Nhiều địa phương lên kế hoạch học tập thích ứng với dịch bệnh

VOV.VN - Một số địa phương dù vẫn có các ca mắc trong cộng đồng, song đã lên phương án thích ứng để học sinh có thể trở lại trường học an toàn.

Thành phố Cao Bằng cho học sinh đi học trở lại

Theo phản ánh của phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vừa quyết định cho học sinh quay trở lại lớp học sau khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát và nhiều ngày không có ca lây nhiễm mới ngoài khu vực đã cách ly.

Ngày 9/12, UBND thành phố Cao Bằng đã có văn bản cho phép học sinh các cấp học từ Trung học cơ sở đến Mầm non được quay trở lại lớp học từ ngày 13/12 tới. 3 trường học là Tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến sẽ  học trở lại từ 20/12 nếu không phát sinh trường hợp F0. Riêng nhóm trẻ tư thục Hoa Mai, địa điểm có phát sinh F0 gồm cả giáo viên, học sinh vẫn sẽ dừng hoạt động. UBND thành phố Cao Bằng cũng yêu cầu các học sinh diện F0, F1, F2 vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định và chỉ đến trường sau khi hết thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định.

Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở GD-ĐT Cao Bằng cũng cho biết, đối với học sinh khối THPT, đơn vị đang tiến hành rà soát, đánh giá và xem xét cho học sinh đi học trở lại.

Mặc dù mới xuất hiện từ đầu tháng 11 năm nay, nhưng đến thời điểm này, Cao Bằng đã có hơn 200 ca mắc Covid-19, nhiều ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng và có một trường hợp tử vong tại huyện Bảo Lâm.

TP.HCM: Việc học trực tuyến và học trực tiếp sẽ thực hiện song song trong suốt năm học

Phóng viên Vũ Hường/VOV-TP.HCM thông tin, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, thông tin tại buổi họp báo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM chiều ngày 9/12, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở GD-ĐT Thành phố cho biết, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, học sinh vẫn duy trì việc học trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, cần có giải pháp để đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Trong các năm học tiếp theo, việc học trên internet và học trực tiếp sẽ bổ sung cho nhau, tỷ lệ này tùy theo từng đối tượng học sinh, từng địa bàn và từng trường. Để chuẩn bị tốt cho việc đi học trực tiếp, ngành giáo dục và phụ huynh cần rà soát tất cả các đối tượng tham gia vào quá trình học. Đặc biệt các trường cần có những khuyến cáo, quy định, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo việc đi học an toàn. 

Theo thống kê, 285 trường THCS với hơn 88.000 học sinh lớp 9 và 202 trường THPT với 66.000 học sinh lớp 12 tại TPHCM đã nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh về việc đi học trở lại, khoảng hơn 79%.

Hà Nội: Dù có một học sinh đi học vẫn mở cổng trường

Phóng viên Minh Hường/VOV1 thông tin, hôm nay (9/12), là ngày thứ 4 sau khi các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội mở cửa đón học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp. Thống kê tại các trường cho thấy, số học sinh đến trường học trực tiếp đều đạt tỷ lệ hơn 80%, nhưng cũng có trường chỉ có vài học sinh đến học trực tiếp. Tuy vậy, các trường đều cho biết, dù chỉ có 1 học sinh đến trường cũng dạy học trực tiếp.

Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng có 681 học sinh lớp 12. Trường đã chia đôi số lớp đi học theo các ngày chẵn và ngày lẻ theo hướng dẫn của Sở, mỗi ngày có hơn 300 học sinh tới trường. Tuy nhiên, ngày đầu tiên của nhóm lớp học ngày chẵn (2-4-6), chỉ có 33 em đến trường. Buổi học thứ hai của nhóm lớp này vào ngày thứ 4 còn 27 em. Ngày đầu tiên của nhóm lớp học ngày lẻ (thứ 3-5-7) chỉ có 9 em, và buổi thứ hai là hôm nay (09/12), chỉ có một học sinh duy nhất đến trường. Giáo viên vừa dạy trực tiếp tại lớp cho học sinh này, đồng thời kết nối với lớp học trực tuyến để dạy cho các học sinh chưa đến trường của lớp trong cùng một tiết học.

Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, dù trường đóng ở địa bàn phường có cấp độ 2 về dịch bệnh, nhưng rất đông học sinh lại cư trú ở khu vực lân cận đang được xem là những ổ dịch lớn nhất của thành phố. Không ít học sinh ở khu vực phong tỏa, hoặc phải đi cách ly y tế; nhà trường có tới 10 học sinh là F0, hàng trăm em là F1, F2… Đây là những lý do khách quan khiến nhiều phụ huynh không muốn cho con đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, tất cả giáo viên dạy khối 12 có tiết dạy theo thời khóa biểu luôn có mặt đầy đủ ở trường để sẵn sàng dạy trực tiếp, nếu học sinh không đến học thì chuyển sang dạy trực tuyến ngay tại lớp học: "Việc học trực tiếp hiệu quả hơn rất nhiều và công tác phòng chống dịch của nhà trường cũng rất tốt. Hiện tại thì ở trường cũng chưa xảy ra hiện tượng gì liên quan đến việc các con đến trường ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là cũng không biết là những ngày nào thì học sinh đến trường hay không đến trường. Vì vậy, việc của nhà trường là chúng tôi vẫn luôn mở cửa đón học sinh, kể cả là 1 học sinh đến thì chúng tôi vẫn giảng dạy trực tiếp tại trường".

Với phương châm luôn mở cửa đón học sinh, hiệu trưởng các trường đều khẳng định, khi thành phố cho phép mở cửa trường học thì dù nhiều hay ít học sinh, nhà trường vẫn mở cửa để đón học sinh có nhu cầu học trực tiếp. Trong mỗi buổi học, các trường đều kết hợp cả dạy học trực tiếp cho học sinh tại lớp và dạy trực tuyến cho các học sinh chưa tới trường, nên dù có ít học sinh đến lớp cũng không ảnh hưởng đến chương trình học.

Ông Nguyễn Minh Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm cho biết: "Những em học sinh là F1 và F2 thì  nhà trường tổ chức dạy trực tuyến và dạy trực tuyến bằng cách là quay trực tiếp bài thầy cô giảng trên lớp và các em ngồi nhà có thể theo dõi các tiết dạy của các thầy cô trực tiếp trên lớp của mình. Bởi vì nếu không làm như vậy thì bây giờ giả sử có tổ chức thêm một lớp khác thì cũng không có thời gian để phân thời khóa biểu cho thầy cô dạy".

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc học sinh chưa đến trường học trực tiếp là bình thường, vì một bộ phận cha mẹ học sinh còn tâm lý e ngại nên không dám cho con trở lại trường. Sở đánh giá rất cao các trường trong việc tổ chức dạy học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Cách làm của Trường THPT Trần Nhân Tông là điển hình cho nỗ lực để trường học có thể dần mở cửa trở lại: "Chúng tôi rất hoan nghênh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức đón học sinh trở lại trường, dù số lượng học sinh đến trường không nhiều vì đây là quyền lợi của các em học sinh và đồng thời cũng là thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc thích ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh. Tổ chức cho các em học sinh trở lại trường việc học trực tiếp hiệu quả hơn họp trực tuyến rất nhiều, chính vì vậy thì cha mẹ học sinh cần phải nhận thức được đầy đủ về vấn đề này để cho con em trở lại trường đáp ứng nhu cầu học tập trực tiếp tại trường của các em học sinh'.

Thời điểm này đang là thời gian vàng để giúp học sinh học tập theo tiến độ chương trình và ôn lại kiến thức trong giai đoạn học trực tuyến tại nhà. Vì vậy, ông Phạm Xuân Tiến cũng mong muốn các phụ huynh tin tưởng vào công tác phòng chống dịch tại các nhà trường, của thành phố để đưa con tới trường học trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến
30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến

VOV.VN - Huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ghi nhận 90 trường hợp là học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Bắt đầu từ hôm nay (30/11), học sinh toàn huyện chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến

30.000 học sinh huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chuyển sang học trực tuyến

VOV.VN - Huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ghi nhận 90 trường hợp là học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Bắt đầu từ hôm nay (30/11), học sinh toàn huyện chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng
An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh An Giang vừa ra công văn về việc cho giáo viên và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh tạm dừng dạy và học trực tuyến, qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12.

An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng

An Giang tạm dừng học trực tuyến với học sinh tiểu học để giảm căng thẳng

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh An Giang vừa ra công văn về việc cho giáo viên và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh tạm dừng dạy và học trực tuyến, qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12.

Dạy và học trực tuyến vẫn phụ thuộc vào ứng dụng ngoại
Dạy và học trực tuyến vẫn phụ thuộc vào ứng dụng ngoại

VOV.VN - Trong suốt 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều nơi vẫn đang học trực tuyến, song đến nay đa phần các nền tảng học trực tuyến vẫn là của nước ngoài.

Dạy và học trực tuyến vẫn phụ thuộc vào ứng dụng ngoại

Dạy và học trực tuyến vẫn phụ thuộc vào ứng dụng ngoại

VOV.VN - Trong suốt 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều nơi vẫn đang học trực tuyến, song đến nay đa phần các nền tảng học trực tuyến vẫn là của nước ngoài.