Nên tăng mức hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn

Sinh viên ngành Sư phạm tốt nghiệp không đi làm đúng ngành nghề và theo sự phân công của ngành Giáo dục phải hoàn trả tiền vay ngân hàng.

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã góp phần giúp cho nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo được tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy giảm kinh tế hiện nay, giá cả thị trường có nhiều biến động, nhiều HSSV lo ngại, mức hỗ trợ vay 800.000 đồng/người/tháng là không phù hợp. Đặc biệt là nếu Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014 được Quốc hội thông qua, HSSV có thể sẽ thêm khó khăn khi trang trải sinh hoạt và chi phí học tập.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VOVNews có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Học, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

PV: Ông nhận xét như thế nào về việc thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) vay vốn để học tập trong gần 2 năm nay?

Ông Lê Văn Học

Ông Lê Văn Học: Qua gần 2 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), nhìn chung, người được vay đa phần là đúng đối tượng, là con em gia đình nông dân nghèo, sinh sống ở vùng miền đặc biệt khó khăn. Chính sách tín dụng hỗ trợ HSSV vay vốn đã góp phần giúp đỡ nhiều HSSV không vì quá nghèo mà bỏ lỡ cơ hội được đến trường.

Đến nay, có gần 1,3 triệu HSSV trên cả nước được thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp cận được nguồn vốn vay lên tới 9.535 tỷ đồng.

PV: Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014 đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Trong đó có đề cập tới việc tăng học phí ở bậc học phổ thông và đại học, cao đẳng. Nhiều người cho rằng, nên tăng mức hỗ trợ vay cho HSSV. Ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Ông Lê Văn Học: Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét mức học phí đại học năm 2009 của các nhóm ngành đào tạo đại trà lên 255.000 đồng/tháng; học phí trung cấp nghề và cao đẳng nghề của các nhóm nghề đào tạo đại trà lên 170.000 đồng/tháng.

Theo tôi, mức tăng học phí do Chính phủ trình Quốc hội xem xét không cao lắm. Nếu đề án được Quốc hội thông qua thì mức trần học phí ở bậc học phổ thông và đại học sẽ tăng lên khoảng vài chục nghìn/tháng và năm sau có thể tăng hơn năm trước khoảng 25%. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt của sinh viên tăng lên do giá cả trên thị trường biến động mới là vấn đề đáng quan tâm. Với mức hỗ trợ cho HSSV vay như hiện nay là 800.000 đồng/người/tháng thì HSSV phải tiết kiệm lắm mới đủ chi trả cho cả việc học hành và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, Chính phủ cũng nên xem xét tăng mức hỗ trợ cho HSSV vay lên khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, khi cho vay phải xem xét kỹ lưỡng đối tượng cho vay để dễ dàng quản lý, kiểm soát sau khi HSSV đó tốt nghiệp và đi làm.

PV: Đối với SV ngành Sư phạm được vay vốn để trang trải học tập nhưng khi tốt nghiệp ra trường, SV đó không làm đúng ngành nghề theo sự phân công của ngành Giáo dục thì sẽ như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Học: SV theo học ngành Sư phạm được vay tiền để đóng học phí, sau khi tốt nghiệp ra trường nếu công tác đúng trong ngành Sư phạm và theo yêu cầu của Nhà nước và ngành Giáo dục thì sẽ được miễn không phải trả cả vốn vay lẫn tiền lãi ngân hàng. Còn nếu SV Sư phạm tốt nghiệp đi làm không đúng ngành nghề và theo sự phân công thì phải bồi hoàn toàn bộ số tiền vay và lãi suất ngân hàng trong suốt quá trình SV đó học tập ở trường.

PV: Theo ông, nếu mức hỗ trợ cho HSSV vay vốn để trang trải học tập được tăng thêm thì cần có những biện pháp gì để quản lý, giám sát các khoản vay chặt chẽ hơn?

Ông Lê Văn Học: Nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện chính sách cho HSSV nghèo vay vốn để học tập và kiểm soát các khoản vay cũng như ý thức trả nợ của người được vay không quá khó khăn. Tất cả hoạt động trả lương cho HSSV sau khi tốt nghiệp đi làm đều thông qua thẻ tín dụng. Vì thế, ngân hàng và chính quyền địa phương cũng như nơi người được vay công tác, làm việc, sinh sống sẽ dễ dàng giám sát việc trả nợ của HSSV.

Việt Nam nên áp dụng hình thức này để quản lý và giám sát các khoản tiền cho HSSV vay trong quá trình học tập.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.