Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh Đà Nẵng

VOV.VN - Khác với mọi năm, các em học sinh ở Đà Nẵng năm nay ở nhà dự lễ khai giảng qua hệ thống trực tuyến được kết nối với nhà trường.

Hôm nay (5/9), trong khi các tỉnh, thành phố trong cả nước rộn ràng đón học sinh tới trường dự lễ khai giảng năm học mới, thì tại thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh vùng “tâm dịch” phải khai giảng qua các kênh trực tuyến, truyền hình. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã linh động có nhiều kịch bản khai giảng thú vị, ý nghĩa cho học sinh.

Bùi ngùi, xúc động và lạ lẫm là cảm xúc chung của giáo viên, phụ huynh và học sinh tại thành phố Đà Nẵng trong lễ chào đón năm học mới sáng nay. Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, các thầy cô giáo tự quay và dựng những video clip giới thiệu về trường, để gửi đến học sinh.

Cô Đoàn Thị Ngọc Uyên, giáo viên dạy lớp 5, trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, đoạn clip nói về các hoạt động chào mừng năm học mới gồm các nội dung như đọc thư của Chủ tịch nước, Lãnh đạo thành phố, giới thiệu về nhà trường, các cô giáo chủ nhiệm của các các lớp.

Cô Uyên cho biết video clip này được các giáo viên chủ nhiệm kết nối và chia sẻ với phụ huynh vào lúc 7h sáng nay qua các kênh trực tuyến trang web và fanpage của trường giúp phụ huynh và học sinh tiện theo dõi.

 “Trong phần cuối của hoạt động chào mừng năm học mới của trường Tiểu học Võ Thị Sáu vẫn có một nội dung là hướng dẫn phòng chống Covid-19 khi các con trở lại trường, cũng như hướng dẫn một số nội dung liên quan học tập qua mạng. Nhà trường sẽ bắt đầu tổ chức học qua mạng cho các con từ ngày 7/9/2020”- cô Uyên nói.

Ngày tựu trường năm nay thật đặc biệt. Khác với mọi năm, năm nay các em ở nhà dự lễ khai giảng qua hệ thống trực tuyến được kết nối với nhà trường. Em Nguyễn Hoàn, học sinh lớp 4 trường Skyline, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Năm nay con dự khai giảng ở trên trực tuyến online con hơi tiếc vì chưa được gặp các bạn và cô giáo. Nhưng vì dịch Covid-19 con sẽ ở nhà chăm chỉ học online và nghe những bài giảng của cô. Con mong muốn hết dịch Covid để đi học lại”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà có con là học sinh tiểu học cho rằng, ngày khai giảng, cha mẹ đưa con đến trường là niềm vui và hạnh phúc. Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên thành phố cho phép tổ chức lễ khai giảng qua trực tuyến truyền hình và online trên mạng xã hội là phù hợp: “Các cháu học sinh không được như mọi năm là dự khai giảng trực tiếp mà bắt buộc phải làm khai giảng online. Tình hình dịch bệnh kéo dài thì tâm lý học sinh cũng chểnh mảng, cho nên chính bố mẹ là người thầy cô giáo ở nhà để nhắc nhở con em có ý thức, làm chủ bản thân, hơn”.

Sáng nay, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng phối hợp với  Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới” để cung cấp nhiều thông tin cụ thể về năm học mới.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch của Sở, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, 2 tuần đầu tiên học sinh trên toàn thành phố không đến trường mà sẽ học bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tập trung đông người.

Trong một cảm xúc bùi ngùi, lâng lâng, tuy nhiên cũng rất lạ là cảm xúc đầu tiên của cá nhân và tôi nghĩ đây cũng là cảm xúc của các thầy cô giáo. Chúng tôi chờ đón những điều bất ngờ từ khai giảng online của các trường. Tôi biết rằng với cái tâm của người thầy, của các Ban Giám hiệu, dù qua hình thức nào đi nữa thì cũng muốn các em biết được trường lớp của mình, tự hào về ngôi trường mà các em đã, đang và sẽ được học, nhất là đối với các học sinh đầu cấp”- bà Hà nói./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Khai giảng đặc biệt năm học 2020-2021
Lễ Khai giảng đặc biệt năm học 2020-2021

VOV.VN - Sáng 5/9, học sinh cả nước khai giảng năm học mới 2020-2021 trong không khí hân hoan, cùng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Lễ Khai giảng đặc biệt năm học 2020-2021

Lễ Khai giảng đặc biệt năm học 2020-2021

VOV.VN - Sáng 5/9, học sinh cả nước khai giảng năm học mới 2020-2021 trong không khí hân hoan, cùng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

"Vùng đất cuối trời" đón năm học mới
"Vùng đất cuối trời" đón năm học mới

VOV.VN -  Công tác chuẩn bị năm học mới được các bậc phụ huynh nơi vùng đất tận cùng Tổ quốc – Cà Mau đặc biệt quan tâm. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã chuẩn bị chu tất, đảm bảo tốt cho công tác dạy và học.

"Vùng đất cuối trời" đón năm học mới

"Vùng đất cuối trời" đón năm học mới

VOV.VN -  Công tác chuẩn bị năm học mới được các bậc phụ huynh nơi vùng đất tận cùng Tổ quốc – Cà Mau đặc biệt quan tâm. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã chuẩn bị chu tất, đảm bảo tốt cho công tác dạy và học.

99% thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2
99% thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sau buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ngày 4/9, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99% so với đăng ký chính thức.

99% thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

99% thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sau buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ngày 4/9, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99% so với đăng ký chính thức.