường quân đội sẽ chỉ xét tuyến 7 tổ hợp môn thi. 

Tuyển sinh đại học 2019: Các trường quân đội xét tuyển những khối nào?

Tuyển sinh đại học 2019: Các trường quân đội xét tuyển những khối nào?

VOV.VN -Theo dự thảo quy định chi tiết, hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, các trường quân đội sẽ chỉ xét tuyến 7 tổ hợp môn thi. 

Trường quân đội tuyển bổ sung gần 60 chỉ tiêu từ mức điểm 15
Trường quân đội tuyển bổ sung gần 60 chỉ tiêu từ mức điểm 15

VOV.VN -Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng vừa thông báo tuyển bổ sung các ngành hệ dân sự với mức điểm từ 15 trở lên. 

Trường quân đội tuyển bổ sung gần 60 chỉ tiêu từ mức điểm 15

Trường quân đội tuyển bổ sung gần 60 chỉ tiêu từ mức điểm 15

VOV.VN -Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng vừa thông báo tuyển bổ sung các ngành hệ dân sự với mức điểm từ 15 trở lên. 

Rà soát Thủ khoa “đầu vào” các trường công an, quân đội như thế nào?
Rà soát Thủ khoa “đầu vào” các trường công an, quân đội như thế nào?

VOV.VN -Việc có rà soát lại Thủ khoa “đầu vào” các trường công an, quân đội nên được công khai minh bạch và chính xác từ việc chấm điểm của các thầy cô giáo.

Rà soát Thủ khoa “đầu vào” các trường công an, quân đội như thế nào?

Rà soát Thủ khoa “đầu vào” các trường công an, quân đội như thế nào?

VOV.VN -Việc có rà soát lại Thủ khoa “đầu vào” các trường công an, quân đội nên được công khai minh bạch và chính xác từ việc chấm điểm của các thầy cô giáo.

Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019

VOV.VN -Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2019 với những tiêu chí xét tuyển, tổ hợp bài khối thi.

Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét vào các trường Quân đội năm 2019

VOV.VN -Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2019 với những tiêu chí xét tuyển, tổ hợp bài khối thi.